Các cấp Hội tích cực chăm lo đời sống của hội viên, phụ nữ

18/05/2022
- Nam Định: Hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2022
- An Giang: Chăm lo cho phụ nữ, trẻ em vùng biên
- Tuyên Quang: Trao gần 700 bếp đun tiết kiệm năng lượng và bình lọc nước, cải thiện đời sống cho hội viên, phụ nữ
Hình ảnh lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Hội trao quà cho phụ nữ tại Lễ phát động

- Nam Định: Hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2022

Kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm quốc tế năm 2022, Hội LHPN tỉnh Nam Định phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nam Định tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2022 với chủ đề “Gắn kết cộng đồng- Lan toả hành động nhân ái”.

Tại chương trình đã có 100 phụ nữ nghèo được trao tặng quà, 10 trẻ em nghèo vượt khó vươn lên trong học tập được trao học bổng, 10 người khuyết tật được nhận xe lăn từ nguồn Quỹ Cứu trợ nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Đây cũng là hoạt động phối hợp của các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Nam Định góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” nhằm hỗ trợ hội viên phụ nữ và người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

- An Giang: Chăm lo cho phụ nữ, trẻ em vùng biên

Ngày 10/5/2022, Hội LHPN tỉnh An Giang phối hợp Hội LHPN tỉnh Hậu Giang, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hậu Giang tổ chức Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2022 tại xã Nhơn Hội, huyện An Phú.

Đoàn trao tặng mái ấm biên cương cho chị Nguyễn Thị Phượng, ấp Bắc Đai, xã Nhơn Hội, huyện An Phú

Các hoạt động được tổ chức trong khuôn khổ chương trình gồm: trao tặng học bổng cho 20 học sinh nghèo vượt khó, hiếu học; 03 hộ hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được trao vốn sinh kế, mỗi hộ được nhận 05 triệu đồng; 01 hộ hội viên, phụ nữ nghèo được nhận mái ấm biên cương trị giá 40 triệu đồng. Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động trên 75 triệu đồng do Hội LHPN tỉnh Hậu Giang và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hậu Giang hỗ trợ.

Bà Lê Bích Phượng, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh An Giang chia sẻ, công tác chăm lo cho hội viên, phụ nữ vùng biên giới thời gian qua đã nhận được sự chung tay góp sức của nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, ngày càng đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, phụ nữ vùng biên giới.

- Tuyên Quang: Trao gần 700 bếp đun tiết kiệm năng lượng và bình lọc nước, cải thiện đời sống cho hội viên, phụ nữ

Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Công ty INTRACO triển khai chương trình phân phối 692 bếp đun tiết kiệm năng lượng và bình lọc nước tới hội viên phụ nữ tại 2 xã Phúc Ứng và Tân Thanh, huyện Sơn Dương. Bếp đun tiết kiệm năng lượng được sản xuất từ vật liệu chịu nhiệt, bọc thép không gỉ, thiết kế tối ưu hóa để đốt các phụ phẩm nông nghiệp.

Trao bếp đun tiết kiệm năng lượng và bình lọc nước cho hội viên phụ nữ

Bếp tạo nhiệt độ cao, dễ nhóm, đun nhanh, ít khói, giảm khí thải và tiết kiệm 50% nhiên liệu so với bếp kiềng thường dùng. Việc trao tặng miễn phí bếp đun tiết kiệm năng lượng và bình lọc nước giúp các gia đình hội viên phụ nữ xây dựng nếp sống vệ sinh ngăn nắp, cải thiện điều kiện sống, góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” của tổ chức Hội.

Hồng Mận, Ni Ra, Phương Thảo

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video