Các mô hình mới của Hội LHPN tỉnh Nam Định

05/09/2014
Năm 2014, Hội LHPN tỉnh Nam Định đã triển khai thành lập nhiều mô hình mới nhằm chăm lo mọi mặt cho hội viên, phụ nữ ngày càng tốt hơn.

Mô hình CLB Phụ nữ với 3 an toàn về an ninh trật tự”: Đây là mô hình được thành lập tại xã Lộc Hòa- TP Nam Định nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm phòng chống tội phạm trong hội viên, phụ nữ và cộng đồng dân cư cũng như tăng cường nắm bắt tình hình ANTT ngay tại cơ sở. Thông qua đó thực hiện có hiệu quả Nghị quyết liên tịch số 01/NQLT giữa Bộ Công an và Trung ương Hội LHPN Việt Nam về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” theo mô hình 3 an toàn (An toàn về địa bàn, người, tài sản) và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”.

Mô hình tổ “Phụ nữ nghề nghiệp”: Do Hội LHPN xã Xuân Bắc, huyện Xuân Trường thành lập với 26 thành viên nhằm tập hợp và tạo điều kiện để chị em phụ nữ trong chi Hội đang làm các nghề phụ tại địa bàn được tham gia đầy đủ các kỳ sinh hoạt Hội Phụ nữ; đồng thời tạo cơ hội chochị em được giao lưu, chia sẻ, tương trợ lẫn nhau những kinh nghiệm trong phát triển ngành nghề và trong tổ chức các hoạt động gia đình, phát huy vai trò của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội, góp phần thúc đẩy chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình tại địa phương, hạn chế tỷ lệ phụ nữ đi làm ăn xa.

Mô hình “Tổ liên kết sản xuất hàng thêu tay xuất khẩu”: Xuất phát từ thực tế tại xã Yên Phú, huyện Ý Yên với 30% lao động là phụ nữ làm nghề thêu ren truyền thống nhưng phương thức sản xuất còn theo kinh nghiệm, hiệu quả năng suất chưa cao, thiếu ổn định, sản phẩm làm ra chưa đáp ứng được thị hiếu của thị trường, Hội LHPN xã đã tiến hành khảo sát và xây dựngmô hình “Tổ liên kết sản xuất hàng thêu tay xuất khẩu”. Thông qua các lớp tập huấn, chị em trong tổ được nâng cao kiến thức, kỹ năng thêu tay các mặt hàng xuất khẩu, hàng kỹ đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đáp ứng được thị trường xuất khẩu, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho phụ nữ, ổn định kinh tế gia đình, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề, chuyển dịch cơ cấu lao động, xây dựng nông thôn mới.

Đỗ Hoài- Hội LHPN tỉnh Nam Định

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video