Câu lạc bộ phòng chống ma tuý từ gia đình

13/05/2008
Không phải ngẫu nhiên mà đã từ lâu, khi nhắc đến tỉnh Sơn La, người ta vẫn gắn cái tên này với cụm từ “rốn lũ ma tuý”.

Dân số toàn tỉnh khoảng 1 triệu người thì có tới hơn 16 nghìn người nghiện ma tuý, đứng đầu cả nước về tỷ lệ người nghiện trên tổng dân số. Ma tuý đã len lỏi, ngự trị trong nhiều gia đình thuộc nhiều thành phần, khiến cuộc sống của không ít người dân nơi đây rơi vào cảnh bất hạnh. Tuy nhiên, giữa bức tranh về ma tuý khá u ám đó, vẫn xuất hiện những điểm sáng về tinh thần đấu tranh chống lại tệ nạn này, góp phần làm trong sạch bầu không khí nơi đây. Một trong những điểm sáng về mô hình hoạt động phòng chống ma tuý hiệu quả chính là Chi hội phụ nữ tổ 3, phường Tô Hiệu, thị xã Sơn La.

Nằm ngay trung tâm thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La, tổ 3, phường Tô Hiệu có 290 hộ, 1100 khẩu với 8 dân tộc anh em cùng sinh sống. Những năm trước đây, tệ nạn ma tuý diễn biến hết sức phức tạp, là vấn đề rất bức xúc ở đây. Trên địa bàn có tới 17 đối tượng nghiện các chất ma tuý, 4 tụ điểm buôn bán ma tuý, 5 trường hợp có nguy cơ mắc nghiện cao, có 30 thanh thiếu niên có hoàn cảnh gia đình khó khăn cần được quan tâm, nếu không dễ mắc vào tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma tuý.

Trước thực tế đó, chi hội phụ nữ tổ 3 bàn bạc rồi đề xuất với chi bộ, chính quyền tổ dân phố thành lập Câu lạc bộ “ phòng chống ma tuý từ gia đình”, do chi hội phụ nữ đứng ra tổ chức và duy trì hoạt động, lực lượng nòng cốt là là hội viên phụ nữ. Mục đích của câu lạc bộ là nhằm tuyên truyền, vận động, tư vấn cho chồng con, người thân cai nghiện, tích cực tham gia các hoạt động phòng chống tội phạm và tệ nạn ma tuý ngay từ trong mỗi gia đình.

Được sự ủng hộ của chi bộ, chính quyền tổ dân phố, và sự giúp đỡ của Hội LHPN phường Tô Hiệu, Hội LHPN thị xã, Hội LHPN tỉnh Sơn La, cho nên việc thành lập câu lạc bộ có nhiều thuận lợi, bước đầu có 70 chị em tự nguyện tham gia. Để câu lạc bộ hoạt động có hiệu quả, các chị trong ban chủ nhiệm, chi hội trưởng, chi hội phó đã xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung sinh hoạt cụ thể, thiết thực, phù hợp với các đối tượng và thời điểm; Phân công mỗi chị phụ trách từ 10-20 thành viên của câu lạc bộ. Hàng tuần các nhóm này tổ chức đến thăm hỏi, động viên tìm hiểu hoàn cảnh của từng gia đình, tuyên truyền, tư vấn về tác hại của ma tuý, HIV/AIDS và cách phòng tránh; phổ biến kinh nghiệm giáo dục, quản lý con cái, kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường của chồng, con, người thân trong gia đình, từ đó có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Đồng thời các chị thường xuyên cung cấp những thông tin về tình hình tệ nạn, tội phạm ma tuý trên thế giới, trong nước và trên địa bàn phường và địa bàn tỉnh Sơn La để chị em và mọi thành viên trong gia đình cùng nắm, cùng đề phòng và cùng có trách nhiệm tố giác, phát giác tội phạm ma tuý.

Đối với các thành viên câu lạc bộ có chồng, con, người thân trong gia đình không may mắc nghiện ma tuý, trước hết các chị là thành viên trong gia đình tự vận động, thuyết phục người thân của mình cai nghiện ma tuý, sau đó chị em trong câu lạc bộ cũng đã tổ chức gặp gỡ, nói chuyện, tìm hiểu nguyên nhân, động viên, giúp đỡ họ tự cai nghiện tại gia đình. Trường hợp nào quá khó khăn đều được chi hội phụ nữ giúp đỡ. Đã có 10 hộ có người tự cai nghiện ma tuý được chi hội giúp đỡ tạo điều kiện cho vay vốn giải quyết việc làm. Ngoài ra câu lạc bộ còn trích thưởng 100.000 đồng cho những trường hợp cai nghiện thành công.

Hàng quý, Câu lạc bộ còn tổ chức các cuộc toạ đàm, giao lưu văn nghệ, thể thao với chủ đề: Văn nghệ, thể thao góp phần đẩy lùi ma tuý. Từ năm 2001 đến nay, Câu lạc bộ đã tổ chức được 35 cuộc toạ đàm trao đổi kinh nghiệm, tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Nhà nước có liên quan đến ma tuý; tổ chức được 5 buổi truyền thông về Luật phòng chống ma tuý, phòng chống HIV/AIDS cho gần 600 lượt người; tổ chức 40 buổi sinh hoạt văn nghệ, thể thao với sự tham gia của 200 lượt thành viên câu lạc bộ.

Từ những việc làm thiết thực của Câu lạc bộ “phòng chống ma tuý từ gia đình” ở tổ 3, phường Tô Hiệu, 100% người nghiện ma tuý ở đây được tư vấn, động viên, tuyên truyền, thuyết phục và tự nguyện cai nghiện. Đã có 3 trường hợp cai nghiện thành công, sức khoẻ tốt, có việc làm ổn định, đó là trường hợp các cháu Vì Văn Thương, Nguyễn Ngọc Thắng, Cầm Phước Nam. Đặc biệt có trường hợp cháu Vì Văn Thương sau khi cai nghiện đã quyết tâm thi đỗ và đang theo học đại học. Điều đáng nói ở đây là suốt 5 năm qua, trên địa bàn tổ 3 không có trường hợp mắc nghiện mới, các trường hợp có nguy cơ mắc cao đã được giải toả, các cháu đều được học nghề và có việc làm ổn định.

Cũng từ hoạt động của Câu lạc bộ, các thành viên đã phát hiện và cung cấp hàng chục nguồn tin có giá trị cho công an và an ninh cơ sở, góp phần triệt xoá hoàn toàn các tụ điểm buôn bán ma tuý tồn tại trên địa bàn từ lâu; 30 cháu thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn đã được động viên, giúp đỡ, tư vấn hiện đang tích cực học tập và làm việc giúp đỡ gia đình, không chơi bời lêu lổng như trước.

Những hoạt động có hiệu quả của Câu lạc bộ “phòng chống ma tuý từ gia đình” của chi hội phụ nữ tổ 3, phường Tô Hiệu đã chiếm được lòng tin của nhân dân, được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ; Hiện nay câu lạc bộ đã thu đựơc 200 chị em tham gia, góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn ma tuý trên địa bàn Sơn La. Hội LHPN tỉnh Sơn La đã và đang nhân rộng mô hình Câu lạc bộ phòng chống ma tuý từ gia đình của chi hội phụ nữ tổ 3, phường Tô Hiệu, để các cấp hội phụ nữ trong tỉnh học tập và làm theo.

Nguyễn Thị Ngà

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video