Các cấp Hội tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trong dịp 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ

27/07/2022
Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), các cấp Hội LHPN cả nước đã có nhiều hoạt động kịp thời, ý nghĩa nhằm thiết thực tri ân, chăm lo các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, có công với Cách mạng.
Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Hội Phụ nữ Công ty MobiFone chi nhánh Vĩnh Long tổ chức viếng nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long

- Vĩnh Long:

Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Hội Phụ nữ Công ty MobiFone chi nhánh Vĩnh Long tổ chức viếng nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long để tưởng nhớ, tri ân sâu sắc những cống hiến, hy sinh to lớn các anh hùng liệt sĩ cho sự nghiệp đấu tranh và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, giáo dục truyền thống cách mạng, động viên và khơi dậy tinh thần yêu nước của cán bộ, đoàn viên, hội viên tiếp tục phấn đấu, ra sức thi đua học tập, lao động, sản xuất và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự cống hiến hy sinh to lớn của các thế hệ cha, anh đi trước.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kim Anh tặng quà cho trẻ em mồ côi

Dịp này, Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long cũng phối hợp với Đoàn Công tác thiện nguyện tại thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức trao 500 quà tặng hội viên, phụ nữ nghèo, cận nghèo, khó khăn và trẻ em mồ côi tại xã Long Phú, huyện Tam Bình. Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng, tổng giá trị quà tặng 150 triệu đồng.

- Hoà Bình:

Hội LHPN tỉnh Hòa Bình phối hợp với Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ, Công ty cổ phần Thương mại Định Nhuận và Ngân hàng BIDV chi nhánh tỉnh Hòa Hòa Bình tổ chức trao tặng 30 suất quà trị giá 12 triệu đồng cho các gia đình thương binh, liệt sỹ, người nhiễm chất độc hóa học (trong đó: 20 xuất quà cho gia đình Liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn và 10 xuất quà cho gia đình thương bệnh binh và người nhiễm chất độc hóa học) tại xã Vĩnh Tiến, huyện Kim Bôi.

Các cấp Hội trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực phù hợp với tình hình thực tế địa phương: Viếng nghĩa trang liệt sỹ, tổ chức thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ bằng ngày công lao động… các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng. Thông qua các hoạt động giúp cán bộ, hội viên phụ nữ hiểu sâu sắc sự hy sinh vì độc lập tự do dân tộc của các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, người có công với cách mạng, từ đó thể hiện tấm lòng biết ơn đối với những người có công với cách mạng đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

- Bình Định:

Hội LHPN huyện Phù Cát tổ chức gặp mặt tri ân cán bộ Hội nguyên là Chủ tịch Phụ nữ qua các thời kỳ là thương, bệnh binh ở 18 xã, thị trấn. Những năm qua, Hội LHPN huyện Phù Cát đã có nhiều hoạt động chăm lo đến các đối tượng chính sách là mẹ, vợ, con liệt sỹ, thương binh, bệnh binh cụ thể, thiết thực. Các cấp Hội LHPN trong huyện đã thăm và tặng 105 suất quà cho mẹ, vợ liệt sỹ và phụ nữ trong phong trào 3 đảm đang trị giá trên 20 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng nhà mái ấm tình thương, tham gia các công tác vệ sinh làm sạch đẹp nghĩa trang liệt sỹ…

Chủ tịch Hội LHPN huyện Phan Vân Oanh và Chủ tịch Hội LHPN huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) Trần Thị Thanh Liên đã trao tặng quà các các nữ thương binh, bệnh binh là Chủ tịch Hội LHPN qua các thời kỳ trên địa bàn huyện Phù Cát

Bà Phan Vân Oanh, Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết, Hội LHPN huyện đặc biệt quan tâm thực hiện tốt việc giáo dục ý thức, chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng đối với hội viên phụ nữ, đặc biệt là thế hệ trẻ; kịp thời biểu dương, khen thưởng những gia đình thương, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ phát huy tốt truyền thống gia đình, vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện hơn nữa về vật chất và tinh thần đối với các mẹ, vợ, nữ thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và gia đình có công với cách mạng. Dịp này, Hội LHPN huyện đã trao tặng 20 suất quà cho 20 chị nguyên là cán bộ Hội tiêu biểu qua các thời kỳ là thương binh, bệnh binh với tổng số tiền 10 triệu đồng.

- Quảng Ngãi:

Ban CHQS huyện Sơn Tịnh phối hợp cùng Hội LHPN huyện tổ chức đến thăm gia đình 4 Mẹ Việt Nam Anh hùng gồm: Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Quyền, sinh năm 1934; Mẹ Nguyễn Thị Mai, sinh năm 1930, ở thôn Tây, xã Tịnh Sơn; Mẹ Lê Thị Mệ, sinh năm 1926, thôn Thọ Tây, xã Tịnh Thọ và Mẹ Phạm Thị Gì, sinh năm 1918, thôn Minh Mỹ, xã Tịnh Bắc.

Ban CHQS huyện Sơn Tịnh tặng quà và trao áo lụa cho Mẹ Nguyễn Thị Quyên, xã Tịnh Sơn

Tại gia đình các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi, chúc các Mẹ luôn có nhiều sức khỏe và chuyển tới các Mẹ quà tặng của Bộ Quốc phòng, mỗi phần quà là 1 chiếc áo dài lụa và tiền mặt trị giá 2 triệu đồng.

Tuyết Nga, Đinh Thùy, Nguyễn Quyên (Phù Cát); Thu Phượng – Kim Cúc

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video