Các cấp Hội tích cực hưởng ứng chủ đề năm 2019 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”

03/04/2019
- Bình Dương: Các cấp Hội hưởng ứng chủ đề năm 2019 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”
- Tây Ninh: Truyền thông phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em
- Bình Dương: Các cấp Hội hưởng ứng chủ đề năm 2019 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”

Hội LHPN thị xã Dĩ An tổ chức chương trình phát động hưởng ứng chủ đề năm 2019 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” với sự tham gia của 190 UV.BCH Hội LHPN thị xã, Chủ tịch, Phó chủ tịch, chi hội trưởng, chi hội phó, tuyên truyền viên. Hội LHPN thị xã xác định triển khai chủ đề hoạt động năm 2019 tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, hội viên phụ nữ để tự bảo vệ an toàn cho bản thân, trẻ em và người thân trong gia đình, nhằm tạo môi trường an toàn cho phụ nữ tại nơi làm việc, cho trẻ em tại trường học; tổ chức nói chuyện chuyên đề “Phụ nữ Dĩ An chủ động phòng, chống bạo lực đối với trẻ em”, hội nghị chuyên đề về Phòng, chống bạo lực với phụ nữ và trẻ em – Vì môi trường an toàn và bình đẳng của phụ nữ, trẻ em; truyền thông các bộ luật, luật có liên quan đến phụ nữ và trẻ em tại các khu nhà trọ, kiện toàn hoạt động các địa chỉ tin cậy; ra quân hưởng ứng diễu hành…

Hội LHPN huyện Bắc Tân Uyên tổ chức lễ phát động thực hiện chủ đề năm 2019 “Phụ nữ Bắc Tân Uyên chung tay vì sự an toàn cho phụ nữ và trẻ em” với sự tham gia của 198 cán bộ, hội viên, phụ nữ, trẻ em gái và gia đình các em. 03 nội dung chính được Hội LHPN huyện Bắc Tân Yên xác định: “An toàn cho phụ nữ và trẻ em trong gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ, trẻ em”; “An toàn cho phụ nữ và trẻ em nơi công cộng, nơi trường học, nơi làm việc, ngoài xã hội”; “An toàn trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm”. Dịp này, Hội LHPN huyện tổ chức trao tặng 20 phần quà cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 10 triệu đồng; tổ chức tư vấn trực tiếp về pháp luật và chăm sóc sức khỏe cho hội viên, phụ nữ trên địa bàn huyện với hơn 180 lượt người tham gia tư vấn.

Hội LHPN thành phố Thủ Dầu Một tổ chức chương trình “Chia sẻ kỹ năng tự vệ, phòng, chống bạo lực học đường cho trẻ em” cho 300 học sinh nữ cấp II trường THCS Chu Văn An; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ 14 cơ sở trên địa bàn thành phố. Tại chương trình, các đại biểu và các em học sinh được chia sẻ và giải đáp các thắc mắc về những tình huống nguy hiểm có thể gặp phải trong cuộc sống như khi tiếp xúc với người lạ, khi ở nhà hay ra ngoài một mình,…; đồng thời được tư vấn, hướng dẫn, tương tác về một số kỹ năng tự vệ cần thiết như khi bị giật điện thoại, túi xách, bị bạo hành ngoài đường, cách xử lý tình huống với nạn bắt cóc trẻ em… Qua chương trình đã góp phần trang bị cho các em học sinh (đặc biệt là học sinh nữ) những kiến thức cơ bản về kỹ năng tự vệ, phòng vệ, cách phản ứng vận động trong các tình huống cơ bản, từ đó giúp trẻ em gái biết cách tự bảo vệ mình và chống bạo hành, xâm hại. Chương trình cũng là dịp để các em giao lưu, chia sẻ các kỹ năng cũng như rèn luyện thân thể tốt hơn.

- Tây Ninh: Truyền thông phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em

Nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng cho các em học sinh, nâng cao năng lực, trách nhiệm của gia đình, nhà trường trong việc chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi xâm hại tình dục trẻ em, Hội LHPN xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh tổ chức truyền thông về phòng, chống xâm hại tình trẻ em cho 400 bà mẹ có con trong độ tuổi vị thành niên tại 8/8 ấp trên địa bàn xã.

Tham gia truyền thông, các bà mẹ được cán bộ Hội cung cấp những kiến thức liên quan đến phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em như: Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trẻ em bị xâm hại; nhận diện những hình thức xâm hại trẻ em; các biện pháp, kỹ năng phòng, chống trẻ em bị xâm hại; giúp trẻ có “sức đề kháng” trước hành vi xâm hại tình dục;…

Sau buổi truyền thông, cán bộ Hội tổ chức cho chị em trao đổi, đặt câu hỏi và giải đáp một số băn khoăn, thắc mắc liên quan đến kỹ năng bảo vệ cơ thể cho trẻ, việc nhận biết các biểu hiện của trẻ, cách xử lý khi trẻ bị xâm hại. Trong thời gian tới, Hội LHPN xã sẽ tiếp tục tổ chức truyền thông đến tất cả bà mẹ có con trong độ tuổi vị thành niên về phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em với nhiều hình thức phong phú, đồng thời phối hợp với các điểm trường tổ chức dạy kỹ năng phòng, chống xâm hại cho trẻ em từ bậc Tiểu học đến Trung học cơ sở nhằm đảm bảo môi trường sống an toàn cho trẻ em.

Trước đó, Hội LHPN xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên cũng đã tổ chức tuyên truyền phòng chống xâm hại tình dục trẻ em tại Trường THCS Nguyễn Khuyến với gần 200 học sinh và thầy cô.
BTGCS Bình Dương, BTG Tây Ninh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video