Câu chuyện “ỐNG TIỀN TIẾT KIỆM” của bác Nhự

11/04/2009
Tôi gặp bác Trần Thị Nhự, Chi hội phó Chi hội phụ nữ Hoàng Hoa Thám, phường Trần Phú, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang trong Hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức tại 4 điểm cầu (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng). Năm nay bác đã gần 80 tuổi, khuôn mặt đôn hậu, đôi mắt sáng và mái tóc chải theo kiểu phụ nữ Hà Nội xưa rất dịu dàng. Bác là đại biểu cao tuổi nhất tại điểm cầu Hà Nội và thu hút mọi người với câu chuyện “Ống tiền tiết kiệm” của mình.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Yên Thế (Bắc Giang) anh hùng, trong những ngày đầu cách mạng và trong kháng chiến chống Pháp, bác Nhự đã tham gia cách mạng bằng lời ca tiếng hát, bằng sự tận tuỵ công tác và tấm lòng yêu thương đồng đội của một nữ y tá được anh em thương binh gọi bằng cái tên trìu mến “ Chim sơn ca”. Kháng chiến chống Pháp thắng lợi, bác rời quân ngũ trở về địa phương xây dựng quê hương, đảm đương vai trò của một người vợ hiền, mẹ đảm. Trong kháng chiến chống Mỹ và sau đó là trong thời bình, với bản chất người chiến sĩ Điện Biên năm xưa, bác Nhự đã hăng say tham gia công tác, lần lượt đảm nhiệm các vị trí công tác quan trọng và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Trưởng Ban đại diện tiểu khu, Phó Chủ tịch UBND phường, 21 năm làm Chủ tịch Hội LHPN phường, 12 năm làm Bí thư chi bộ, Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi, Chi hội phó Chi hội phụ nữ…

Giờ đã ở tuổi “xưa nay hiếm” nhưng với nhiệt huyết vì phong trào của quê hương, bác Nhự vẫn tiếp tục tham gia công tác. Đến với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trên cương vị là Chi hội phó Chi hội phụ nữ Hoàng Hoa Thám (Chi hội có 182 hội viên), bác Nhự đã tham mưu với chi bộ, chi hội khu phố tổ chức tuyên truyền sâu rộng cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; vận động hội viên, phụ nữ thực hành tiết kiệm bằng cách: mỗi ngày bớt trong chi tiêu, sinh hoạt gia đình từ 2.000 đồng trở lên cho vào Ống tiền tiết kiệm. Mô hình này đã được gần 100% chị em hội viên ủng hộ, tự nguyện tham gia và vận động người thân trong gia đình mình cùng thực hành, rèn luyện tính tiết kiệm, chống thói xa hoa, lãng phí trong cuộc sống. Số tiền tiết kiệm được lại được lên kế hoạch chi tiêu chi tiết và rất có ý nghĩa như: giúp đỡ hội viên khó khăn, cho nhau vayphát triển kinh tế, đầu tư cho con cái học hành, mua sắm vật dụng gia đình, giúp đỡ trẻ em khó khăn, làm từ thiện… Nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày quốc tế phụ nữ năm nay, chi hội đã tổ chức mở 43 “Ống tiền tiết kiệm” được 3,135 triệu đồng, dự định sẽ giúp đỡ 3 hộ gia đình khó khăn. Mô hình Ống tiền tiết kiệm của bác Nhự đã dấy lên sâu rộng trong chị em và nhân dân khu phố phong trào tiết kiệm thiết thực trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Là một cán bộ Hội, trước hết mình phải là một hội viên mẫu mực, gương mẫu trong mọi công việc, có thế mìnhmới có thể vận động chị em cùng phấn đấu được”, đó chính là lời tâm sự chân tình của bác Nhự.

Hơn 40 năm công tác, bác Nhự đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Hai, Huân chương Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, Huy chương Vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dân vận, Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành. Gia đình bác nhiều năm liền đạt danh hiệu gia đình văn hoá. Bác Trần Thị Nhự thực sự là tấm gương sáng trong phong trào Hội và là một điển hình tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Thu An
Hội LHPN tỉnh Bắc Giang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video