Câu lạc bộ nữ doanh nhân TP. Biên Hòa: Những khởi đầu mới mẻ

23/03/2007
Được thành lập mới hơn nửa năm nay theo quyết định của UBND tỉnh, Câu lạc bộ (CLB) nữ doanh nhân TP. Biên Hòa là một tổ chức xã hội nghề nghiệp tập hợp những phụ nữ trực tiếp tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, là nơi các hội viên giao lưu học hỏi và chia sẻ những vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm nhằm hỗ trợ nhau trong điều hành công việc và trong cuộc sống.

Với tổng số hội viên là 40 chị em, phần lớn là những phụ nữ giữ vai trò then chốt trong các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh, CLB nữ doanh nhân TP. Biên Hòa đã và đang cố gắng củng cố, phát triển trong tương lai, đây sẽ là "điểm tựa" vững chãi cho nhiều nữ doanh nhân khác trên địa bàn đang mong muốn có một tổ chức hoạt động nghề nghiệp cho riêng mình.


Ngay từ khi mới được thành lập, các thành viên trong Ban chủ nhiệm đã phân công nhau đến từng cơ sở kinh doanh của các doanh nghiệp thành viên để thăm hỏi và tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng cùng những khó khăn, vướng mắc về pháp lýđể có kế hoạch hỗ trợ, chia sẻ kịp thời. Qua tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, nhiều nữ doanh nhân thành viên đã tỏ ra băn khoăn khi đứng trước cơn lốc hội nhập kinh tế quốc tế. Không những các doanh nghiệp phải vừa đối đầu với những cạnh tranh trong nước, mà sự có mặt của nhiều "ông chủ lớn" nước ngoài sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa như CLB doanh nhân nữ Biên Hòa đã chọn cho mình một hướng đi sâu vào việc tìm kiếm cơ hội. Trước hết là tập trung tổ chức các lớp tư vấn, nhằm cung cấp cho nhau những thông tin liên quan đến các hoạt động của doanh nghiệp, tư vấn về quản lý doanh nghiệp, về cạnh tranh thị trường, về chứng khoán, về vay vốn ngân hàng v.v... Người tư vấn cũng là hội viên của CLB, đó là chị Phan Thị Bích Hằng, tiến sĩ kinh tế, Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Thiên Nhiên. Bên cạnh đó, ngay trong CLB, những hội viên đã tình nguyện giúp nhau không chỉ về kinh nghiệm kinh doanh, mà còn giúp nhau về vay vốn với lãi suất thấp như chị Đào Tuyết Hoa, Giám đốc Công ty kinh doanh bất động sản Tuyết Hoa đã hỗ trợ một số hội viên vay vốn để chị em có điều kiện mở rộng và phát triển kinh doanh.


Tuy là một CLB nghề nghiệp, nhưng mục tiêu hoạt động của CLB doanh nhân nữ TP. Biên Hòa không chỉ chuyên về hoạt động kinh doanh mà gắn với nó còn là hoạt động xã hội - từ thiện. Chỉ trong 5 tháng sau khi được thành lập, CLB đã vận động và quyên góp gần 30 triệu đồng gửiđồng bào miền Trung bị thiên tai và tặng nhiều suất học bổng cho trẻ em khuyết tật, học sinh nghèo hiếu học... Chị Huỳnh Thị Tuyết Nhung, Chủ nhiệm CLB cho biết: "Với tính chất là một tổ chức nghề nghiệp gắn với công tác xã hội, từ thiện, quan tâm chính của những nữ doanh nhân vẫn là vấn đề kinh tế. Do mới được thành lập, chưa có nhiều kinh nghiệm trong tổ chức nên điều kiện hoạt động của CLB còn rất hạn chế. Đặc biệt trước thách thức cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài sau khi Việt Nam gia nhập WTO, đó là mối quan tâm nhất của CLB. Ngoài mỗi doanh nghiệp có phương thức kinh doanh riêng, CLB còn là "điểm tựa" cho những doanh nghiệp hội viên, hỗ trợđể cùng nhau có những sáng kiến kinh doanh hiệu quả. Song, để CLB hoạt động lâu dài, hiệu quả, hiện chúng tôi rất cần đến sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp phụ nữ TP. Biên Hòa, các ngành chức năng của thành phố và của tỉnh".

 

Phương Uyên
Đồng Nai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video