Các cấp Hội tích cực chăm lo cho phụ nữ nghèo, khó khăn

12/07/2022
- An Giang: Hỗ trợ vốn vay không lãi suất
- Nam Định: 2 phụ nữ khó khăn được trao mái ấm tình thương
- Đồng Tháp: Chung sức chăm lo đời sống phụ nữ khó khăn
- Đắk Lắk: Trao Mái ấm tình thương cho hội viên nghèo
Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Quyến cùng Trung tá Châu Quang Thái, Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh trao vốn sinh kế cho hội viên, phụ nữ nghèo xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu

- An Giang: Hỗ trợ vốn vay không lãi suất

Hội LHPN tỉnh An Giang vừa tổ chức giải ngân nguồn vốn cho hội viên, phụ nữ nghèo tại xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu. Qua đó đã tạo điều kiện cho 20 hộ hội viên, phụ nữ nghèo được nhận vốn vay với số tiền 5 triệu đồng/hộ, thời gian vay 12 tháng không tính lãi suất.

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Quyến cho biết: Đây là nguồn vốn vay do Hội phụ nữ Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh hỗ trợ với tổng số tiền 100 triệu đồng nhằm giúp phụ nữ vùng biên giới phát triển kinh tế, vượt lên khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Chị em được vay vốn cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích, hoàn trả vốn vay đúng hạn để tạo điều kiện cho những hộ khó khăn khác được tiếp cận nguồn vốn trong những năm tiếp theo.

- Nam Định: 2 phụ nữ khó khăn được trao mái ấm tình thương

Hội LHPN huyện Nam Trực vừa tổ chức bàn giao 02 “Mái ấm tình thương” từ nguồn kinh phí Hội LHPN tỉnh hỗ trợ cho 2 hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn gồm: Bà Mai Thị Nhâm -  sinh năm 1968 trú tại xóm Tiến Đoàn, xã Nam Hồng - là mẹ đơn thân có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn, sức khỏe yếu, có ngôi nhà tạm 30m2 đã xuống cấp nghiêm trọng, bản thân không có khả năng tự xây mới hoặc sửa chữa nhà;  Bà Phạm Thị Nổ, sinh năm 1947, là hội viên phụ nữ nghèo thôn Xối Trì, xã Nam Thanh, là hộ đơn thân, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có khả năng lao động để kiếm sống, sống trong căn nhà cũ có diện tích 15 m2, dột nát, có nhiều vết nứt không an toàn.

Hội LHPN tỉnh Nam Định trao tặng quà hội viên phụ nữ nghèo tại xã Nam Hồng, huyện Nam Trực trong buổi bàn giao mái ấm tình thương

Cùng với sự hỗ trợ của gia đình, họ hàng, các mái ấm đã được khởi công xây dựng hoàn thành và bàn giao 02 mái ấm với tổng diện tích nhà của bà Mai Thị Nhâm là 52m2 với tổng số tiền là 180 triệu đồng và diện tích nhà của bà Phạm Thị Nổ là 30m2 trị giá 148 triệu đồng (Hội LHPN tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà).

Được biết, triển khai cuộc vận động xây dựng Mái ấm tình thương do TW Hội LHPN Việt Nam phát động, từ năm 2008 đến nay các cấp Hội LHPN huyện Nam Trực đã hỗ trợ xây dựng 14 nhà Mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo. Đây là hoạt động thiết thực của các cấp Hội trong toàn huyện, nhằm giúp đỡ hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, tạo động lực cho họ tiếp tục lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

- Đồng Tháp: Chung sức chăm lo đời sống phụ nữ khó khăn

Gia đình bà Huỳnh Thị Bồi, cư trú tại xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc đã có nghĩa cử cao đẹp trong phối hợp với Hội LHPN xã và Mặt trận Tổ quốc xã hỗ trợ 225 phần quà để tặng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình khó khăn trên địa bàn, mỗi phần quà gồm mì, gạo, trị giá 250.000 đồng, góp sức cùng chính quyền địa phương chia sẻ một phần khó khăn đối với đời sống của nhân dân trong cuộc sống vào mùa mưa về.

Bên cạnh đó, gia đình bà Huỳnh Thị Bồi còn hỗ trợ 30 triệu đồng xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo ở ấp Khánh Nghĩa; hỗ trợ cho các hộ dân trên địa bàn hiến đất làm đường Mương Khai với số tiền  14 triệu đồng. Tổng giá trị 100,250 triệu đồng.

- Đắk Lắk: Trao Mái ấm tình thương cho hội viên nghèo.

Mái ấm tình thương được Hội LHPN huyện Ea H’Leo tổ chức bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” cho gia đình chị Nguyễn Thị Phi, hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn 6, xã Ea Ral. Hội LHPN huyện hỗ trợ 35 triệu đồng từ nguồn Quỹ “Mái ấm tình thương” do chị em hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện đóng góp.

Chị Phi là hộ cận nghèo ở địa phương, chị đang nuôi người anh trai bị bệnh thần kinh hơn 30 năm nay. Ngôi nhà cũ của gia đình chị đã xuống cấp nhưng không đủ điều kiện để xây dựng lại. Hoạt động ý nghĩa của Hội LHPN huyện Ea H’Leo đã thể hiện được tinh thần tương thân, tương ái, “Lá lành đùm lá rách”, giúp đỡ, ủng hộ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn từng bước vươn lên ổn định cuộc sống, tạo động lực để họ tiếp tục lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình; góp phần thực hiện công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. 

Ni Ra, Hội LHPN Nam Trực, Trần Thắng, Phạm Thị Len

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video