Cần quy trách nhiệm xã hội đối với người nổi tiếng

19/06/2012
“Nếu chúng ta quy trách nhiệm xã hội đối với những người nối tiếng và bắt buộc họ phải tuân thủ theo những quy chuẩn, nguyên tắc đó, họ sẽ phải có cách để điều chỉnh lối sống của mình, phù hợp với chuẩn mực xã hội”… Bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, bày tỏ quan điểm trong cuộc trao đổi với PNVN.

Bài liên quan:
* Người mua dâm không thể vô can
* Cần xử nghiêm người mua dâm, kẻ môi giới mại dâm, buôn bán phụ nữ trẻ em, bóc lột tình dục trẻ em

+ Những câu chuyện buồn về nhân cách và lối sống tha hóa của một số người mẫu, hoa hậu đang “nóng” trên các diễn đàn đã khiến bà trăn trở rất nhiều?

Tôi nghĩ, bất cứ người phụ nữ Việt Nam nào cũng đều có chung cảm giác chạnh lòng và tổn thương vì nhân cách cao đẹp của người phụ nữ lại bị chính một số phụ nữ sống buông thả làm xói mòn, mai một. Thú thật, đứng ở góc độ cá nhân của một người phụ nữ, một người mẹ, tôi không khỏi xót xa. Xinh đẹp cũng được coi là một thế mạnh của phụ nữ. Những cuộc thi nhan sắc là điều kiện thuận lợi để các người đẹp có thể phấn đấu, khẳng định mình. Song, thật đáng lên án khi họ đã dùng nhan sắc để kiếm tiền bằng việc làm bất chính. Sự dễ dãi, nhu cầu vật chất đã làm họ tha hóa và đánh mất phẩm giá, vẻ đẹp tâm hồn. Tôi còn nhớ câu nói nổi tiếng của Jean Rigaux: “Một người đàn bà xấu mặt nhưng đẹp lòng là người đàn bà đẹp. Một người đàn bà đẹp mặt, nhưng lòng dạ không đẹp là người đàn bà xấu”. Giá như tất cả các cô gái đẹp đều biết tỏa sáng bằng tài năng, nhan sắc của mình thì cuộc sống và hình ảnh người phụ nữ sẽ đẹp hơn rất nhiều.

+ Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hành vi bán dâm của phụ nữ. Song, với các cô gái lấy nhan sắc, mượn danh hiệu để kiếm tiền thì đó là hành động khó có thể tha thứ?

Trong cuộc sống, con người là chủ thể của mọi hành vi. Vì thế, để vượt lên những cám dỗ của hoàn cảnh, phụ nữ rất cần phải có bản lĩnh và tri thức. Bản lĩnh không tự nhiên đến, mà nó phải trải qua sự rèn giũa, thử thách; còn tri thức phải luôn được trau dồi, học hỏi, bồi đắp. Nếu không có bản lĩnh, định hướng sống cho bản thân, con người sẽ rất dễ sa ngã bởi cám dỗ vật chất tầm thường.

Bên cạnh việc xử lý người bán dâm, cũng cần phải truy cứu trách nhiệm và xử phạt nghiêm minh đối với cả những “đại gia” mua dâm từ các người đẹp. Tại sao chúng ta cứ nghĩ, nếu công khai danh tính người mua dâm sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình, cuộc sống của họ? Nếu họ nghĩ đến người thân, muốn gìn giữ hạnh phúc gia đình, họ đã không dùng đồng tiền để mua bán thân xác các người đẹp – Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyết.

Luật pháp mới chỉ quy định xử phạt chung đối với các đối tượng có hành vi buôn bán và tổ chức mại dâm, nhưng tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta cần nghĩ thêm đếnnhững chế tài xử phạt thật nặng dành riêng cho nhóm đối tượng là người nổi tiếng mà đi mua - bán dâm. Ví dụ, một người mẫu, người đẹp, diễn viên có hành vi bán dâm sẽ bị tước danh hiệu, đồng thời cấm không được xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, không được hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật… Vì sao phải xử phạt thật nặng đối với người nổi tiếng? Bởi lẽ, sự ảnh hưởng, tác động từ hành vi của họ đối với xã hội, cộng đồng nghiêm trọng hơn nhiều lần người bình thường.

