Các cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc bắt buộc phải có chứng chỉ tiếng Hàn

12/12/2007
“Các cô dâu nước ngoài tại Hàn Quốc sẽ phải qua các lớp đào tạo tổng hợp về văn hoá và ngôn ngữ Hàn Quốc, bắt buộc phải thi lấy chứng chỉ nếu muốn nhập quốc tịch theo chồng” -

Cục trưởng Cục Xuất nhập cảnh Hàn Quốc Kyu-ho Choo vừa cho biết trong buổi làm việc với Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thanh Hoà hôm 10/12 tại Hà Nội. Cũng theo ông Choo, sau khi kết hôn 2 năm các cô dâu Việt Nam được phép làm đơn xin nhập quốc tịch Hàn Quốc, đây là thời điểm nhà chức trách nước này đòi hỏi họ phải có chứng chỉ tiếng Hàn cũng như nhận thức cơ bản về văn hoá, xã hội của nước sở tại- một trong những yếu tố quyết định hạnh phúc gia đình dài lâu. Trong thời gian tới, các cuộc phỏng vấn lấy visa kết hôn sang Hàn Quốc, các thủ tục đăng ký thành lập trung tâm môi giới kết hôn và các thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Hàn Quốc cũng sẽ đượclàm rất kỹ nhằm thẩm định tư cách kết hôn,phát hiện sớmnhững cuộc hôn nhân giả... đảm bảo tính lành mạnh và hợp pháp của các cuộc kết hôn có yếu tố nước ngoài.

 

Đầu năm 2008, Bộ Bình đẳng giới Hàn Quốc sẽ cử chuyên viên sang làm việc tại Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP HCM để phối hợp chặt chẽ với đại diện nhiều bộ ngành liên quan cung cấp thêm thông tin về đất nước, con người Hàn Quốc, thẩm định các thông tin về thân nhân của những nam giới Hàn Quốcmuốn lấy vợ Việt Nam. “Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội và Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP HCM sẽ là kênh chính thức để những người Việt Nam quan tâm tiếp cận lấy thông tin đồng thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong vấn đề kết hôn Hàn -Việt” – ông Kyu-ho Choo khẳng định ./.

Thục Hạnh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video