Các mô hình hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh an toàn xã hội

14/09/2018
- Vĩnh Long: Tuyến đường không rác, xanh, sạch, đẹp
- Đà Nẵng: Mô hình Câu lạc bộ Người mẹ hiền mẫu công giáo
- Bình Dương: Câu lạc bộ “Nói không với thực phẩm bẩn”
- Điện Biên: Mô hình 3 không: "Không di cư trái phép, không xuất cảnh trái phép, không kết hôn trái pháp luật"

Vĩnh Long: Tuyến đường không rác, xanh, sạch, đẹp

Mô hình được thành lập ở xã Phú Đức huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long nhằm tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường đối với đời sống sinh hoạt cũng như vấn đề sức khỏe của chị em phụ nữ và của cả cộng đồng.

Hội LHPN Tỉnh hỗ trợ 01 xe thu gom rác, 35 sọt đựng rác cho 35 hộ gia đình có hội viên phụ nữ để các gia đình sử dụng vàkêu gọi toàn thể các hộ gia đình trong toàn ấp nhiệt tình tham gia tích cực vào việc thu gom rác thải, phân loại rác, nhằm tạo môi trường sinh hoạt xanh, sạch, đẹp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại địa phương tham gia đảm bảo vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới. Ngay sau lễ ra mắt mô hình, Hội LHPN đã phối hợp với Ban nhân dân ấp Phú Thạnh tổ chức lễ phát động tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ trong ấp cùng ra quân thực hiện làm vệ sinh tuyến đường không rác, đồng thời vận động hội viên phụ nữ cùng gia đình bỏ rác đúng nơi quy định, không bỏ rác ra sông, hồ bừa bãi, tập kết rác đúng giờ… Được biết, Hội LHPN sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình trên địa bàn xã, tiếp tục vận động các chị phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon, thu gom rác thải, gắn với “Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ”, phát động chị em làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải xung quanh gia đình, các khu vực chợ, khu vực tập trung đông dân cư, các trục đường chính của các ấp, tạo cảnh quang môi trường xanh sạch đẹp.

Đà Nẵng: Mô hình Câu lạc bộ Người mẹ hiền mẫu công giáo

Mô hình được thực hiện tại  thôn Tùng Sơn, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang. Chi hội phụ nữ thôn Tùng Sơn phụ nữ từ 18 tuổi trở lên có 101 chị trong đó hội viên (HV) là 89 chị đạt tỷ lệ 90%. Hội viên theo đạo Thiên Chúa Giáo chiếm tỷ lệ 98%. Câu lạc bộ “Người mẹ hiền mẫu công giáo” có 32 chị tham gia. Hằng tháng Câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt để chia sẻ những kinh nghiệm, nuôi con khỏe dạy con ngoan, học hỏi thêm những công việc trong gia đình, giúp nhau phát triển ngành nghề, nâng cao đời sống, tạo việc làm cho chị em để xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng cho từng hội viên phụ nữ.

Tham gia câu lạc bộ, các thành viên được nâng cao nhận thức, tích cực tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội, ngay từ trong gia đình đến khu dân cư, cộng đoàn giáo xứ, giáo họ, xây dựng thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội chăm sóc dạy con thật tốt; đồng thời thực hiện sống tốt đời đẹp đạo, gắn kết tình làng nghĩa xóm, một lòng ra sức chung tay xây dựng xóm làng bình yên, ấm no, hạnh phúc, thực hiện phương châm “ sống tốt đời đẹp đạo” thực hành đức bác ái yêu thương “sống phúc âm giữa lòng dân tộc”.

Các chị em hội viên phụ nữ công giáo trong thôn luôn nêu cao tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong khó khăn, hoạn nạn, thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, giúp đỡ người già yếu nêu đơn. Đăng ký giúp đỡ thường xuyên mỗi tháng 200.000đ/tháng/hộ như hộ cô Hồ Thị lập, hộ cô Nguyễn Thị Quyền….

Với những hoạt động thiết thực, Câu lạc bộ “Người mẹ hiền mẫu công giáo” được chị em phụ nữ tham gia ngày càng đông.

Bình Dương: Câu lạc bộ “Nói không với thực phẩm bẩn”

Câu lạc bộ được thành lập ở xã Hưng Hòa - huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương nhằm vận động hội viên, phụ nữ cam kết sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm an toàn, thực phẩm sạch, trong đó chú trọng đến đối tượng phụ nữ tiểu thương. Tham gia CLB có 26 thành viên. CLB tổ chức sinh hoạt 1 quý/lần. Tại buổi ra mắt, các thành viên được tuyên truyền về vấn đề an toàn thực phẩm và hướng dẫn cách nhận biết thực phẩm bẩn, cách chọn thực phẩm sạch để chế biến bữa ăn nhằm đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình. Đồng thời giúp các thành viên CLB có thêm kiến thức để tuyên truyền đến các tiểu thương đang buôn bán tại khu vực chợ, khu thức ăn nhanh, thức ăn đường phố, nâng cao nhận thức trong sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm đồng thời cung cấp, chế biến thực phẩm sạch, đảm bảo về chất lượng,an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.

Điện Biên: Mô hình 3 không: "Không di cư trái phép, không xuất cảnh trái phép, không kết hôn trái pháp luật"

 Ảnh minh họa

 Ra mắt Mô hình 3 không: "Không di cư trái phép, không xuất cảnh trái phép, không kết hôn trái pháp luật"


Hội LHPN tỉnh Điện Biên phối hợp với Đồn Biên phòng Nà Bủng tổ chức truyền thông và ra mắt mô hình 3 không: "Không di cư trái phép, không xuất cảnh trái phép, không kết hôn trái pháp luật" tại xã Nà Bủng, huyện Nậm Pồ gồm 30 thành viên.Thông qua các hoạt động xây dựng mô hình, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, chuyển đổi hành vi trong di cư, xuất cảnh, hôn nhân của hội viên, phụ nữ, góp phần giảm thiểu tình trạng di cư trái phép, xuất cảnh trái phép, kết hôn trái pháp luật trong vùng dân tộc thiểu số tại Nà Bủng, huyện Nậm Pồ nói chung.

Tại lễ ra mắt mô hình, Hội LHPN đã tổ chức buổi truyền thông tới các thành viên về tình hình an ninh chính trị; TTATXH trên địa bàn; tình hình phụ nữ đi làm ăn xa, di cư trái phép, kết hôn với người nước ngoài không thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật tại địa phương. Qua đó giúp hội viên, phụ nữ nắm đượcmục đích, ý nghĩa thành lập mô hình; tác hại của việc di cư tự do, xuất cảnh trái phép, lấy vợ, lấy chồng không làm các thủ tục theo quy định.

 

Vĩnh Long, Đà Nẵng, Bình Dương, Hồng Nhung

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video