Cấm đường trên 20 tuyến phục vụ tang lễ Đại tướng

11/10/2013
Chiều 9/10, Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Đức Chung ra thông báo phân luồng giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong 2 ngày Quốc tang đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Cụ thể, cấm ôtô tải từ một tấn trở lên, ôtô khách từ 25 chỗ (trừ xe buýt, xe thu gom rác...) đi trên tuyến phố Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Thánh Tông, Hai Bà Trưng, Lò Đúc, Nguyễn Công Trứ, Ngô Thì Nhậm, Đại Cồ Việt, Trần Khát Chân từ 6h-22h ngày 12/10 và 6h-10h ngày 13/10.

Cấm toàn bộ phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Quốc tang) đi trên các phố Tăng Bạt Hổ, Nguyễn Công Trứ, Yec-Xanh, Trần Thánh Tông, Nguyễn Huy Tự, Lê Quý Đôn, Nguyễn Cao, Hàn Thuyên, Hàng Chuối.

Pho-cam-Quoc-tang-2745-1381316118.jpg

Các tuyến phố (màu đỏ) quanh Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Trần Thánh Tông) sẽ bị cấm toàn bộ phương tiện trong ngày 12-13/10 để phục vụ Quốc tang. 

Từ 6 đến 12h ngày 13/10, phố Lê Thánh Tông, Tràng Tiền, Hàng Bài, Hàng Khay, Tràng Thi, Điện Biên Phủ, Hoàng Diệu, Trần Phú, Kim Mã, Cầu Giấy, Xuân Thủy cấm ôtô tải từ một tấn trở lên, ôtô khách từ 25 chỗ (trừ xe buýt, xe thu gom rác...) để phục vụ lễ đưa linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp tới sân bay Nội Bài.

Người dân các địa phương về dự lễ viếng, truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi xe tại phố Lý Thường Kiệt (đoạn từ phố Phan Chu Trinh đến Lê Thánh Tông), phố Hai Bà Trưng (đoạn từ phố Phan Chu Trinh đến phố Lê Thánh Tông), và trên phố Trần Quang Khải.

Ban-do-duong-di-500-3111-1381315088.jpg

Các tuyến đường bị cấm trong ngày 13/10 để phục vụ việc chuyển thi hài Đại tướng đến sân bay Nội Bài. Điểm A là nhà tang lễ, điểm C là nhà riêng Đại tướng ở 30 Hoàng Diệu.

Trích đăng theo nguồn VN Express

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video