Các cấp Hội tưng bừng kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam

28/06/2013
Trong tháng 6, các cấp Hội LHPN trên cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Năm Gia đình Việt Nam 2013

Phụ nữ Đà Nẵng với Ngày hội “Bình đẳng giới – Gia đình cùng tham gia hoạt động xã hội và xây dựng cộng đồng”

Ngày 23/6, Hội LHPN TP Đà Nẵng đã tổ chức Ngày hội “Bình đẳng giới – Gia đình cùng tham gia hoạt động xã hội và xây dựng cộng đồng” với sự tham gia của trên 3000 cán bộ, hội viên, phụ nữ và đại diện các gia đình ở thành phố Đà Nẵng. Bà Đỗ Thị Kim Lĩnh, Chủ tịch Hội LHPN TP cho biết: “Điều chúng tôi muốn gửi đến với ngày hội là vấn đề xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc trên cơ sở thực hiện bình đẳng giới, các gia đình cùng tham gia các hoạt động xã hội và xây dựng cộng đồng. Chúng tôi cũng mong sao những hoạt động ở ngày hội này sẽ đem lại niềm vui thực sự để cho các gia đình có dịp được tề tựu, chia sẻ học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Qua đó mỗi người ý  thức hơn về vai trò vị thế của gia đình”. Tại Ngày hội, nhiều hoạt động đã diễn ra sôi nổi, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: diễn đàn “Tôi kể chuyện này” và giao lưu “Người trong cuộc”; Hội thi “Kiến thức gia đình”; Hội thi “Nam giới vào bếp”, Chương trình giao lưu các mô hình câu lạc bộ…. Hội thi không chỉ dành cho phụ nữ mà thu hút khá đông nam giới tham gia, tiêu biểu là phần thi “Nam giới vào bếp”,các ông chồng đã nhiệt tình, say mê thể hiện tài năng nấu nướng của mình, thể hiện sự chia sẻ, đóng góp của nam giới trong công việc gia đình. Bên cạnh đó, có rất nhiều hoạt động diễn ra sôi nổi trong Ngày hội như chương trình giao lưu “Gia đình văn hóa – Thể thao”; trưng bày các sản phẩm do phụ nữ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; Giao lưu ẩm thực; Giao lưu sinh hoạt văn hóa – văn nghệ; trưng bày góc nhìn phụ nữ tham chính, câu chuyện phát thanh. Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất toàn đoàn cho Hội Phụ nữ Q. Cẩm Lệ; giải Nhì cho các Hội PN Q. Hải Châu và H. Hòa Vang; giải Ba cho các Hội PN Q.Ngũ Hành Sơn, Q. Sơn Trà và Hội phụ nữ các chợ.

Hội LHPN Đồng Tháp phối hợp tổ chức lễ tuyên dương “Gia đình hiếu học- dòng họ hiếu học”

Ngày 26/6, Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với Hội Khuyến học và Sở VHTT&DL tỉnh tổ chức lễ tuyên dương “Gia đình hiếu học- Dòng họ hiếu học” tiêu biểu, xuất sắc năm 2013. Thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình Việt Nam No ấm, bình đẳng tiến bộ và hạnh phúc, các cấp Hội Phụ nữ Đồng Tháp đã tích cực hưởng ứng cuộc vận động xây dựng Gia đình hiếu học- Dòng họ hiếu học do tỉnh phát động. Lễ tuyên dương được tổ chức nhằm tôn vinh, khen thưởng các gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học tiêu biểu; từng bước đưa phong trào xây dựng “Gia đình hiếu học- Dòng họ hiếu học” ngày càng đi vào chiều sâu, có nề nếp và phát triển bền vững. Tại buổi lễ, 10 dòng họ hiếu học tiêu biểu và 23 gia đình hiếu học tiêu biểu đã được UBND tỉnh Đồng Tháp trao bằng khen và biểu trưng có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động đóng góp xây dựng Quỹ Khuyến học - Khuyến tài của tỉnh, giúp đỡ nhiều học sinh nghèo vượt khó học giỏi từ năm 2008-2012.

Các cấp Hội LHPN Nghệ An tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa

Hội LHPN tỉnh phối hợp với Chi cục DS-KHHGĐ tổ chức Hội nghị “Biểu dương gia đình tiêu biểu năm 2013”. Tại Hội nghị, 25 gia đình đã được biểu dương, khen thưởng. Bên cạnh đó, Hội LHPN các huyện cũng tưng bừng tổ chức các hoạt động như: huyện Quỳ Châu với lễ “Biểu dương gia đình tiêu biểu gắn sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm”; Hội LHPN huyện Nam Đàn, Thị xã Thái Hoà tổ chức hội thi “Gia đình với bữa ăn dinh dưỡng”; Hội LHPN huyện Nghĩa Đàn tổ chức Hội nghị “Gặp mặt gia đình hội viên tiêu biểu”; Hội LHPN TP Vinh tổ chức Hội nghị “Biểu dương gia đình tiêu biểu”; Hội LHPN huyện Hưng Nguyên tổ chức “Liên hoan biểu dương gia đình hạnh phúc gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/BCT và cuộc vận động xây dựng nông thôn mới”; Hội LHPN huyện Nghi Lộc tổ chức lễ kỷ niệm 12 năm Ngày Gia đình Việt Nam và tổ chức chuyên đề xây dựng gia đình trong giai đoạn hiện nay; Hội phụ nữ Công an tỉnh tổ chức Hội thi “Bé khoẻ - Mẹ tài năng”… Thông qua các hoạt động của các cấp Hội phụ nữ trong toàn tỉnh nhằm tôn vinh, biểu dương các gia đình tiêu biểu trên các lĩnh vực, thực sự là những tấm gương sáng, điển hình cho các gia đình hòa thuận, có nề nếp, gia phong, vượt khó, vượt nghèo vươn lên phát triển kinh tế, nuôi con thành đạt… được chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận.

Thanh Liêm, Kim Nhung, Kim Chung

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video