Cán bộ, công chức, viên chức, lao động được nghỉ Tết nguyên đán Tân Mão 8 ngày

07/01/2011
Theo tin vừa nhận được, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và ký ủy quyền cho Bộ thông báo cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động về việc nghỉ Tết âm lịch và giỗ Tổ Hùng Vương năm 2011.

Như vậy, cán bộ, công chức, viên chức, lao động sẽ đi làm vào thứ Bảy, ngày 29/1/2011 (tức 26 Tết) và Chủ nhật, ngày 30/1/2011 (27 Tết) và sẽ được nghỉ liên tục 8 ngày, từ thứ Hai, 31/1/2011 (tức 28 Tết Tân Mão) đến hết ngày thứ Hai, 7/2/2011 (tức mồng 5 Tết Tân Mão).

Với ngày Giỗ tổ Hùng Vương thì cán bộ, công chức, viên chức, lao động sẽ đi làm ngày thứ Bảy, 9/4/2011 (tức mùng 7 tháng 3 âm lịch) và sẽ được nghỉ 3 ngày liên tục từ Chủ nhật, ngày 10/4 đến thứ Ba, ngày 12/4 (tức từ mồng 8 tháng 3 đến mồng 10 tháng 3 âm lịch).

Chế độ nghỉ này được thực hiện với các cán bộ, công chức, viên chức, lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, các đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần thì không thực hiện việc hoán đổi ngày nghỉ như trên. Còn đối với các doanh nghiệp, tùy thuộc vào kế hoạch sản xuất, kinh doanh để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Trung tâm Thông tin.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video