Cần Thơ: Nhiều hoạt động nâng cao ý thức chấp hành giao thông cho hội viên, phụ nữ

25/12/2021
- Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho hội viên, phụ nữ
- Tích cực tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông
Tuyến lộ thuộc khu vực Thạnh Mỹ, phường Thường Thạnh được mở rộng, nâng cấp, giao thương thuận lợi.

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho hội viên, phụ nữ 

Theo chị Lâm Thị Nga, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu vực Thạnh Hòa, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, dù trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp, lưu lượng người tham gia giao thông ít, chị vẫn luôn nhắc nhở hội viên nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ khi điều khiển xe, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản bản thân và người cùng tham gia giao thông. Chị Nga cho biết: “Hiện các tuyến lộ liên khu vực đều được tráng nhựa bằng phẳng, thông thoáng, việc lưu thông thuận lợi nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông ngoài ý muốn. Vì vậy, việc tuyên truyền, giúp hội viên nâng cao ý thức chấp hành pháp luật không để xảy ra tai nạn giao thông là điều cần thiết”. Chi hội cũng thường xuyên phối hợp các hội, đoàn thể phường, khu vực làm vệ sinh, vớt rác tại rạch Ông Cửu nhỏ; dựng cột cờ, gắn đèn chiếu sáng các tuyến lộ... góp phần đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn.

Chị Trần Thị Ý Như, Chủ tịch Hội LHPN phường Thường Thạnh, cho biết, Hội LHPN phường thường xuyên lồng ghép tuyên truyền hội viên, phụ nữ và các thành viên trong gia đình khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông luôn ghi nhớ nguyên tắc “an toàn tính mạng là trên hết”, đội nón bảo hiểm đạt chuẩn cho bản thân và người cùng đi, chạy xe đúng làn đường, tốc độ quy định, không phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách… Bên cạnh đó, năm 2021, Hội Phụ nữ phối hợp Ðoàn Thanh niên phường tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường, tuyên truyền các hộ dân không mua bán lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè; phát trên 3.000 tờ rơi với nội dung quy định về ATGT đến 11 khu vực trong phường. Nhờ tăng cường tuyên truyền, vận động, thời gian qua, không xảy ra tình trạng hội viên, phụ nữ và con em vi phạm Luật Giao thông đường bộ, góp phần đảm bảo ATGT trên địa bàn. 

Tích cực tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Cùng với thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, các cấp Hội LHPN TP Cần Thơ đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT). Hoạt động tuyên truyền được thực hiện lồng ghép vào các cuộc họp lệ của tổ, nhóm phụ nữ, các cuộc sinh hoạt định kỳ...

Cụ thể, 10 tháng năm 2021, các cấp Hội đã cung cấp thông tin chính sách pháp luật nói chung và pháp luật về ATGT nói riêng cho khoảng 264.000 lượt cán bộ, hội viên và người dân thông qua các nhóm, nhóm Zalo; phát 23.250 tờ rơi có nội dung về ATGT đường bộ, đường thủy, an ninh trật tự, an toàn cháy nổ. Các cấp Hội duy trì hiệu quả hoạt động các câu lạc bộ “5 không, 3 sạch”, “Gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ với ATGT”, “Phụ nữ với pháp luật”…

Cán bộ Hội LHPN quận Ô Môn phát tờ rơi tuyên truyền trật tự ATGT đến hội viên. 

Hội LHPN TP Cần Thơ chỉ đạo các cấp Hội phối hợp thực hiện 100/110 công trình, phần việc: vệ sinh, trồng hoa các tuyến đường xanh - sạch - đẹp; xây dựng, sửa chữa cầu, lộ giao thông, nâng cấp hẻm, làm cống thoát nước; lắp đặt camera an ninh, đèn chiếu sáng; thực hiện mô hình “Vẽ tranh trên tường”, làm hàng rào, cột cờ, treo đèn trước ngõ… Tùy tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị, các cấp Hội LHPN đã nỗ lực triển khai nhiều phần việc, cách làm hay trong tuyên truyền, vận động hội viên nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông và xây dựng văn hóa giao thông. Các cấp Hội tích cực phối hợp nhà trường và các đoàn thể trong việc giáo dục đoàn viên, hội viên, học sinh chấp hành các quy định về trật tự ATGT; tham gia xây dựng nhiều công trình giao thông, lắp đặt hệ thống chiếu sáng các tuyến đường...

Từ đầu năm 2021 đến nay, Hội LHPN quận Ô Môn đã vận động 2.480 gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân ký cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật và thực hiện văn hóa khi tham gia giao thông. Theo bà Võ Thị Thúy Ðoan, Chủ tịch Hội LHPN quận Ô Môn, để cán bộ, hội viên nhận thức và thực hiện tốt các quy định về trật tự ATGT, các cấp Hội LHPN trên địa bàn quận đã phát động thi đua, tuyên truyền; đồng thời, duy trì hiệu quả hoạt động các mô hình “An toàn cho phụ nữ khi tham gia giao thông”, “Phụ nữ không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang giao thông để buôn bán họp chợ, phơi nông sản gây ách tắc và tai nạn giao thông”, “Gia đình hội viên cam kết đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông”, “Phụ nữ với văn hóa giao thông”, “Phụ nữ nói không với tai nạn giao thông”...

Bằng những cách làm thiết thực, các cấp Hội LHPN TP Cần Thơ đã góp phần tích cực vào việc bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn.

baocantho

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video