Các mô hình tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an ninh biên giới của Hội LHPN tỉnh Nghệ An

06/07/2017
- Câu lạc bộ “Hỗ trợ cộng đồng phòng, chống mua bán người”
- Mô hình “Phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới”

Câu lạc bộ “Hỗ trợ cộng đồng phòng, chống mua bán người”

Mô hình được thành lập ở huyện Quỳ Châu, Tương Dương nhằm nâng cao kiến thức cho hội viên, phụ nữ về chính sách, luật pháp và chủ trương của Đảng, Nhà nước; đồng thời cung cấp những kiến thức, kỹ năng trong công tác tuyên truyền phòng, chống mua bán người. Với hơn 100 thành viên tham gia hai câu lạc bộ đều là cán bộ, hội viên, phụ nữ, những người có uy tín, gương mẫu trong cộng đồng dân cư, có khả năng trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng.Tại lễ ra mắt, các câu lạc bộ đã bầu ra ban chủ nhiệm, thống nhất quy chế hoạt động và tổ chức sinh hoạt kỳ đầu tiên.

Mô hình “Phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới”

Hội LHPN các huyện Quế Phong, Tương Dương tổ chức ra mắt câu lạc bộ "Phụ nữ tham gia công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới" tại bản Mường Piệt, xã Thông Thụ, Quế Phong với 30 thành viên và tại bản Phà Lõm, xã Tam Hợp, Tương Dương với 45 thành viên. Câu lạc bộ nhằm cung cấp kiến thức nâng cao hiểu biết cho phụ nữ về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về biên giới. Nâng cao kiến thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ ở vùng biên về pháp luật; công tác đối ngoại; phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội; kiến thức về chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia... Qua đó góp phần phát huy vai trò của hội viên, phụ nữ tích cực tham gia vào công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Vương Giang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video