Câu lạc bộ Nữ doanh nhân Mường Lò: Năng động và kinh doanh hiệu quả

18/01/2008
Câu lạc bộ Nữ doanh nhân Mường Lò, thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) được thành lập từ tháng 6 năm 2006 nhằm tập hợp những doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh do phụ nữ tham gia quản lý, làm chủ.

Bên cạnh đó, Câu lạc bộ (CLB) tổ chức các hoạt động trao đổi, cung cấp thông tin về sản xuất, kinh doanh dịch vụ, khoa học công nghệ, thị trường, chính sách giữa các doanh nghiệp với các tổ chức trong và ngoài nước... và là cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan chức năng Nhà nước.

Câu lạc bộ đã thu hút 30 thành viên tham gia. Để sinh hoạt thật sự có chất lượng, Ban chủ nhiệm CLB thường xuyên tuyên truyền cho các thành viên về chính sách, pháp luật cũng như kiến thức để phát triển kinh tế. Câu lạc bộ đã phát huy được lợi thế là trung tâm buôn bán của các huyện, thị phía Tây, năng động kinh doanh nhiều ngành nghề đa dạng như: xây dựng dân dụng, kinh doanh thương mại, dịch vụ vận tải và dệt thổ cẩm... Ở ngành nghề nào các thành viên cũng đều cần cù, không ngừng sáng tạo, vươn lên thích ứng với cơ chế mới. Các chị đã năng động, nhanh nhạy nắm bắt và xử lý thông tin, nghiên cứu và sáng tạo ra nhiều sản phẩm mới, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng.

Năm 2007, doanh thu của các thành viên Câu lạc bộ đạt gần 80 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 1,2 tỷ đồng và tạo việc làm cho hơn 100 lao động có mức thu nhập bình quân từ 700 nghìn đến 1,1 triệu đồng/người/tháng. Tiêu biểu như doanh nghiệp của chị Nguyễn Thị Huệ kinh doanh nhà nghỉ và bán vật liệu xây dựng; chị Lưu Thị Lan kinh doanh vận tải; chị Phạm Thị An làm tổng đại lý xi măng; chị Nguyễn Thị Hồng Nhung kinh doanh gas; chị Lò Thị Tuyên kinh doanh dệt thổ cẩm và chăn nuôi...

Từ khi thành lập đến nay, Câu lạc bộ thực sự là nơi giúp chị em giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, chị em tích cực thực hiện nghĩa vụ, đóng góp đầy đủ các sắc thuế đúng quy định của Nhà nước và hăng hái tham gia các phong trào thi đua, 6 chương trình công tác hội. Sơ kết 6 tháng, tổng kết cuối năm là dịp gặp mặt tất cả các thành viên, chị em giao lưu, phổ biến cho nhau những kinh nghiệm để chăm sóc, giữ gìn hạnh phúc gia đình và cả cách làm ăn mới.

Năm 2007, Câu lạc bộ tổ chức cho chị em đi tham quan, nghỉ mát tại Tuần Châu (Quảng Ninh), Vân Nam (Trung Quốc) tạo điều kiện cho các thành viên thêm hiểu biết, đoàn kết và gắn bó với nhau. Hàng năm, mỗi thành viên đóng vào Quỹ Câu lạc bộ 400.000 đồng và Quỹ này dành cho các chị em cần vốn kinh doanh cũng như chi phí các hoạt động phong trào. Ngoài ra, chị em còn giúp nhau cho vay không tính lãi và lãi suất thấp với số tiền gần 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, Câu lạc bộ tổ chức cho các cháu vui tết Trung thu, tặng quà từ Quỹ Khuyến học cho 20 cháu chăm ngoan, học giỏi, viết chữ đẹp. Kỷ niệm 60 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27-7-2007, Câu lạc bộ tặng quà, thăm hỏi, động viên 2 gia đình thương binh nặng tại tổ 13, 16. Các thành viên Câu lạc bộ còn là những nhân tố tích cực trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa.

Chị Nguyễn Thị Minh Huệ - Chủ nhiệm Câu lạc bộ cho biết: “Chúng tôi luôn đổi mới nội dung sinh hoạt để tránh nhàm chán và thường xuyên gần gũi, động viên các thành viên khi họ gặp khó khăn. Câu lạc bộ tiếp tục giúp các doanh nhân vay vốn mở rộng sản xuất kinh doanh, đăng ký thương hiệu, nhãn mác sản phẩm, khẳng định chữ tín của doanh nghiệp trên thương trường…; khai thác các nguồn lực để hỗ trợ hoạt động của Câu lạc bộ, xây dựng người nữ doanh nhân: yêu nước, năng động, sáng tạo, đảm đang, kinh doanh giỏi, đóng góp vào sự phát triển chung của thị xã miền Tây”. 

Quỳnh Nga- Yên Bái

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video