Các tầng lớp phụ nữ Thủ đô hướng về Đại hội với niềm tin tưởng sâu sắc và ý chí quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống

02/10/2007
Phát biểu chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X của đoàn đại biểu phụ nữ Thủ đô

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Kính thưa các Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Kính thưa các vị khách quý

Kính thưa Đại hội

Trong không khí tưng bừng của những ngày mùa thu tháng Mười lịch sử, cùng với phụ nữ cả nước, hơn 80 vạn phụ nữ Thủ đô đang hướng về sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng đối với phong trào phụ nữ Việt Nam - Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X.

Vinh dự, tự hào được đại diện cho phụ nữ cả nước, Đoàn đại biểu phụ nữ và thiếu nhi Thủ đô xin gửi tới Đại hội tình cảm và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các vị khách quý, các vị đại biểu lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa Đại hội

Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta vô cùng tự hào về sự trưởng thành, phát triển của phong trào phụ nữ và tổ chức Hội LHPN. Phát huy khí phách của Bà Trưng, Bà Triệu, phụ nữ Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò, vị thế quan trọng trong gia đình và xã hội; có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và công cuộc đổi mới đất nước, làm rạng ngời trang sử anh hùng của dân tộc Việt Nam, xứng đáng với lời khen tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp rực rỡ”. Tự hào là nơi được chứng kiến các kỳ Đại hội phụ nữ toàn quốc, các tầng lớp phụ nữ Thủ đô luôn ý thức về trách nhiệm của mình, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã nỗ lực phấn đấu không ngừng, cùng nhân dân Thành phố xây dựng Thủ đô văn minh- Thanh lịch – Hiện đại, đóng góp vào sự phát triển của phong tràophụ nữ cả nước. Hướng tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X, phụ nữ Thủ đô đang đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đăng ký thực hiện nhiều công trình, sản phẩm, đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em. Trong tiến trình hội nhập đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, với những định hướng đúng đắn, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X sẽ mở ra một chặng đường phát triển mới của phong trào phụ nữ Việt Nam, thúc đẩy bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ.

Phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, với tinh thần “đoàn kết, sáng tạo, bình đẳng, phát triển” góp phần đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước”, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X nhất định thắng lợi. Phong trào phụ nữ Việt Nam tiếp tục có những đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, vì sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ. Các tầng lớp phụ nữ Thủ đô đang hướng về Đại hội với niềm tin tưởng sâu sắc và ý chí quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Nhân dịp Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X, Đoàn đại biểu phụ nữ Thủ đô xin trân trọng gửi tới Đại hội những bông hoa tươi thắm.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video