Cần Thơ: Cầu nối giúp chị em khởi nghiệp

02/04/2021
Nhằm hỗ trợ nhiều chị em phát triển kinh doanh, khởi nghiệp thuận lợi, thời gian qua, các cấp Hội LHPN quận Bình Thủy, Cần Thơ đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, qua đó, nhiều mô hình khởi nghiệp đã được hiện thực hóa, cuộc sống của chị em cải thiện rõ rệt.
Chị Vân (áo nâu) tại tiệm bánh của gia đình

Tọa lạc tại khu vực 4, phường An Thới, quận Bình Thủy, tiệm bánh Ngọc Vân tuy nhỏ nhưng khá đông khách. Chị Lê Thị Tuyết Vân chia sẻ, cuối năm 2019 vợ chồng chị mạnh dạn khởi nghiệp với số vốn ít ỏi, ban đầu chị chỉ bán tại nhà sau đó mới dần dần mở rộng kinh doanh. Hiện nay, tiệm bánh của chị có hơn 30 loại phục vụ chủ yếu cho công nhân và học sinh nên giá thành rất bình dân từ 7 nghìn – 30 nghìn đồng. Biết chị Vân có nhu cầu mở rộng kinh doanh, năm 2020, Hội Phụ nữ phường đã hỗ trợ chị vay vốn số tiền 70 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Với số tiền này, bà chủ tiệm đã đầu tư mua tủ đựng bánh kem và nguyên phụ liệu làm bánh… theo đó, công việc kinh doanh ngày càng thuận lợi. Với tiệm bánh nhỏ của mình, mỗi ngày, chị Vân thu về khoảng 1 triệu đồng, giúp kinh tế gia đình ngày càng ổn định, khấm khá.

Tương tự, chị Lâm Quới Thanh, ngụ tại khu vực 1, phường An Thới, quận Bình Thủy cũng là một trong những cá nhân điển hình trong phong trào khởi nghiệp tại địa phương. Chị Thanh hiện đang công tác tại địa phương, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội LHPN phường An Thới. Tranh thủ thời gian sau giờ làm việc, năm 2020, chị Thanh đã khởi nghiệp với mô hình trồng hoa lan. Chị chia sẻ, nhờ món vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, chị đã có điều kiện đầu tư làm giàn lan, mới khởi nghiệp nên vườn lan còn khiêm tốn, chỉ khoảng 500 gốc. Chị chọn trồng chủ lực các giống lan Denro do dễ trồng, dễ chăm sóc và được rất nhiều người ưa chuộng bởi màu sắc đa dạng, đẹp mắt, với giá bán chỉ từ 500 nghìn đồng - 3 triệu đồng/gốc lan. Bình quân mỗi tháng, chị Thanh bán ít nhất 20-30 gốc, riêng dịp Tết Nguyên đán vừa qua, thu nhập của chị lên đến gần 100 triệu đồng.

Để đồng hành cùng phụ nữ, Hội LHPN quận đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ, khuyến khích chị em phát triển các ý tưởng kinh doanh và tự tin khởi nghiệp; nhân rộng các tổ hợp tác, cơ sở sản xuất, kinh doanh tạo việc làm cho lao động nữ; thành lập CLB “Phụ nữ khởi sự kinh doanh” tại 8/8 phường. Đồng thời, Hội cũng tập trung nâng cao chất lượng các mô hình giảm nghèo, duy trì các mô hình tổ liên kết sản xuất như: trồng màu, tổ hợp tác làm khô cá lóc, may công nghiệp, phụ nữ làm du lịch, bảo vệ môi trường. Trong năm 2020, Hội đã giúp 22 chị khởi nghiệp bằng các hình thức: hỗ trợ vay vốn, tư vấn khởi nghiệp, giới thiệu học nghề... 

Việc hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp luôn được Hội xác định là nhiệm vụ trọng tâm, do đó các cấp Hội thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ phát huy nội lực; tạo điều kiện giúp hội viên thực hiện các ý tưởng khởi nghiệp, như: giới thiệu, tư vấn, kết nối cho các phụ nữ có ý tưởng kinh doanh tham gia các lớp đào tạo nghề, tập huấn khoa học kỹ thuật, hỗ trợ hội viên tiếp cận vốn vay phát triển sản xuất…

Cuối năm 2020, tổng dư nợ nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội do Hội quản lý là hơn 117 tỉ đồng, hỗ trợ trên 2.700 hộ vay vốn sản xuất kinh doanh, thực hiện các mô hình khởi nghiệp. Ngoài ra, Hội cũng duy trì các nhóm phụ nữ tiết kiệm, tổ hùn vốn giúp cho hàng ngàn chị em vay xoay vòng không tính lãi để kinh doanh, phát triển kinh tế hộ gia đình; phối hợp tư vấn và giới thiệu việc làm, học nghề cho chị em làm công nhân tại các công ty, xí nghiệp trong và ngoài địa bàn… 

Hồng Vân

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video