Các tỉnh thành, đơn vị tiếp tục tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở

02/04/2021
- Lạng Sơn: Đại hội đại biểu phụ nữ xã Bằng Mạc
- Bình Dương: Hoạt động Hội phường Phú Mỹ ưu tiên hướng về các chi hội còn khó khăn
- Quảng Ngãi: Đại hội điểm cấp cơ sở Phụ nữ Công an tỉnh
Các đại biểu tham gia Đại hội đại biểu phụ nữ xã Bằng Mạc biểu quyết

- Lạng Sơn: Đại hội đại biểu phụ nữ xã Bằng Mạc

Đại hội đại biểu phụ nữ xã Bằng Mạc, huyện Chi Lăng nhiệm kỳ 2021 – 2026 là đơn vị được Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn lựa chọn chỉ đạo điểm đại hội cấp cơ sở. Đại hội diễn ra với sự tham gia của  lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Chi Lăng, Hội LHPN 11 huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN cơ sở được các huyện lựa chọn chỉ đạo điểm; cùng 75 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 560 hội viên phụ nữ xã Bằng Mạc.

Nhiệm kỳ 2016 – 2021, phụ nữ xã Bằng Mạc đã tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động, đạt nhiều thành tích trên các lĩnh vực. Hội LHPN xã đã thực hiện đạt và vượt 9/9 chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ đề ra. Tiêu biểu như: vận động, giúp đỡ thêm 94 hộ gia đình hội viên đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch”, 16 hội viên nghèo làm chủ hộ thoát nghèo; Hơn 2.100 lượt hội viên được tuyên truyền, giáo dục truyền thống, chính trị tư tưởng, kết nạp mới 79 hội viên, đạt tỷ lệ thu hút 67,2%, hằng năm có 8/8 chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

Đại hội đã thảo luận, thống nhất xác định 8 chỉ tiêu chủ yếu, 3 nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó tập trung vào hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới...

Đại hội đã bầu ban chấp hành hội LHPN xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 11 chị, bầu 3 đại biểu dự đại hội phụ nữ huyện Chi Lăng.  Sau đại hội điểm, Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm về công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội, để đại hội phụ nữ các cấp đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng trong thời gian tới.

- Bình Dương: Hoạt động Hội phường Phú Mỹ ưu tiên hướng về các chi hội còn khó khăn

Đại hội đại biểu phụ nữ phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình nhiệm kỳ 2021-2026 có 81 đại biểu chính thức tham gia.

Đại hội đại biểu phụ nữ phường Phú Mỹ

Nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào phụ nữ phường Phú Mỹ đã có nhiều đổi mới, đa dạng hóa hình thức sinh hoạt, đi vào chiều sâu, lựa chọn nội dung trọng tâm để đầu tư hướng về các chi hội còn khó khăn; xây dựng mô hình phù hợp, vận động phụ nữ cao tuổi, nữ thanh niên nữ công nhân nhà trọ tham gia sinh hoạt; Quan tâm chăm lo đến đời sống tinh thần và kịp thời nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ, qua đó xác định được những vấn đề hội viên, phụ nữ đang quan tâm, để có các biện pháp giải quyết phù hợp.

Trong nhiệm kỳ, qua thực hiện phong trào “Phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình” đã xuất hiện các gương phụ nữ tiêu biểu, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, mạnh dạn kinh doanh, sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế cao, thu nhập từ 800 - 900 triệu đồng/năm trở lên; tạo việc làm cho nhiều chị em phụ nữ trên địa bàn.

Những kết quả trên là động lực để nhiệm kỳ tới, Hội LHPN phường Phú Mỹ tiếp tục đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phấn đấu đưa công tác Hội tại địa phương ngày càng phát triển, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho phụ nữ.

- Quảng Ngãi: Đại hội điểm cấp cơ sở Phụ nữ Công an tỉnh

Hội Phụ nữ An ninh nhân dân I và Đại hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát giao thông là hai đơn vị được chọn tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026 trong Công an tỉnh. Các đại hội đã thành công tốt đẹp, đảm bảo yêu cầu, chất lượng đề ra.

Báo cáo tại các đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội Phụ nữ An ninh nhân dân I và Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát giao thông không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác Hội và phong trào phụ nữ gắn công tác chuyên môn; đội ngũ cán bộ Hội được củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tham mưu thực hiện tốt công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em tại đơn vị; tổ chức các hoạt động phong phú, tạo khí thế thi đua sôi nổi thu hút đông đảo hội viên tham gia. Đăng ký thực hiện các mô hình, công trình phần việc gắn công tác chuyên môn; chú trọng các biện pháp nhằm nâng cao trình độ, phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ nữ nhằm xây dựng hình ảnh người nữ chiến sỹ Công an năng động, sáng tạo, có tri thức, sức khỏe hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu chụp ảnh với BCH Hội Phụ nữ Phụ nữ An ninh nhân dân I, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sau Đại hội, Ban Thường vụ Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã họp rút kinh nghiệm để các cơ sở Hội trực thuộc và Hội Phụ nữ Công an các huyện, thị xã, thành phố tổ chức Đại hội thành công.

                                                      

Btg Lạng Sơn, Btg Bình Dương,Thanh Minh- HPN Công an tỉnh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video