Các cấp Hội trong cả nước thực hiện hơn 15.000 hoạt động xây dựng nông thôn mới

28/12/2020
Góp phần thực hiện 11/19 tiêu chí của Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 - 2020 được Chính phủ phê duyệt, 10 năm qua, các cấp Hội phụ nữ trên cả nước đã thực hiện hơn 15.000 hoạt động/phần việc ở cấp xã; hơn 3.500 chi hội phụ nữ thực hiện “5 không, 3 sạch” xây dựng NTM tại 40 tỉnh, thành; đến nay gần 11 triệu gia đình đạt “5 không, 3 sạch”.
Mô hình "Nuôi lợn nái luân chuyển" của hội viên Hội LHPN xã Linh Hồ (huyện Vị Xuyên, Hà Giang)

Trong Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, Hội LHPN Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt giao chủ trì tham gia xây dựng NTM bằng Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", góp phần thực hiện 11/19 tiêu chí của Chương trình – không đói nghèo, không có người vi phạm pháp luật - tệ nạn xã hội, không bất bình đẳng giới, không vi phạm chính sách dân số, không có trẻ em suy dinh dưỡng, sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp.

Theo đó, 10 năm qua, các cấp Hội phụ nữ trên cả nước đã thực hiện hơn 15.000 hoạt động/phần việc ở cấp xã; hơn 3.500 chi hội phụ nữ thực hiện "5 không, 3 sạch" xây dựng NTM tại 40 tỉnh, thành; đến nay gần 11 triệu gia đình đạt "5 không, 3 sạch".

Cùng với đó, hỗ trợ thành lập được 386 hợp tác xã, 6.394 tổ hợp tác, tổ liên kết do phụ nữ quản lý; đào tạo nghề cho 1,4 triệu lao động nữ; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 3,3 lượt triệu lao động nữ. Khoảng 10.000 tổ phụ nữ tiết kiệm mua thẻ BHYT được xây dựng; hình thành hơn 800 nhóm cha mẹ nuôi dạy con tốt; các câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được duy trì, có mặt tại hầu hết các địa phương trên cả nước.

Về diện mạo nông thôn, các cấp Hội đã xây dựng, duy trì gần 55.000km đường hoa, cây xanh; hỗ trợ 1,2 triệu hộ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn xây dựng công trình nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh; nhân rộng các mô hình đoạn đường phụ nữ xanh - sạch - đẹp, tổ phụ nữ tự quản đường giao thông nông thôn, nhà sạch vườn đẹp, sản xuất chăn nuôi giỏi, phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon, hộ gia đình không chăn nuôi gia súc dưới gầm sàn, các mô hình phụ nữ thực hiện an toàn thực phẩm, an toàn giao thông.

Tuyến đường hoa tự quản kiểu mẫu "Xanh - Sạch - Đẹp - Nở Hoa" của các bộ, hội viên Hội LHPN xã Phù Đổng (huyện Gia Lâm, TP Hà Nội)

Nổi bật trong số đó là mô hình "Nuôi lợn nái luân chuyển" của Hội LHPN tỉnh Hà Giang, bắt đầu triển khai thí điểm từ tháng 9/2015, cho đến nay đã nhân rộng tới 11 huyện, thành phố trên địa bàn với 100 tổ nuôi lợn nái luân chuyển. Với những kết quả tích cực, nuôi lợn lái luân chuyển đã góp phần quan trọng trong việc xóa đói giảm nghèo ở một tỉnh miền núi, điển hình như ở xã Linh Hồ (huyện Vị Xuyên) – số hội viên hộ nghèo giảm từ 380 hộ (2017) xuống còn 163 hộ (2020), cận nghèo giảm từ 514 hộ xuống còn 382 hộ.

Còn đối với Hội LHPN huyện Gia Lâm (TP Hà Nội), thực hiện mô hình "Phụ nữ đảm nhận thực hiện xây dựng thôn, tổ dân phố xanh tươi, sạch đẹp", trong thời gian qua đã xây dựng, duy trì 94 đường hoa sắc màu tại 22 xã, thị trấn; thành lập 42 câu lạc bộ, tổ phụ nữ tình nguyện vì môi trường với hơn 900 thành viên chăm sóc 279 đoạn đường tự quản, 9 đoạn đường cây xanh và 714 chậu hoa… "Từ ngày tuyến đường hoa kiểu mẫu được hình thành, người dân cũng có ý thức hơn, không còn tình trạng vứt rác không đúng nơi quy định trên đoạn đường này", bà Đào Thị Thu Thủy, Chi Hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Phù Dực 2, xã Phù Đổng (huyện Gia Lâm) cho hay.

Bà Bạch Thị Nga (57 tuổi, dân tộc Mường, trú tại xã Ba Trại, huyện Ba Vì, TP Hà Nội) và phần đất đã hiến để mở đường giao thông nông thôn

Qua các hoạt động của các cấp Hội phụ nữ, nhận thức của người dân về vai trò và trách nhiệm của bản thân trong việc xây dựng NTM cũng từng bước được nâng lên. Điển hình trong số đó, phải kể đến việc hiến hơn 1.000m2 đất để mở đường, xây trường học nông thôn của bà Bạch Thị Nga (57 tuổi, dân tộc Mường, trú tại xã Ba Trại, huyện Ba Vì, TP Hà Nội).

"Khi nghe có chỉ tiêu về con đường làng xóm, tôi phấn khởi quá, cả gia đình nhất trí hiến đất để Nhà nước làm đường, mở mang đường cho dân làng đi được rộng rãi. Ngày xưa đi đường khổ quá, hễ trời mưa trời gió, phải xắn quần lên mới đi được. Bởi vậy, kể từ lúc đường được mở mang, gia đình tôi đi lại, làm ăn cũng dễ dàng hơn", bà Nga giọng hồ hởi nói.

Chia sẻ về định hướng phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng NTM giai đoạn tới đây, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Trưởng Ban Gia đình - Xã hội, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, cho biết: Trong Dự thảo Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM giai đoạn tiếp theo (2021 - 2025), Hội LHPN Việt Nam dự kiến sẽ chủ trì, hướng dẫn thực hiện 2 nội dung: Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" và Tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; Tăng cường bảo vệ, hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội.

Với định hướng này, Hội LHPN Việt Nam sẽ điều chỉnh tiêu chí "5 không, 3 sạch" trong Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" sát với tiêu chí quốc gia mới về nông thôn mới đồng thời có hướng dẫn cụ thể đối với các xã chưa đạt chuẩn, xã đã đạt và phấn đấu đạt NTM nâng cao, kiểu mẫu; Tiếp tục chỉ đạo mỗi cơ sở Hội đăng ký thực hiện hiệu quả các hoạt động/phần việc tham gia XDNTM.

PNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video