Các cấp Hội tham gia phòng, chống dịch bằng nhiều hoạt động sáng tạo, phù hợp

19/03/2020
Tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19 đang là nhiệm vụ ưu tiên được các cấp Hội chú trọng triển khai với nhiều hoạt động sáng tạo, phù hợp
Tổ tuyên truyền phản ứng nhanh phòng, chống dịch của Hội LHPN huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

- Hội LHPN huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An: Thành lập 69 đội tuyên truyền phản ứng nhanh phòng, chống dịch

Trong những ngày qua, Hội LHPN huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đã có nhiều hoạt động nhằm chung tay phòng chống dịch Covid-19: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; vận động nguồn lực hỗ trợ đặt các điểm rửa tay sát khuẩn tại cộng đồng; phối hợp với các xí nghiệp may trên địa bàn động viên công nhân tích cực may khẩu trang để cấp phát miễn phí cho phụ nữ và nhân dân. Kết quả, đã phát miễn phí 5.000 khẩu trang vải kháng khuẩn, 300 bánh xà phòng. Đặc biệt, Hội đã thành lập 69 đội tuyên truyền phản ứng nhanh gồm 290 cán bộ, hội viên nòng cốt tham gia. Các đội phản ứng nhanh đã phân công xuống tận khu dân cư để hướng dẫn hỗ trợ nhân dân trong việc khai báo y tế toàn dân, đồng thời vận động công dân đi từ các vùng có dịch cách ly tại nhà theo quy định.

- Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp: 300 hội viên, phụ nữ tham gia may khẩu trang miễn phí

Tích cực cùng cả hệ thống tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid – 19, các cấp Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp đã triển khai sâu rộng công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tham gia may khẩu trang miễn phí phát cho người dân.

Tổ Phụ nữ xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc may khẩu trang phát miễn phí cho người dân

Tại 36 xã, phường, thị trấn (thị xã Hồng Ngự, huyện Lấp Vò, Cao Lãnh, Hồng Ngự, thành phố Sa Đéc và huyện Thanh Bình) đã có trên 300 phụ nữ tham gia may khẩu trang miễn phí. Chỉ tính từ ngày 09 – 17/3, các hội viên đã may được 18.846 cái khẩu trang vải, tổng trị giá trên 40 triệu đồng. 

Ngoài việc phát khẩu trang miễn phí, Hội cũng tập trung tuyên truyền đến hội viên phụ nữ và nhân dân cập nhật thông tin chính xác, kịp thời về dịch bệnh; các biện pháp phòng, chống dịch và những việc mà mỗi người dân trong cộng đồng cần tự giác thực hiện, trong đó có việc nghiêm túc đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng để góp phần chung tay cùng cả nước chống lại dịch bệnh.

- Hội LHPN xã Vĩnh Hậu A, tỉnh Bạc Liêu: Thành lập tổ phụ nữ may khẩu trang miễn phí

Tổ phụ nữ may khẩu trang miễn phí cho hội viên phụ nữ phòng, chống dịch CoVid-19 được thành lập tại ấp 16 xã Vĩnh Hậu A , Hội LHPN xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình gồm có 10 thành viên.

Thông qua việc may, phát miễn phí khẩu trang, các thành viên trong tổ kết hợp tuyên truyền cho người dân hiểu và có hành động tham gia phòng, chống dịch bệnh; đồng thời sâu sát nắm tình hình hội viên, phụ nữ và nhân dân, kịp thời phát hiện những thông tin sai lệch, không đúng sự thực để giải thích, tuyên truyền cho bà con hiểu đúng, có hành động đúng, tránh hoang mang, lo lắng, làm ảnh hưởng đến công việc và sinh hoạt hàng ngày.

Mô hình là cách làm hiệu quả phát huy vai trò, tạo sự lan tỏa về ý thức, trách nhiệm của cộng đồng, chung tay giữ gìn sức khỏe của người dân, góp phần nâng cao hiệu quả phòng chống dịch bệnh.

 

Phan Tâm, Hồng Gấm, Kiều Sương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video