Câu lạc bộ phụ nữ giảm nghèo

14/05/2008
Thanh Hoá là một tỉnh đất rộng, người đông, dân số 3,7 triệu người, toàn tỉnh có 27 huyện, thị, thành, 634 xã, phường, thị trấn.

Tỷ lệ nghèo đói của tỉnh hiện naylà 27,2%, cao hơn mức bình quân chung của cả nư­ớc, trong đó có 52.523 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ. Qua điều tra khảo sát toàn tỉnh có 33.000 phụ nữ đơn thân, hoàn cảnh éo le, bất hạnh, thiệt thòi ở hầu hết các xã phư­ờng trong tỉnh, cơ hội thoát nghèo hết sức khó khăn bởi chị em mặc cảm với thân phận, tự thu mình, ngại tiếp xúc hội họp, kể cả sinh hoạt Hội phụ nữ.

 

Để giúp phụ nữ nghèo v­ượt khó v­ươn lên, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng đề tài khoa học “Thực trạng giải pháp nâng cao đời sống hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ tại Thanh Hoá” đề nghị Sở Khoa học và công nghệ trình UBND tỉnh và đ­ược UBND tỉnh phê duyệt theo QĐ số 2483/QĐ ngày 5/8/2004.

 

Nhằm triển khai thực hiện đề tài có hiệu quả, Hội LHPN đã tiến hành khảo sát, điều tra hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ ở 634/634 xã/ph­ường/thị trấn thuộc 27 huyện, thị; tổ chức khảo sát xã hội học tại 12 xã thuộc 4 huyện đại diện cho 4 vùng kinh tế của tỉnh xác định nguyên nhân, đồng thời triển khai xây dựng mô hình điểm "Câu lạc bộ phụ nữ giảm nghèo" tại 4 xã thuộc 4 huyện. Mỗi xã xây dựng 1 CLB, mỗi câu lạc bộ có 50 thành viên là những phụ nữ đơn thân, ly thân, ly hôn, chồng mất sớm hoặc có chồng nh­ưng ốm đau bệnh tật...vv.. họ là những hộ nghèo nhất xã, có hoàn cảnh hết sức éo le. Số liệu khảo sát cho thấy: 46,5% chồng mất sớm phải nuôi con một mình; 21% có chồng ốm đau bệnh tật; 16% ly thân hoặc ly hôn; 19,5% chị em đơn thân, trong đó có một số chị thực hiện quyền làm mẹ; 3,5% chồng con sa vào TNXH; 2% gia đình chính sách....

 

Các thành viên CLB được hỗ trợ vốn vay phát triển kinh tế gia đình để đầu tư vào trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm, làm nghề phụ, buôn bán nhỏ thông quanhiều hình thức nh­ư, xây dựng quỹ hội, xây dựng các tổ nhóm phụ nữ tiết kiệm, phát động "ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo"... Chị em tham gia CLB đ­ược học tập, nâng cao kiến thức về mọi mặt, đ­ược giúp đỡ động viên của tổ chức Hội, nhiều chị đã vư­ơn lên thoát nghèo. Điển hình nh­ư các chị Lê Thị Hoa, thành viên CLB xã Tân Thọ, huyện Nông Cống, Chị Lê Thị Việt, thành viên CLB xã Quảng Khê (Quảng Xư­ơng)... Chị Mai Thị Đài,thành viên CLB xã Hà Tiến (Hà Trung) chồng mất sớm, hoàn cảnh gia đình khó khăn, 3 con bị thất học được Hội LHPN và CLB giúp đỡ các cháu tiếp tục đến tr­ường, cháu đầu thi đỗ đại học. Chị Lê Thị Dầu, dân tộc Mư­ờng, thành viên CLB xã Cẩm Giang (Cẩm Thuỷ) chồng bị ốm nặng 15 năm, lại đông con... đ­ược CLB động viên giúp đỡ, hỗ trợ gia đình chị đã ổn định cuộc sống, vừa có tiền chữa bệnh cho chồng, các con không bị thất học...

 

Mô hình "Câu lạc bộ giảm nghèo" tuy mới thực hiện từnăm 2004, song những kết quả đạt đ­ược thật đáng khích lệ, đời sống tinh thần, vật chất của chị em thành viên CLB đ­ược nâng lên rõ rệt, chị em tham gia sinh hoạt Hội ngày càng tăng. Đến nay, ngoài điểm chỉ đạo 8 huyện, 12 xã đ­ược thực hiện theo kế hoạch của Ban Chủ nhiệm đề tài, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã phát động nhân rộng ra diện, mỗi huyện có từ 1 đến 3 xã thực hiện. Đặc biệt, huyện Nông Cống đến nay đã có 25/33 xã có CLB phụ nữ giảm nghèo. Huyện đã phát động ủng hộ hơn 100 triệu hỗ trợ các CLB phụ nữ giảm nghèo hoạt động, tạo điều kiện để các hộ nghèo có hoàn cảnh éo le, thiệt thòi đ­ược tham gia sinh hoạt CLB.

 

Sau 3 năm thực hiện mô hình “Câu lạc bộ phụ nữ giảm nghèo”, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã giúp 40.015 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, có 18.000 hộ đã và đang thoát nghèo, trong đó có 10.000 hộ thoát nghèo bền vững. Từ 4 CLB điểm năm 2004 đến nay đã có 234 xã thành lập CLB, mục tiêu đến năm 2010 hầu hết các xã ph­ường trong tỉnh sẽ thành lập “Câu lạc bộ phụ nữ giảm nghèo”.

 

Từ hiệu quả thiết thực của mô hình CLB phụ nữ giảm nghèo, tháng 10/2007, đề tài khoa học của Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã vinh dự đ­ược nhận giải thưởng Kova, xếp loại A về hoạt động khoa học và công nghệ đạt hiệu quả thiết thực phục vụ đời sống xã hội. Đề tài khoa học đã đ­ược Tỉnh uỷ Thanh Hóa đánh giá và ghi nhận, UBND tỉnh ra quyết định số 3.636/QĐ ngày 11/12/2006 cho phép Hội LHPN tỉnh nhân rộng mô hình "Câu lạc bộ phụ nữ giảm nghèo" trong toàn tỉnh nhằm góp phần cùng Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh đẩy nhanh tiến độ giảm tỷ lệ nghèo của tỉnh năm 2008 xuống còn 22%.

 

Để đạt đ­ược mục tiêu giảm 5,2% tỷ lệ hộ nghèo trong một năm thật không dễ bởi vì bình quân hằng năm Thanh Hoá chỉ giảm đư­ợc từ 2,5 đến 3%. Vì vậy, Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá đã xây dựng đề án trình th­ường trực Tỉnh uỷ ra chỉ thị Tăng c­ường sự lãnh đạo của Đảng đẩy nhanh tiến độ nhân rộng mô hình “Câu lạc bộ phụ nữ giảm nghèo” trên diện rộng, tạo cơ hội để các gia đình nghèo do phụ nữ làm chủ hộ có điều kiện tiếp cận các nguồn vốn ­ưu đãi và các hoạt động chuyển giao tiến bộ KHKT, tạo việc làm, tăng thu nhập v­ươn lên thoát nghèo bền vững./.

Mai Thị Xường, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video