Câu lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam: Hội tụ hàng ngàn cây bút nữ

14/06/2017
Ngày 10/6, nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập (21/6/2002 – 21/6/2017), CLB Nhà báo Nữ Việt Nam vinh dự được nhận Bằng khen của TƯ Hội LHPN Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam...

Ngày 10/6, nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập (21/6/2002 – 21/6/2017), CLB Nhà báo Nữ Việt Nam vinh dự được nhận Bằng khen của TƯ Hội LHPN Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Giấy khen của Hội Nữ trí thức Việt Nam vì những thành tựu đã đạt được và sự đóng góp tích cực trong những năm qua.

 

Qua 15 năm hoạt động, được sự quan tâm của Hội Nhà báo Việt Nam, CLB Nhà báo Nữ Việt Nam từ một CLB ban đầu với khoảng hơn một trăm hội viên, chủ yếu ở Hà Nội, đến nay đã phát triển được một mạng lưới rộng khắp trên mọi miền đất nước với 49 CLB thành viên, thu hút hàng ngàn nữ nhà báo tham gia.

 

Với lực lượng hội viên đông đảo, đồng thuận, thống nhất, CLB hoạt động ngày càng hiệu quả hơn. Ban Chủ nhiệm CLB luôn chú trọng trước hết đến việc tạo một “sân chơi nghiệp vụ”, nâng cao năng lực nghề nghiệp cho chị em phóng viên, biên tập viên. 15 năm qua, CLB đã tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm giao lưu về nhà báo nữ với nghề và trách nhiệm xã hội tại nhiều địa phương (Hà Nội, Quảng Nam, Khánh Hòa…), qua đó giúp chị em hiểu nghề hơn, hiểu nhau hơn, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp, giúp cân bằng, hài hòa hai vai trò quan trọng: làm báo và “giữ lửa” trong gia đình. Ngoài ra, CLB còn tổ chức những chuyến đi thực tế tới nhiều vùng đất của Tổ quốc; đưa các nhà báo nữ ra tác nghiệp ở Trường Sa. Từ các chuyến đi này, nhiều bài báo nóng hổi mang hơi thở cuộc sống đã ra đời, góp phần đáng ghi nhận trong sự nghiệp thông tin, truyền thông của báo chí cách mạng.

 

CLB Nhà báo Nữ Việt Nam luôn hướng tới những hoạt động xã hội thiết thực. Từ chuyên môn của mình, các nhà báo nữ đã phát hiện nhiều địa chỉ từ thiện và chủ động tổ chức hoạt động thiện nguyện trực tiếp, hiệu quả với phương châm “đến tận nơi và trao tận tay”. Nhà báo Phạm Mỵ, Chủ tịch CLB Nhà báo Nữ chia sẻ thêm: “Hai năm trở lại đây, năm nào CLB cũng tổ chức hoạt động thiện nguyện quan tâm tới nhiều đối tượng: các bà mẹ Việt Nam Anh hùng, những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, người già yếu không nơi nương tựa, nữ lái xe Trường Sơn, cựu nữ thanh niên xung phong cô đơn sau nhiều năm cống hiến trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc… với số tiền lên tới nhiều tỉ đồng”.

 

Không chỉ chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho các nhà báo nữ mà CLB Nhà báo Nữ Việt Nam còn nỗ lực tổ chức sân chơi đa sắc màu để chị em thể hiện bản sắc giới của mình. Những cuộc thi nấu ăn luôn là ngày hội để chị em trổ tài nấu nướng, nội trợ và là dịp giao lưu, học hỏi lẫn nhau, chia sẻ với nhau kinh nghiệm “tổ chức hậu cần” trong gia đình. Bên cạnh đó là các cuộc thi cắm hoa nghệ thuật, biểu diễn thời trang… Đặc biệt, cuộc thi Giọng hát hay các nhà báo nữ toàn quốc do CLB Nhà báo Nữ Việt Nam tổ chức năm 2007 và cuộc thi Tiếng hát Nhà báo Nữ Thủ đô mở rộng do CLB Nhà báo Nữ Hà Nội tổ chức năm 2008 đã gây tiếng vang lớn.

 

Hiện nay, CLB Nhà báo nữ Việt Nam là CLB nghiệp vụ duy nhất của Hội Nhà báo Việt Nam có website và xuất bản được nhiều kỳ đặc san “Bút nữ”. Mới đây, CLB đã được Hội Nữ Trí thức Việt Nam công nhận là một chi hội thành viên, trong đó Nhà báo Phạm Mỵ (Chủ nhiệm CLB Nhà báo Nữ Việt Nam) được bầu làm Phó Chủ tịch Hội (nhiệm kỳ II giai đoạn 2016-2021); Chi hội Nữ trí thức CLB Nhà báo Nữ Việt Nam cũng đã chủ động đề xuất và được Bộ Thông tin - Truyền thông cấp giấy phép xuất bản Tạp chí Phụ Nữ Mới - tiếng nói của nữ trí thức Việt Nam, ra số đầu mừng Xuân Đinh Dậu. CLB Nhà báo Nữ Việt Nam thật sự là nơi hội tụ đội ngũ những người phụ nữ "mắt sáng, lòng trong, bút sắc".

PNTĐ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video