Câu lạc bộ (CLB) bạn gái phường Ngọc Khánh: Sinh hoạt kiến thức “Nuôi con bằng sữa mẹ”

05/07/2010
Tối 4-7 vừa qua, Chương trình “Nuôi con bằng sữa mẹ” của Hội LHPN Việt Nam đã truyền tải kiến thức, kinh nghiệm nuôi con bằng sữa mẹ tới chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ qua buổi sinh hoạt “Nuôi con bằng sữa mẹ” của Câu lạc bộ Bạn gái phường Ngọc Khánh (Ba Đình, Hà Nội).

Tham dự buổi sinh hoạt có đại diện của TW Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN TP. Hà Nội, Hội LHPN quận Ba Đình, Hội LHPN phường Ngọc Khánh, Kim Mã; chuyên gia dinh dưỡng của Bộ Y tế vàthành viên CLB bạn gái phường Ngọc Khánh – những bạn gái đang mang thai, đang nuôi con nhỏ, đã và sẽ lập gia đình trong thời gian tới.

Chỉ với với thời lượng 3 tiếng, buổi sinh hoạt đã truyền tải đến các thành viên tham dự những kiến thức, kinh nghiệm quý trong việc nuôi con bằng sữa mẹ như: thế nào là nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ? ; nguyên nhân và lợi ích của việc nuôi con bằng sữa mẹ; nuôi con bằng sữa mẹ đúng cách; kinh nghiệm đảm bảo chất lương và đủ sữa cho bé; cách thức cho con bú…

Chương trình thiết thực, bổ ích, cộng thêm với đối tượng phù hợp đã làm buổi tọa đàm nóng lên bằng các hình thức tham cùng tham gia phong phú, đa dạng của mọi thành viên.: sôi nổi với hình thức thảo luận nhóm; chia sẻ chân thành với hình thức hỏi – trả lời trực tiếp; lắng nghe và thấu hiểu với trao hình thức trao đổi sự hiểu biết, kinh nghiệm thực tiễn từ bản thân trong việc nuôi con; tiếp thu kiến thức mới từ chuyên gia dinh dưỡng; đúc kết kinh nghiệm với hình thức tổng hợp, bổ sung… Đặc biệt, với hình thức nghệ thuật hóa kiến thức, kinh nghiệm qua các tiểu phẩm, buổi sinh hoạt đã kết hợp được kiến thức, kinh nghiệm với thực tế cuộc sống, tạo không khí hào hứng, vui vẻ, đón chờ và dễ hiểu, dễ nhớ đối với người tham gia. Với hình thức sinh hoạt này, các thành viên đều được tham gia và tham gia tích cực với vai trò chủ động; buổi sinh hoạt trở thành diễn đàn tạo môi trường cho mọi thành viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau.

Diễn biến buổi sinh hoạt cũng bộc lộ sự thiếu hụt kiến về thức nuôi hoàn toàn con bằng sữa mẹ của những bạn gái tham gia CLB, thậm chí cả những chị em chuẩn bị và đã làm mẹ. Sự thiếu hụt kiến thức, kinh nghiệm đó được thể hiện qua những câu hỏi: chỉ cho con trai hơn 4 tháng tuổi ăn thêm chuối ngoài sữa mẹ thì có được không”? ngực to, ngực nhỏ có ảnh hưởng đến lượng sữa cho bé không? làm thế nào để có đủ sữa cho con?...; sự mong muốn được tiếp cận với kiến thức qua sinh hoạt CLB: muốn tham gia sinh hoạt CLB để có thêm kiến thức, kinh nghiệm…

 Ảnh minh họa
Cảm nhận được sự thiết thực của buổi tọa đàm, chị Thu Hương – thành viên CLB, mẹ của bé trai bốn tháng tuổi – chia sẻ: “Buổi toạ đàm hôm nay thực sự đã mang lại cho tôi và các bạn ngồi đây những kiến thức vô cùng bổ ích để nuôi con bằng chính nguồn sữa quý giá của bản thân mình. Tôi thật sự thấy tiếc vì tiếp cận với chương trình muộn hơn 4 tháng. Hiện nay, tôi chỉ biết áp dụng kinh nghiệm nuôi còn từ ông bà, cha mẹ. Chương trình đã cho tôi hiểu những hạn chế, chưa đúng về quan niệm, hành động của mình về việc nuôi con bằng sữa mẹ. Tôi xin thay mặt các bạn ở đây cảm ơn chương trình đã quan tâm để chúng tôi được tiếp cận với những kiến thức, kinh nghiệm thiết thực này”.

Được biết, đây là buổi sinh hoạt đầu tiên trong khuôn khổ chương trình thí điểm nuôi con bằng sữa mẹ do Trung tâm hỗ trợ phụ nữ phòng chống AIDS và chăm sóc sức khỏe sinh sản, Hội LHPN Việt Nam thực hiện. Kinh nghiệm, kiến thức từ buổi sinh hoạt này sẽ được đánh giá, rút kinh nghiệm để triển khai tới các buổi sinh hoạt khác của các CLB phụ nữ thực hiện chương trình thí điểm này.

Thủy Anh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video