Các phần quà san sẻ yêu thương tiếp tục đến với hội viên, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

06/12/2021
Nhiều phần quà từ Chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" đã và đang tiếp tục được các cấp Hội trên cả nước gửi đến phụ nữ, trẻ em khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19...
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Diệp Thị Minh Quyết và Chủ tịch Hội LHPN huyện Quảng Trạch Lê Thị Lệ Hồng trao tặng sữa cho phụ nữ mang thai, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch

- Hội LHPN tỉnh Quảng Bình: Vận động được gần 11 nghìn phần quà trị giá trên 4 tỷ đồng

Chiều ngày 02/12/2021, đoàn công tác Hội LHPN tỉnh Quảng Bình do bà Diệp Thị Minh Quyết, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà cho hội viên, phụ nữ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn các xã Quảng Xuân, Quảng Hưng, Quảng Châu, Quảng Kim, Quảng Hợp huyện Quảng Trạch.

Đoàn đã trao tặng 130 phần quà gồm tiền mặt và sữa bột, trị giá 39 triệu đồng cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, từ nguồn hỗ trợ của TW Hội LHPN Việt Nam, Tập đoàn Damo Group và các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương trao tặng tại Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI.

Trước đó, Hội LHPN tỉnh đã trao tặng 400 hộp sữa cho trẻ em, phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Minh Hóa và Tuyên Hóa.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Diệp Thị Minh Quyết thăm, trao tặng phần quà chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" cho chị Đàm Thị Vân, thôn Trung Minh, xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch bị bệnh xơ cứng bì toàn thân, nằm liệt giường đã 8 năm

Đến nay, Chương trình "Triệu phần quà  san sẻ yêu thương" do TW Hội LHPN Việt Nam phát động được các cấp Hội, cán bộ, hội viên, phụ nữ trong toàn tỉnh Quảng Bình và các tổ chức, cá nhân chung tay đóng góp với 10.951 phần quà trị giá trên 4 tỷ đồng hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và lực lượng tuyến đầu tham gia chống dịch. Trong đó, Hội LHPN tỉnh phát động ủng hộ tại Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh được 801 phần quà trị giá trên 240 triệu đồng; đóng góp 150 phần quà về TW Hội để tiếp sức cho phụ nữ và trẻ em vượt qua đại dịch Covid-19; chủ động đề xuất và được Ủy ban MTTQVN tỉnh trích từ nguồn Quỹ Phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh để hỗ trợ 150 suất quà cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng của dịch Covid - 19 trị giá 45 triệu đồng.

- Hi LHPN TP Việt Trì tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hơn 1 tỷ đồng

Phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, thời gian qua Hội LHPN TP Việt Trì đã tích cực tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bằng nhiều giải pháp linh hoạt, đồng bộ, thích ứng với tình hình dịch bệnh nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra diện rộng góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Một số kết quả cụ thể: Các cấp Hội trên địa bàn đã vận động ủng hộ công tác phòng chống Covid-19 gồm: Tiền mặt, nhu yếu phẩm (nước, sữa, mỳ tôm, gạo, khẩu trang, quần áo bảo hộ, thuốc...), ... với tổng trị giá 945 triệu đồng; Hưởng ứng Chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" đã ủng hộ 400 hộp khẩu trang, 250 phần quà trị giá 95 triệu đồng; Câu lạc bộ “Nữ chủ nhà trọ” xã Thụy Vân giảm tiền thuê nhà cho 33 công nhân có hoàn cảnh khó khăn; Phối hợp với Hội Khuyến học Thành phố tặng 40 suất quà, trị giá 20 triệu đồng cho 40 trẻ em là con các gia đình cán bộ, hội viên, phụ nữ gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19 và trẻ em vượt khó vươn lên học giỏi.

- Hội LHPN xã Phú Lạc, tỉnh Bình Thuận: Trên 320 triệu đồng hưởng ứng Chương trình Triệu phần quà

Là cấp cơ sở, Hội LHPN xã Phú Lạc đã hưởng ứng chương trình “Triệu phần quà, san sẻ yêu thương” rất tích cực và hiệu quả. Qua đó, đã vận động 06 phần quà với số tiền 7.150.000 đồng cho lực lượng làm nhiệm vụ trực chốt  tại 06 điểm kiểm soát dịch của xã; vận động hỗ trợ số tiền mặt, nhu yếu phẩm, trang bị phòng dịch cho phụ nữ, trẻ em và người dân gặp khó khăn do dịch bệnh tại các thôn trên địa bàn, tổng trị giá trên 320 triệu đồng.

                                    

Thanh Mẫn, Nguyễn Thị Kim Khánh, HLPN huyện Tuy Phong

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video