Cần Thơ: Ra mắt mô hình “Uống có trách nhiệm thực hiện an toàn giao thông” huyện Cờ Đỏ

25/11/2020
Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Cờ Ðỏ vừa tổ chức ra mắt mô hình "Uống có trách nhiệm thực hiện an toàn giao thông (ATGT)" tại xã Ðông Hiệp. Thông qua mô hình này, phát huy tầm ảnh hưởng của hội, đoàn thể nói chung, tổ chức Hội LHPN nói riêng trong gia đình và ngoài xã hội nhằm thực hiện tốt chủ đề năm ATGT 2020 "Ðã uống rượu, bia - không lái xe".
Ban Chỉ đạo mô hình “Uống có trách nhiệm thực hiện ATGT”.

Qua khảo sát thực trạng ATGT trên địa bàn, Hội LHPN huyện Cờ Ðỏ nhận thấy xã Ðông Hiệp có nhiều ấp nằm dọc tuyến đường tỉnh 922, trật tự ATGT trên địa bàn xã diễn biến phức tạp, một vài vụ tai nạn giao thông xảy ra có liên quan đến việc sử dụng rượu, bia. Vì vậy, nơi đây được chọn để triển khai thực hiện mô hình "Uống có trách nhiệm thực hiện ATGT". Theo chị Trần Thị Tường Vi, Chủ tịch Hội LHPN xã Ðông Hiệp, mô hình tập trung triển khai các hoạt động tuyên truyền, tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng truyền thông, vận động, sinh hoạt nhóm Ban Chỉ đạo mô hình cho cán bộ, hội, đoàn thể cơ sở, các chi, tổ hội, tuyên truyền viên và các thành viên của hội trên địa bàn. Tại lễ ra mắt, đại diện các hội, đoàn thể xã ký cam kết không điều khiển xe quá tốc độ quy định; không phóng nhanh, giành đường, vượt ẩu; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và đúng quy cách khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy; không đua xe, cổ vũ, tổ chức đua xe trái phép; không lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm cho bản thân và mọi người xung quanh; không chở hành khách, hàng hóa vượt quá tải trọng, quá số người quy định; điều khiển phương tiện đúng phần đường, làn đường; không lưu thông ngược chiều, đi vào đường cấm; có hành vi ứng xử văn hóa, thân thiện với người đồng hành, tận tình giúp đỡ người bị tai nạn giao thông... Ðồng thời, tích cực cùng các thành viên mô hình "Uống có trách nhiệm thực hiện ATGT" thường xuyên tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình và cộng đồng chấp hành nghiêm quy định của Luật Giao thông đường bộ là không uống rượu, bia khi tham gia giao thông; tích cực học tập nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT...

Bà Nguyễn Ngọc Thẩm, Chủ tịch Hội LHPN huyện Cờ Ðỏ, cho biết: "Ðây là mô hình thứ 3 của Hội LHPN huyện đi vào hoạt động. Qua triển khai thực hiện mô hình này tại xã Thạnh Phú và Trung Hưng, các thành viên mô hình tập trung tuyên truyền, giúp cộng đồng nâng cao nhận thức tuân thủ quy định pháp luật về ATGT. Từ nay đến cuối năm, Hội LHPN huyện tiếp tục triển khai và ra mắt mô hình mới với tên gọi "Phụ nữ lên tiếng về uống có trách nhiệm thực hiện ATGT" tại xã Thới Ðông".

baocantho

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video