Cần Thơ: Chủ tịch Hội Phụ nữ xã trách nhiệm, tận tâm

15/09/2021
Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, chị Nguyễn Thới Dung, Chủ tịch Hội LHPN xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ đã tổ chức nấu ăn phục vụ lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát; vận động nhu yếu phẩm hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh thành là tâm dịch.
Chị Thới Dung, Chủ tịch Hội LHPN xã Thạnh Phú (bên phải) tặng quà hội viên có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Trong đợt dịch này, chị Dung đã vận động các nhà hảo tâm và chị em phụ nữ ủng hộ 500kg gạo, 250kg rau củ quả cùng nhiều quần áo, tã lót trẻ sơ sinh cho chương trình chuyến xe “San sẻ yêu thương” do Hội LHPN thành phố Cần Thơ tổ chức để gửi tặng phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 ở tỉnh Bình Dương.

Vừa hoàn thành việc hỗ trợ chương trình chuyến xe “San sẻ yêu thương”, chị Thới Dung tiếp tục vận động rau củ quả, thực phẩm cho bếp ăn phục vụ lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát. Chị cho biết: “Chúng tôi tổ chức nấu ăn phục vụ anh em vào ngày thứ bảy, chủ nhật hằng tuần. Công việc này được thực hiện đều đặn khoảng 2 tháng nay”.

Chị Thới Dung tham gia công tác tại địa phương từ năm 2005 và từ năm 2014 đến nay, với cương vị là Chủ tịch Hội LHPN xã Thạnh Phú, chị luôn chủ động học hỏi kinh nghiệm từ cán bộ đi trước, đồng thời chịu khó đi thực tế, tìm hiểu đời sống hội viên. Từ đó, chị cùng chị em trong hội đã xây dựng nhiều mô hình sát thực tiễn, thu hút đông đảo chị em tham gia. Điển hình như mô hình "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh" giúp 25 chị khởi nghiệp khởi sự kinh doanh thành công với nghề làm dịch vụ nấu ăn, bán hàng online, tiệm tạp hóa…; mô hình “Tổ hợp tác làm dưa chua” tại ấp Phước Lộc với 8 thành viên tham gia, trung bình thu nhập 1,2-1,5 triệu đồng/tháng/người; mô hình “Gia công hạt điều” tại ấp An Thạnh giúp giải quyết việc làm cho hơn 150 lao động nhàn rỗi, với thu nhập khoảng 1,5-3 triệu đồng/tháng.

Trong việc tích cực vận động xã hội hóa đóng góp xây dựng cầu, đường giao thông tại địa phương, năm 2021, chị đã vận động bắc mới cầu kênh 8, ấp 7. Theo chị Thới Dung, công trình có tổng trị giá là 345 triệu đồng, được đóng góp từ nguồn xã hội hóa, cán bộ, hội viên và nhân dân trên địa bàn.

Cô Lê Thị Bích Phụng là người đã hỗ trợ 3 triệu đồng cũng như phục vụ ăn uống cho đội bắc cầu, chia sẻ: “Khu vực này trước kia chưa có cầu bắc qua sông, bà con đi lại khó khăn, nhất là các cháu học sinh đi học phải vòng đường rất xa, còn không thì phải bơi xuồng rất nguy hiểm. Do vậy, khi Hội vận động, tôi vui vẻ tham gia”.

Bên cạnh vận động nguồn lực, chị Dung còn cùng chị em trực tiếp nấu cơm phục vụ lực lượng thực hiện nhiều công trình giao thông khác trên địa bàn xã.

Là một người cán bộ năng nổ, nhiệt tình với công tác Hội, luôn phát huy tinh thần đoàn kết, chị Dung đã góp phần quan trọng đưa công tác Hội và phong trào phụ nữ xã Thạnh Phú ngày càng khởi sắc, là đơn vị cơ sở Hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liền (2019-2020) và được TW Hội LHPN Việt Nam trao tặng Bằng khen, bản thân chị Dung cũng được nhận nhiều bằng khen, giấy khen từ các cấp.

 

Xác định công tác phòng, chống dịch Covid-19 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu hiện nay, Hội LHPN xã đã triển khai, quán triệt kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên đến các chi, tổ hội; hướng dẫn, vận động 100% cán bộ, hội viên cài đặt ứng dụng Bluezone; tuyên truyền trên Facebook, Zalo nhóm, phát tờ rơi về phòng, chống dịch Covid-19…

Bên cạnh đó, Hội LHPN xã cũng quan tâm hỗ trợ chị em có hoàn cảnh khó khăn như: vận động hơn 1.800kg gạo, 1.000kg rau củ quả và nhiều nhu yếu phẩm tặng hội viên, các khu cách ly tập trung của huyện. Đồng thời, Hội vận động quyên góp 10 triệu đồng ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19; hỗ trợ tiêu thụ hơn 2 tấn nông sản cho hội viên…

Tâm Khoa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video