Các tỉnh, thành sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm

16/07/2018
Tại hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm, các tỉnh, thành Hội đều tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được; đồng thời tập trung phân tích những khó khăn, hạn chế, những vấn đề đặt ra để xây dựng phương hướng công tác 6 tháng cuối năm nhằm tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị 2018

Hội HLPN tỉnh Thái Bình:

Bám sát chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đảng và Hội Phụ nữ các cấp, Hội LHPN tỉnh Thái Bình đã xây dựng kế hoạch, giải pháp chỉ đạo đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở; đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của các cấp Hội; chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình cụ thể trên từng lĩnh vực, từng nội dung; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền điển hình tiên tiến; thể hiện rõ nét hơn vai trò của Hội Phụ nữ các cấp tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, xã hội địa phương, mang lại quyền lợi thiết thực cho phụ nữ. Các nhiệm vụ và các chương trình hoạt động tiếp tục được đầu tư coi trọng chiều sâu và tính hiệu quả; hướng các hoạt động về cơ sở dựa trên nhu cầu thực tế và nguyện vọng của cán bộ, hội viên, phụ nữ. Đến nay, tổng số hội viên toàn tỉnh là 346.340 hội viên đạt tỷ lệ thu hút là 82,2%;100% số chi, tổ hội phụ nữ trong tỉnh đều xây dựng được hội viên nòng cốt với tổng số 66.457 chị

Một số chỉ tiêu thực hiện gặp khó khăn như: chỉ tiêu thành lập Hợp tác xã do phụ nữ làm chủ, tổ chức hội nghị đối thoại chính sách, công tác thu hút hội viên, giúp hộ nghèo do phụ nữ làm chủ, giám sát phản biện xã hội tại cơ sở, thu nợ quá hạn, tiếp cận nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội, vận động gia đình hội viên đấu nối, sử dụng nước máy…

Về nhiệm vụ thời gian tới, các cấp Hội tập trung nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng hội viên, phụ nữ, tình hình dư luận xã hội, kịp thời tuyên truyền, vận động, giải thích và đề xuất với cáp uỷ, chính quyền, hội cấp trên có biện pháp ổn định tình hình an ninh chính tri, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở; thực hiện nghiêm công điện số 07 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng chống nắng nóng đảm bảo sản xuất vụ mùa, vụ đông 2018 giành thắng lợi.

Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh:

 Ảnh minh họa

 Hội nghị sơ kết của Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh


6 tháng đầu năm 2018, Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai có hiệu quả phong trào thi đua và 2 cuộc vận động, đặc biệt là đợt thi đua cao điểm “Phụ nữ tích cực xây dựng nhà sạch, vườn đẹp, chung sức xây dựng nông thôn mới”, được các tầng lớp phụ nữ tích cực hưởng ứng và ngày càng tạo sức lan tỏa. Các cấp Hội đã phát huy vai trò của tổ chức và phụ nữ trong tham gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường (trồng được 64.760 cây xanh, 247.974m hàng rào xanh, trồng 126.196m đường hoa, xây 6.046 hố rác, lò đốt rác tại gia đình, 4.845 hố ủ phân sử dụng chế phẩm sinh học, tặng 1.998 giỏ rác, 1.087 đoạn đường tự quản Xanh - Sạch- Đẹp, chỉnh trang 9.977 vườn hộ, 17.335 nhà ở, khu dân cư, cải tạo 5.134 vườn tạp,Vận động xây dựng 517 vườn mẫu, 228 khu dân cư mẫu. Ra mắt 14 chi hội 5 không 3 sạch ra, 654 tổ, nhóm với 9.440 thành viên giúp nhau thực hiện các nội dung 5 không, 3 sạch)

Vận động 629 hội viên phụ nữ và người dân tham gia BHXH tự nguyện; 43.337 người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình; huy động nguồn lực trao tặng gần 5.700 suất quà trị giá hơn 2 tỷ đồng; khởi công xây dựng và trao tặng 43 Mái ấm tình thương, sửa chữa 8 mái ấm tình thương trị giá gần 1,25 tỷ đồng; hỗ trợ thành lập mới 108 mô hình kinh tế dự kiến có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm, 3 Hợp tác xã, 15 tổ hợp tác với gần 250 thành viên tham gia...

Tổ chức 241 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, 32 lớp đào tạo nghề cho gần 20.000 lượt hội viên phụ nữ; cho hơn 1.320 hội viên phụ nữ; 46 cuộc hội thảo, tư vấn việc làm, tư vấn học nghề và xuất khẩu lao động cho hơn 4.717 lượt người. Quản lý gần 3.000 tỷ đồng với 2.296 tổ tín dụng tiết kiệm và 85.831thành viên vay vốn...

Hội HLPN tỉnh Vĩnh Long:

 Ảnh minh họa

 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và “Phong trào phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới”


Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào phụ nữ và công tác Hội 6 tháng đầu năm 2018 gắn với sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào “Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long Trương Văn Sáu.

6 tháng đầu năm 2018, Hội LHPN tỉnh chủ động xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho phép tổ chức đợt vận động gây Quỹ đồng hành cùng phụ nữ khó khăn và phụ nữ biên cương” trên địa bàn tỉnh; đề xuất và được UBND tỉnh phê duyệt 01 Đề án có liên quan đến công tác bảo vệ trẻ em gái tránh bị xâm hại tình dục và hỗ trợ trẻ em bị tổn thương; xây dựng được cấp kinh phí 02 Đề tài cấp cơ sở.

Các cấp Hội xây dựng được 11 mô hình thực hiện an toàn thực phẩm; vận động trên 80 triệu đồng ủng hộ Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; Tổ chức Tọa đàm “Phụ nữ Vĩnh Long sáng tạo, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh”, Hội thi “Ý tưởng Phụ nữ khởi nghiệp” năm 2018, có 02 cá nhân được trao giải; tổ chức thành công Đại hội Hội nữ Doanh nhân tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2018 - 2022; xây dựng được 126 hoạt động/phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; thành lập 13 tổ thu gom rác, 20 mô hình “Phụ nữ tiết kiệm mua bảo hiểm y tế hộ gia đình”; vận động xây dựng, sửa chữa được 36 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, tổng số tiền trên 1,3 tỷ đồng; tặng 580 suất học bổng, 81 xe đạp cho trẻ em gái có hoàn cảnh khó khăn trong học tập.

Huy động vốn trên 215 tỷ đồng, giúp 17.525 lượt chị có điều kiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế; phối hợp mở được 68 lớp dạy nghề tiểu thủ công nghiệp, may công nghiệp, có 1.606 chị tham gia; tư vấn xuất khẩu lao động được 60 trường hợp; hỗ trợ 99 chị khởi nghiệp thông qua hình thức tổng số tiền 890 triệu đồng; thành lập mới 3 hợp tác xã do phụ nữ quản lý và 4 tổ hợp tác sản xuất. Phát triển mới được 1.841 hội viên tham gia vào tổ chức Hội; nâng tổng số đến nay toàn tỉnh 148.040 hội viên (tăng 1,05% so cuối năm 2017)…

Nhân dịp này, UBND tỉnh và Hội LHPN tỉnh khen thưởng cho 11 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và “Phong trào phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Lê Phượng, Bùi Nhung, Thúy Hằng, Tuyết Nga

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video