Cần chăm sóc bệnh lao như thế nào

24/03/2006
Mặc dù bệnh lao đã có thuốc chữa khỏi, không còn là một trong tứ chứng nan y, song cho tới nay xã hội chúng ta còn không ít người vẫn mặc cảm về bệnh lao, cho rằng bệnh lao là do thần linh, ma quỷ, bùa ngải, di truyền. Nhiều nơi còn cho đó là điều xấu hổ cho gia đình, dòng họ. Từ đó có thái độ ghẻ lạnh, xa lánh người bị bệnh lao, làm cho họ vừa ốm yếu về sức khoẻ, vừa đau ốm về tinh thần.

Ngoài thầy thuốc thì những người thân trong gia đình có vai trò cực kỳ quan trọng đối với bệnh nhân lao, quyết định một phần việc duy trì điều trị của người bệnh:

 

  • Chúng ta cần hiểu rằng lao là bệnh truyền nhiễm và rất nguy hiểm nếu không được điều trị dứt điểm. Song không vì thế mà chúng ta xa lánh bỏ mặc người bệnh, trái lại cần dành cho người bệnh một tình cảm yêu thương và sự chăm sóc ân cần chu đáo.
  • Cần cho người bệnh ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, nhất là các loại rau quả, vì giai đoạn đầu uống thuốc bệnh nhân cảm thấy trong người rất mệt mỏi.
  • Cần cho người bệnh uống thuốc đúng theo chỉ dẫn của bác sĩ.
Hội LHPN Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video