Các tỉnh thành tổ chức Ngày Phụ nữ sáng tạo 2017

25/10/2017
Cùng với Trung ương Hội, dịp này, Hội LHPN các tỉnh, thành cũng đang tổ chức Ngày Phụ nữ sáng tạo năm 2017 nhằm tôn vinh những sản phẩm, ý tưởng sáng tạo của phụ nữ, góp phần vào phát triển địa phương.

Hội LHPN tỉnh Hà Nam:

Hội thi Phụ nữ sáng tạo năm 2017 của Hội LHPN tỉnh Hà Nam với chủ đề “Phụ nữ Hà Nam tham gia giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu”, thu hút 6 đội tuyển của huyện thành phố và 200 hội viên tiêu biểu của các huyện thành phố đến tham dự, cổ vũ. Các đội thi đã trải qua những phần thi có nội dung xoay quanh chủ đề về môi trường và phòng tránh thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu; thi năng khiếu; thi thuyết trình về sản phẩm sáng tạo được trình bày tại các gian hàng triển lãm. Các đội thi đã thật sự mang đến cho ban giám khảo và người xem những ấn tượng thú vị về những sản phẩm như: đồ chơi nhà sàn, bóng, vải, gùi, lẵng hoa, các con vật được sản xuất từ rác tái chế; các sản phẩm sừng mỹ nghệ trang trí; các sản phẩm nón lá, rổ rá, thúng, xảo,… Hội LHPN huyện Bình Lục còn thiết kế thời trang cho thí sinh trình diễn từ các vật dụng như vỏ chai, vỏ bao bì, vỏ lon bia, rơm, rạ để thiết kế thành những mẫu thời trang độc đáo, có ý nghĩa chuyển tải thông điệp bảo vệ môi trường sâu sắc và đã xuất sắc giành giải Nhất hội thi.

Hội LHPN tỉnh Bắc Giang:

Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tổ chức buổi giao lưu và biểu dương phụ nữ sáng tạo nhằm kịp thời động viên, khuyến khích tinh thần lao động sáng tạo trong lực lượng lao động nữ toàn tỉnh. 24 tập thể, tác giả, nhóm tác giả có sản phẩm, ý tưởngtham gia giao lưu trên các lĩnh vực: nông nghiệp, kinh doanh, dịch vụ, bảo vệ môi trường, giáo dục, y học, văn hóa, công tácphụ nữ đã được vinh danh tại buổi giao lưu. Các đại biểu tham dự còn có dịp nghe các chị có sản phẩm, ý tưởng sáng tạo tiêu biểu giới thiệu về sản phẩm của mình. Trong đó, chị Bạch Kim Ngân – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Ngân Giang Lục Ngạn giới thiệu sản phẩm dấm hoa quả (dấm vải mật o­ng, dấm táo Lục Ngạn mật o­ng, dấm táo mèo mật o­ng) là những sản phẩm được lên men hoàn toàn tự nhiên mang lại giá trị cao về công dụng sử dụng, giá trị kinh tế cũng như an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Chị Liễu Thị Phương, cán bộ Trung tâm quan trắc TN&MT – Sở Tài nguyên và Môi trường lại chia sẻ về ý tưởng ủ rác thải hữu cơ thành phân vi sinh, biến rác thành sản phẩm có ích và hạn chế rácthải sinh hoạt ra môi trường…

Mai Hương, Minh Châu

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video