Các cấp Hội tham gia trách nhiệm, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử thành công

21/05/2021
Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân nói chung, phụ nữ nói riêng. Trong quá trình chuẩn bị để cuộc bầu cử bảo đảm thành công, chất lượng, các cấp Hội Phụ nữ cả nước đã tham gia trách nhiệm, phát huy tốt vai trò của tổ chức Hội.
Hội viên phụ nữ huyện Tam Nông tuyên truyền bầu cử

- Hội LHPN tỉnh Phú Thọ: Phong phú các hình thức tuyên truyền về bầu cử

100% Hội LHPN các huyện, thành, thị đã xây dựng kế hoạch hướng dẫn Hội phụ nữ địa phương tham gia công tác bầu cử; phát hành gần 3.000 cuốn Thông tin phụ nữ có đăng tải “Hỏi đáp tuyên truyền về Luật bầu cử”; phối hợp với Đài PTTH tỉnh xây dựng 02 phóng sự:“Phát huy vai trò phụ nữ trong công tác bầu cử”; Đảm bảo cơ cấu, tỷ lệ nữ tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026”; đăng tải nhiều tin bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng khác; phát 260 cuốn tài liệu “Một số kỹ năng hỗ trợ, vận động bầu cử cho nữ ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”; 145 sản phẩm tuyên truyền (mũ, quạt giấy) của Hội LHPN Việt Nam đến hội viên phụ nữ. Đăng tải tóm tắt tiểu sử, chương trình hành động của các nữ ứng cử viên trên các trang mạng xã hội của Hội để cử tri có thêm thông tin. Triển khai Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Đại biểu quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân" theo hình thức trực tuyến với gần 4.500 lượt cán bộ, hội viên tham gia; tuyên truyền thông qua khẩu hiệu, băng rôn, pano, áp phích tại các điểm trung tâm, trục đường lớn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn…

Phụ nữ xã Hoàng Xá (Thanh Thủy) tham gia diễu hành tuyên truyền bầu cử

Với vai trò thành viên Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, tổ bầu cử trong việc chuẩn bị và thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác bầu cử tại các địa phương, các cấp Hội đã tham gia giám sát công tác bầu cử. Kết quả, sau hội nghị hiệp thương lần 3, nữ ứng cử viên đại biểu Quốc Hội 06/10 người, chiếm tỷ lệ 60%; nữ ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh là 46/113 người, chiếm 40,7%; nữ ứng cử viên đại biểu HĐND cấp huyện là 301/722 người, chiếm 41,7%; nữ ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã là  3.361/8.556 người, chiếm 39,28%. 

Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho trên 2 nghìn nữ ứng cử viên, qua đó hỗ trợ, khuyến khích, đồng thời giúp chị em có thêm kiến thức, kỹ năng trong công tác vận động bầu cử, tăng cơ hội trúng cử.

- Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa: Chủ trì tổ chức 456 cuộc giám sát về bầu cử

Hiện nay, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đang gấp rút, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền và tham gia chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, phấn đấu đạt tối thiểu 30% trở lên người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 là nữ.

Trọng tâm của công tác tuyên truyền hiện nay là tăng thời lượng đọc tiểu sử các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, đặc biệt là tiểu sử các nữ ứng cử viên; ra quân dọn vệ sinh môi trường; tham gia phát phiếu cử tri; chuẩn bị các loại văn bản, tài liệu cần thiết cho ngày bầu cử; rà soát số cử tri để báo cáo, cập nhật hàng ngày; động viên cử tri nghiên cứu kỹ danh sách người ứng cử, chủ động tham gia bầu cử, nhất là đối với phụ nữ là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, tránh tình trạng đi bầu hộ, bầu thay.

Bà Ngô Thị Hồng Hảo (áo vàng), Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Thành viên UBBC tỉnh kiểm tra danh sách cử tri tại UBND xã Thành Vinh, huyện Thạch Thành.

Hội LHPN tỉnh đã tổ chức hội nghị chia sẻ kinh nghiệm tuyên truyền, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 cho các ủy viên BCH, cán bộ cơ quan tỉnh Hội; truyền thông bầu cử cho hơn 200 cán bộ, chi hội trưởng, chi hội phó, hội viên phụ nữ dân tộc, tôn giáo huyện Vĩnh Lộc; phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tập huấn cho 81 nữ ứng cử viên đại biểu HĐND; cử cán bộ, lãnh đạo Hội tham gia 4 đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp của Ủy ban MTTQ tỉnh...

Hội LHPN cấp huyện và cơ sở chủ trì thành lập đoàn, tổ chức 465 cuộc giám sát, phối hợp với Ủy ban MTTQ, HĐND, Ủy ban bầu cử...  giám sát 958 cuộc; chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền phù hợp với các đối tượng phụ nữ, nhất là đối với hội viên phụ nữ vùng dân tộc thiểu số, vùng cách xa trung tâm với nhiều hình thức phong phú, đảm bảo phù hợp với công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Vy Hương , Uyên Nhi

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video