Các cấp Hội tăng cường công tác dạy nghề cho phụ nữ

24/12/2013
Nam Định: 50 phụ nữ nghèo được dạy nghề thêu ren

Vừa qua, Hội LHPN tỉnh Nam Định đã phối hợp với nhãn hàng Enat của Cty Mega Wecare tổ chức 2 lớp dạy nghề thêu ren miễn phí cho 50 phụ nữ nghèo của xã Yên Phú (huyện Ý Yên).Họ đều là phụ nữ nghèo, hoàn cảnh khó khănchưa có việc làm, thu nhập thấp. Cùng với học nghề, chị em còn được tham dự các buổi tư vấn chăm sóc sức khoẻ, nuôi dạy con theo khoa học, tư vấn giới thiệu việc làm…

Sau khoá học, Hội LHPN xã Yên Phú sẽ phối hợp với một số cơ sở thêu ren trên địa bàn tạo việc làm cho chị em.

Bến Tre: Tọa đàm về học nghề và việc làm cho lao động nữ

Ngày 22-11, Hội LHPN tỉnh Bến Tre tổ chức buổi tọa đàm về học nghề và việc làm cho 50 lao động nữ trong khu vực chuyển đổi mục đích sử dụng đất của địa phương tại xã Hữu Định (huyện Châu Thành). Nội dung của tọa đàm là: tầm quan trọng của học nghề, việc làm đối với phụ nữ, đặc biệt là nhóm phụ nữ lao động trong khu vực chuyển đổi mục đích sử dụng đất của địa phương thành đất khu, cụm công nghiệp, đô thị hóa; chủ trương, chính sách về học nghề, việc làm đối với lao động nữ, định hướng phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch nghề của địa phương; việc lựa chọn các nghề đào tạo phù hợp với năng lực và nhu cầu thị trường, cách tiếp cận để được học nghề, hỗ trợ việc làm; hoạt động hỗ trợ học nghề, việc làm của Hội phụ nữ các cấp.

Tọa đàm đã giúp các chị nắm được chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đào tạo nghề, việc làm, vai trò, vị trí của đào tạo nghề đối với phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Từ đó, tích cực tham gia học nghề, tìm việc làm phù hợp với năng lực và tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Trung tâm dịch vụ việc làm Phụ nữ Đà Nẵng: đào tạo nghề cho gần 3.000 học viên

9 tháng đầu năm 2013, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Phụ nữ Đà Nẵng đã tổ chức được 77 lớp học nghề các loại cho 2.946 học viên. Cácnghề nấu ăn, may, pha chế, bánh kem, trang điểm, tỉa củ, cắm hoa, nail… có 438 học viên tham gia. Có 10 lớp với 303 học viên được dạy kỹ thuật nấu ăn, dịch vụ chăm sóc gia đình, may công nghiệp miễn phí; 44 lớp, 2.205 học viên lớp học Ajinomoto và Vio Extra được tài trợ.

Bên cạnh dạy nghề, Trung tâm cũng đã đã tư vấn nghề cho 1.555 người, tư vấn việc làm cho 1.395 người, giới thiệu việc làm cho 225 người, trong đó 126 người đã có việc làm.

Quảng Nam: thêm 70 phụ nữ được cấp chứng chỉ nghề may công nghiệp

Vừa qua, lớp dạy nghề may công nghiệp cho 70 phụ nữ ở thị trấn Ái Nghĩa và xã Đại Cường (Đại Lộc) do Cục Công nghiệp địa phương (Bộ Công Thương), Công ty CP Thương mại Đại Lộc và Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Thông tổ chức đã hoàn thành.

Chương trình đạo tạo được áp dụng phương pháp dạy lý thuyết kết hợp thực hành. Qua đó, học viên nắm vững kiến thứcvà thực hành các kỹ thuật trên máy may công nghiệp, kỹ thuật cắt may và lắp ráp một số công đoạn của thành phẩm trên dây chuyền sản xuất. Sau khóa học, cả 70 học viên đều có cơ hội được tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc ổn định tại Công ty CP Thương mại Đại Lộc và Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Thông.

Con Cuông: sơ kết 3 năm thực hiện đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm”.

Vừa qua, Hội LHPN huyện Con Cuông, Nghệ An đã tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề”.Trong 3 năm (2011-2013), Hội LHPN Con Cuông đã phối hợp với các cấp, ngành, tổ chứcthực hiện tốt đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm” giai đoạn 2010-2015.

Đã có 3 lớp (90 học viên xã Châu Khê) đan chổi đót, 2 lớp (60 học viên xã Môn Sơn) nghề dệt thổ cẩm, 24 lớp (412 học viên) tập huấn lồng ghép giới và quản lý tín dụng được tổ chức tại huyện và các xã Châu Khê, Cam Lâm, Thạch Ngàn, Lục Dạ, 2 lớp (20 học viên) nghề may công nghiệp hàng thổ cẩm được Dự án phát triển nông thôn miền Tây Nghệ An VE/028 hỗ trợ; 4 lớp (100 người) nâng cao năng lực khuyến nông cho cán bộ hội viên gồm 100 người tham gia do Hội LHPN phối hợp với Dự án Khoa học công nghệ tỉnh và Trạm khuyến nông huyện tổ chức.

Hội LHPN huyện cũng phối hợp với Phòng lao động thương binh và xã hội, trường dạy nghề huyện tổ chức đào tạo nghề ngắn hạn cho 1670 lao động nông thôn trong đó có 865 lao động nữ. Tổ chức tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu việc làm cho 160 lao động có nhu cầu làm việc tại các công ty trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện đã tín chấp vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội cho hội viên vay để duy trì, phát triển mô hình sản xuất. Hiện, trên địa bàn huyện có 599 mô hình kinh tế hộ gia đình có thu nhập từ 50 triệu đồng/năm trở lên.

* Quảng Ngãi: Triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010 - 2020”

Từ ngày 21-22/10/2013, Hội LHPNtỉnh Quảng Ngãi đã  tổ chức tập huấn về triển khai Đề án 295 “ Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010- 2015” cho có 226 Chủ tịch, Phó Chủ tịch các cấp và Chi Hội trưởng Hội phụ nữ. 

Chương trình tập huấn nhằm quán triệt mục đích, ý nghĩa, nội dung về Đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010- 2015”, kỹ năng xây dựng Kế hoạch về công tác đào tạo nghề, Kế hoạch thành lập Tổ hợp tác.

TTTT tổng hợp

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video