+ Khi sự thật trần trụi đằng sau sự hào nhoáng của thế giới showbiz bị lật tẩy, chúng ta mới nhận ra một thực tế, các người đẹp còn quá nhiều lỗ hổng về nhân cách, thiếu định hướng và thiếu trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng?

Báo chí, dư luận lên tiếng rất nhiều về vấn đề lối sống, chuẩn mực đạo đức của giới showbiz gần đây. Hầu như không một ngày nào lên Internet chúng ta không đọc được những bài viết, phản hồi lên án người đẹp A. ăn mặc phản cảm, người mẫu B. dính scandal, hoa hậu X. phát ngôn thiếu văn hóa, diễn viên M. thay bạn trai như thay áo… Tất cả những điều này đã tạo nên sự ồn ào không đáng có trong giới “người nổi tiếng”.

Thiết nghĩ, mỗi người đều phải có trách nhiệm xã hội. Đối với những người nổi tiếng, họ thường có sức ảnh hưởng lớn đến đời sống của giới trẻ nói riêng, cộng đồng nói chung. Vì thế, hơn ai hết, họ cần biết và phải ý thức rõ trách nhiệm xã hội của bản thân. Điều này chúng ta mới chỉ nói với nhau bằng miệng chứ chưa hề có văn bản pháp lý nào quy định trách nhiệm xã hội của những người nổi tiếng. Tôi cho rằng, nếu chúng ta quy trách nhiệm xã hội đối với người nổi tiếng và bắt buộc họ phải tuân thủ theo những quy chuẩn, nguyên tắc đó, họ sẽ phải có cách để điều chỉnh lối sống của mình, phù hợp với chuẩn mực xã hội.

+ Dư luận bức xúc bởi đạo đức, lối sống của một bộ phận trong giới showbiz hiện nay đã tác động xấu đến hình ảnh và phẩm giá của phụ nữ nói chung. Là một tổ chức chính trị xã hội đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ, đứng ở góc độ giáo dục, Hội LHPN Việt Nam chắc sẽ không đứng ngoài cuộc, thưa bà?

Nhìn nhận và đánh giá khách quan, chúng ta phải thừa nhận một thực tế, trước những tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường và những ảnh hưởng tiêu cực của nền thời kỳ mở cửa, hội nhập kinh tế khu vực và thế giới, việc gìn giữ, phát huy những phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay còn một số tồn tại khiến chúng ta phải suy nghĩ. Đơn cử, một số giá trị tốt đẹp về phẩm chất, đạo đức của người phụ nữ Việt Nam có phần bị mai một; quan niệm về các giá trị đạo đức truyền thống đang dần bị phai mờ trong nhận thức và lối sống của một bộ phận phụ nữ. Chúng ta có thể lấy ví dụ, những sự kiện xung quanh đời sống của giới showbiz gần đây là một điển hình.

Nhận ra những giá trị, chuẩn mực phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam nói riêng và các giá trị chuẩn mực đạo đức của người Việt Nam nói chung đang có chiều hướng biến đổitiêu cực, Hội LHPN Việt Nam đã tham mưu xây dựng đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (giai đoạn 2010-2015) và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 3/2010. Trong đó chú trọng đến các phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang của người phụ nữ. Chúng tôi đã, đang và sẽ luôn nỗ lực hành động, tuyên truyền, vận động để phụ nữ Việt Nam thực sự đẹp cả về thể chất lẫn phẩm chất, tâm hồn.

Tôi nghĩ, chuyện thay đổi nhận thức, giáo dục và chấn chỉnh lối sống lệch lạc, tha hóa của một bộ phận người đẹp trong giới showbiz không là trách nhiệm của riêng một cơ quan, đoàn thể nào. Và tất nhiên không thiếu vai trò, trách nhiệm xã hội của Hội LHPN Việt Nam.

+ Trân trọng cảm ơn bà!

Theo báo Phụ nữ Việt Nam (NTD)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video