Cách tắm an toàn cho bé trong mùa đông

23/12/2010
Thế nhưng, bà vẫn bảo: “Chỉ có người chết vì sạch, chứ có ai chết vì bẩn đâu? Thà cho nó bẩn một tí còn hơn là viêm phổi, viêm phế quản”.

Đi làm về, bế con lên, chị Nga thấy con “hôi rình”. Trước khi đi làm, chị đã dặn bà nội hôm nay trời hửng nắng lên, bà tắm cho cháu một cái. Thế mà...

Cả tuần nay trời Hà Nội rét lạnh. Mẹ chồng chị Nga lo cháu bị sụt sịt, sổ mũi, nên không dám tắm cho cháu. Mặc dù, chị Nga đã nói hết lời hết lẽ với bà. Bây giờ, tắm cho cháu ào một cái trong nhà vệ sinh kín gió, nước nóng lạnh trong bình có sẵn, bà không phải lo cháu ốm đâu.

 

Nhiều bố mẹ nghĩ rằng mùa đông đến chỉ cần lau người, thay quần áo cho bé mà không cần tắm thường xuyên. Tắm sạch một tí, bị gió lạnh mà ho thì khổ cả nhà. Tuy nhiên, bố mẹ không biết rằng nếu bé không được tắm sạch sẽ, con cũng khó chịu, mệt mỏi, chậm lớn. Theo các bác sỹ chuyên khoa khuyên rằng, ngay cả trong những ngày đông, các bé cũng cần được tắm rửa sạch sẽ. Có thế, các con mới cảm thấy dễ chịu khỏe khoắn, hay ăn chóng lớn.  

Tuy thế, tắm cho bé vào mùa đông cũng thật cẩn thận, kẻo con dễ bị cảm lạnh hoặc nước nóng quá khiến con dễ bị tổn thương.

 

Các mẹ có thể áp dụng một số quy tắc đơn giản sau để không còn phải lo lắng khi tắm cho bé vào mùa đông

 

Với các bé còn nhỏ, mẹ không nên cởi hết quần áo một lần. Mẹ nên “tắm đến đâu, cởi cho bé đến đó”. Mẹ tắm sạch cho bé chỗ nào rồi thì quấn khăn để lau khô người và giữ ấm cho con. Khi mặc quần áo cho con, mẹ cũng mặc quần áo đến đâu cho con thì bỏ khăn ra đến đó.

Dù trời lạnh đến mức nào, mẹ cũng không nên pha nước tắm cho con nóng quá. Điều này sẽ có hại cho làn da mỏng manh của bé. Nhiều bé khi thấy nước nóng quá, lần sau lại không dám xuống tắm nữa.

Nếu nhà mẹ nào có điều kiện, tắm cho bé trong điều hòa hoặc có quạt sưởi, không khí cũng sẽ ấm hơn. Mẹ nhớ đừng để điều hòa hay quạt sưởi chĩa thẳng vào người bé. Điều này khiến con dễ bị khô da hoặc gây bỏng cho con.

Nếu mẹ nào tắm cho con ở trong nhà tắm, nhớ đóng kín cửa nhà tắm, cửa sổ. Tránh để các khe có gió lùa. Nên có máy sưởi bật lên cho không khí ấm áp rồi hãy cho con cởi quần áo để tắm.

Mẹ không nên tắm quá lâu cho con. Khi cho con lên khỏi chậu nước, cũng cần lau khô người con và mặc quần áo thật nhanh. Trước khi tắm cho con, mẹ nên chuẩn bị sẵn quần áo, tất, mũ cho bé. Mẹ cũng nhớ trước khi cho con xuống nước, hãy thử lại lần nữa xem nước nóng hay lạnh. Nhiều trường hợp mẹ quên pha nước nóng hoặc pha nước lạnh vào chậu nước cũng khiến con bị lạnh hoặc nóng quá. Khi pha nước tắm cho con, mẹ nên cho nước lạnh vào trước rồi từ từ cho nước nóng vừa.

Vào mùa hanh khô, trời rét, da bé cũng dễ bị nẻ, chức năng bảo vệ da của bé cũng bị nẻ. Mẹ nên chọn các loại sữa tắm phù hợp với làn da của bé nhé.

Tắm xong cho con, mẹ cũng có thể thoa kem dưỡng ẩm dành cho các bé để làn da bé không bị khô nẻ.

Theo Afamily

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video