Cần chấm dứt nạn bạo lực gia đình

06/01/2011
Các con số về bạo lực gia đình nói lên một câu chuyện nghiêm túc. Tổng hội phụ nữ toàn Trung quốc cho biết: Bạo lực gia đình luôn hiển diện trong khoảng 30% trên tổng số 270 triệu hộ gia đình Trung Quốc và hơn 90% các nạn nhân của những mối bất hòa giữa các cặp vợ chồng là các bà vợ.

Ở một số trường hợp, các hành động bất lương trong gia đình đã buộc các nạn nhân phải chống lại bạo lực bằng bạo lực. Một phụ nữ 42 tuổi, người đã từng làm việc cho một tạp chí ở Bắc kinh, đang bị bắt giữ do bị tình nghi đã giết chồng, và có thể sẽ bị truy tố. Người phụ nữ này đang cố tự bảo vệ mình bằng một album gồm những bức ảnh chụp các bộ phận cơ thể bị thâm tím và trầy xước, chứng tỏ cô ta bị chồng đánh đập dã man như thế nào trong nhiều năm qua.

Dù bạn có quan điểm hay hiểu biết thế nào về sự ngược đãi, điều quan trọng là: bất kỳ hình thức bạo hành nào- bao gồm cả thể xác, tinh thần và tâm lý - cũng đều không thể chấp nhận. Không bao giờ có thể dung thứ.

Đánh đập, dùng từ ngữ xúc phạm và các thủ đoạn… tất cả đều nguy hiểm. Những tổn thương về tinh thần và tình cảm có thể bị gây ra do ngược đãi về tâm lý – là điều đôi khi gây đau đớn nhiều hơn cả những cú đấm, đá vào thể xác.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng: Trẻ em, những nhân chứng của nạn bạo hành trong gia đình có lẽ là đối tượng phải chịu đau khổ và suy sụp hơn cả về tinh thần, và các em thường dùng bạo lực đối với bạn bè. Chúng cũng sẽ dùng bạo lực để hành xử với người bạn đời của mình sau này.

Thách thức trong cuộc đấu tranh để chấm dứt nạn bạo lực gia đình là quá lớn bởi vì ngay cả một công chức nếu không có tâm cũng có thể ngần ngại xét xử những vụ cãi vã trong gia đình. Ngoài ra, các cán bộ hành pháp thường từ chối giải cứu cho các nạn nhân khi họ cần đến sự giúp đỡ, bởi vì họ không muốn nhúng tay vào những “việc nội bộ gia đình”.

Điều này làm cho một số nạn nhân tuyệt vọng và tự có những hành động liều lĩnh để chấm dứt bạo lực một lần cho dứt khoát bằng cách tự tử hoặc giết chết thủ phạm. Mặt khác sự im lặng của luật pháp và xã hội đã tạo điều kiện cho những kẻ phạm pháp tiếp tục thực hiện hành vi bạo lực của mình.

Pháp luật hiện hành vẫn coi bạo lực gia đình không phải là trọng tội. Còn việc đấu tranh chống lại vô vàn các hình thức bạo lực gia đình khác nhau thì quá yếu.

Đây là thời điểm để chấm dứt việc nói “vòng vo tam quốc” về bạo lực gia đình và chấm dứt tư tưởng cho rằng các các cơ quan lập pháp không thể làm được gì để biến gia đình thành nơi an toàn hơn.

Chúng ta cần thay đổi luật pháp và thay đổi cả thái độ lạc hậu bảo thủ của dân chúng. Nhưng không có nghĩa là chỉ có nam giới mới cần thay đổi. Việc trao quyền năng cho phụ nữ là quan trọng để có được sự thay đổi lâu dài.

Chừng nào các nguyên nhân sâu xa của bạo lực gia đình - đói nghèo, yếu thế, thất nghiệp và phụ thuộc về tài chính của phần lớn phụ nữ không được tập trung xử lý dứt điểm thì bạo lựcgia đình không bao giờ chấm dứt.

Theo China Daily

 

Lương Thành dịch

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video