Các nữ đại biểu Quốc hội bàn về bạo lực gia đình

07/08/2007
Chiều 29/7, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã gặp mặt các nữ đại biểu Quốc hội đang tham dự kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XII để bàn về vấn đề bạo lực gia đình.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đề nghị các nữ đại biểu Quốc hội khóa XII đoàn kết và nỗ lực hết mình, không phụ lòng tin tưởng mong mỏi của cử tri, luôn sâu sát với quần chúng để giữ vững vai trò là những người đại diện cho nhân dân.

Theo số liệu điều tra mới đây, tình trạng bạo lực gia đình ở Việt Nam khá phổ biến. Có 7,4% số người được hỏi cho biết từng chứng kiến bạo lực thể chất tại cộng đồng, 25% số gia đình từng xảy ra tình trạng bạo lực tinh thần; gần 30% số gia đình được hỏi cho biết có tình trạng bạo lực tình dục.

Tuy nhiên, theo đánh giá của nhóm nghiên cứu về bạo lực gia đình của Vụ các vấn đề xã hội thuộc Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, những con số này còn có thể cao hơn nếu người dân hiểu biết hơn về các khái niệm bạo lực gia đình. Tình hình này đang đặt ra yêu cầu đối với Quốc hội là sớm thông qua Luật phòng chống bạo lực gia đình, nhằm đảm bảo quyền lợi của phụ nữ cũng như vấn đề bình đẳng giới.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho rằng số lượng các nữ đại biểu chiếm tỷ lệ ngày càng cao trong Quốc hội đã thể hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với vấn đề bình đẳng giới. Hiện Quốc hội Việt Nam có hơn 25% số đại biểu nữ, đứng thứ ba trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương là xu hướng phát triển tích cực. Các nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam ngày càng có học vấn cao, hầu hết đạt trình độ đại học và trên đại học./

TTXVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video