Câu lạc bộ " Phụ nữ vượt khó " quận Gò Vấp - TPHCM

10/07/2006
Câu lạc bộ " Phụ nữ vượt khó " (PNVK) là mô hình ká mới mẻ do Hội LHPN quận Gò Vấp, TP.HCM " khai sinh " từ tháng 5 năm 2005, từ 190 thành viên ban đầu, nay đã lên đến 281 chị, thực sự trở thành là mái nhà chung của phụ nữ nhập cư.

Chị Trần Phượng Trân- Phó chủ tịch Hội LHPN quận Gò Vấp cho biết: " Phụ nữ nhập cư ở Gò Vấp khá đông, chị em thiếu môi trường giao lưu, học hỏi, thậm chí không biết chia sẻ chuyện chuyện vui đời thường với ai, nhiều chị còn khó khăn về vốn phải đi vay nặng lãi. Từ đó chúng tôi đã nẩy sinh ra ý tưởng thành lập CLB PNVK và vận động chị em gia nhập, ra mắt CLB đồng loạt ở 12 phường ".

      Bà Nguyễn Thị Út- Phó chủ nhiệm CLB PNVK phường 10-quận Gò Vấp nói: " Thú thật, ban đầu chúng tôi cũng rất bỡ ngỡ, không biết CLB sẽ sinh hoạt như thế nào khi phụ nữ nhập cư rất ngại họp hành, sợ mất thời gian. Vì thế, ngay buổi đầu họp mặt chị em, ban chủ nhiệm cố gắng tổ chức khá " hoành tráng" mời cộng tác viên xã hội đến nói chuyện, qua đó để chị em giao lưu, phát biểu, từ đó nắm bắt ngay tâm tư, cũng như những vấn đề mà chị em quan tâm hàng đầu".

      Chị Đỗ Thị Ngọc Bích tâm sự về nguyên nhân mình "chịu" gia nhập CLB: " Vợ chồng tôi ở quê Tây Ninh, lên làm việc tại cơ sở tư nhân đã 6 năm nay, tiền thuê nhà tháng 500.000đ nên quanh đi quẩn lại mãi chẳng có dư. Sau khi tham gia vào CLB, tôi được Ban chủ nhiệm đứng ra bảo lãnh, vận động mọi người trong cơ sở cho vay tiền không tính lãi mua đất xây nhà, mỗi tháng trừ lương trả nợ ".

      Bà Huỳnh Thị Ba- Chủ nhiệm CLB PNVK phường 10 cho biết thêm, gia đình bà có cơ sở may túi  xách nên đã nhận hơn 30 phụ nữ nhập cư vào làm việc. Đối với những phụ nữ phải lo chuyện nội trợ cho chồng con, bà tạo điều kiện cho họ làm việc vào giờ rãnh rỗi để tăng thêm thu nhập.

      Theo bà Ba, quan tâm đến đời sống thiết thực của hội viên chính là cách giữ chị em gắn bó với CLB tốt nhất. Để bổ sung kiến thức cho chị em, buổi sinh hoạt nào ban chủ nhiệm cũng mời báo cáo viên hay tự ban chủ nhiệm cập nhập thông tin để tuyên truyền cho các thành viên về các đề tài xung quanh vấn đề sức khoẻ, gia đình...

      Tại phường 17, quận Gò Vấp CLB PNVK hiện có 37 thành viên, đa số là các bạn trẻ dưới 20 tuổi, ít cơ hội tiếp xúc với thông tin . Vì thế họ rất vui vẻ, hứng thú khi được đến CLB hàng tháng để nghe báo cáo viên nói chuyện về các đề tài như HIV, sống chung trước hôn nhân, luật lao động, môi trường...

      Chị Vương Thị Chức- chủ nhiệm CLB nói thêm: " Chúng tôi còn đặc biệt quan tâm đến các chị phải vay nặng lãi để buôn bán. Nắm được hoàn cảnh của chị nào, chúng tôi đều đề xuất với các đoàn thể hỗ trợ vốn không còn phải " đau đầu" vì nợ lãi nữa".

      Tương tự, CLB PNVK ở phường do chị Nguyễn Thị Quy làm chủ nhiệm cũng không ít lần " xông vào trận" để hoà giải chuyện gia đình của một số hội viên, tạo được chỗ tin cậy cho chị em./.

Báo PNTPHCM

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video