Các hoạt động sinh hoạt Hội ở một số quận, phường TPHCM

24/08/2008
Hướng đến kỷ niệm 63 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2/9, các cấp Hội phụ nữ ở phường Linh Xuân (quận Thủ Đức), phường Tăng Phú B (quận 9)và huyện Nhà Bè - TP HCM có nhiều hoạt động sôi nổi và thiết thực như:

Sinh hoạt nữ công nhân nhà trọ phường Linh Xuân: Tối 15/8/2008, Hội LHPN phường Linh Xuân (quận Thủ Đức) tổ chức buổi sinh hoạt trong nữ công nhân nhà trọ với nhiều nội dung như: nói chuyện chuyên đề kết hợp với thi hái hoa dân chủ về ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, hát Karaoké về những ca khúc truyền thống. Buổi sinh hoạt đã thu hút hơn 50 nữ công nhân tham gia. Được biết tại khu vực nhà trọ này, Hội LHPN Thành phố đã phối hợp với Quỹ Hỗ trợ công nhân Thành phố trang bị dàn Karaoke, tủ sách phục vụ cho sinh hoạt trong nữ công nhân, định kỳ tối thứ bảy, chủ nhật đều tổ chức các chương trình sinh hoạt với nhiều nội dung phong phú, nhằm nâng cao nhận thức cho nữ công nhân và đã trở thành tụ điểm sinh hoạt văn hoá thu hút đông nữ công nhân tham gia.

Cũng thời gian này, CLB Nữ chủ nhà trọ phường Tăng Nhơn Phú B (quận 9) đã tổ chức sinh hoạt định kỳ với sự tham dự hơn 30 thành viên CLB cùng đại diện UBND Phường, Công an Phường. Buổi sinh hoạt đã diễn ra sôi nổi qua các ý kiến trao đổi, góp ý của các thành viên CLB với Chính quyền, Công an phường về các thủ tục đăng ký tạm trú, tạm vắng, cách quản lý sổ khai báo tạm trú của công nhân thuê trọ, các biện pháp phòng cháy chữa cháy tại khu nhà trọ. Để thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban Chủ nhiệm CLB đã phát động phong trào mỗi chủ nhà trọ tự tiết kiệm nuôi 1 con heo đất để hỗ trợ cho nữ công nhân nhà trọ khó khăn...


Hội thi kỹ năng điều hành sinh hoạt Tổ, Câu lạc bộ:
Sáng 16/8/2008, Hội LHPN Huyện Nhà Bè đã tổ chức Hội thi kỹ năng tuyên truyền, điều hành sinh hoạt tổ, câu lạc bộ phụ nữ thu hút 105 cán bộ chi, tổ Hội của 7 xã, thị trấn và trên 80 cổ động viên tham gia. Với 2 hình thức: thi trắc nghiệm 20 câu và thi kỹ năng tuyên truyền của 7 Đội đã giúp cho cán bộ Chi, Tổ hội củng cố thêm kiến thức về Nghị quyết Đại hội Phụ nữ Toàn quốc khoá X, luật pháp mới liên quan đến quyền của phụ nữ. Phần thi kỹ năng tuyên truyền đã thể hiện sự tiến bộ, giúp nâng cao trình độ, năng lực của Tổ trưởng phụ nữ, tạo điều kiện cho cán bộ chi, tổ Hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong điều hành sinh hoạt, không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ Hội. Kết quả hội thi: xã Phú Xuân đạt Giải nhất, xã Hiệp Phước đạt Giải nhì, Thị trấn Nhà Bè đạt Giải ba và xã Nhơn Đức đạt Giải khuyến khích.

Trung tâm Thông tin tổng hợp.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video