Câu lạc bộ “Tiền hôn nhân” Hạ Mỗ tọa đàm nuôi con bằng sữa mẹ

14/07/2010
Tối 12/7 câu lạc bộ Tiền hôn nhân xã Hạ Mỗ (Đan Phượng, Hà Nội) đã tổ chức buổi sinh hoạt với chủ để nuôi con bằng sữa mẹ.

Đây là một phương thức tuyên truyền kiến thức nuôi con bằng sữa mẹ do Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản và phòng chống HIV/AIDS - TW Hội LHPN Việt Nam thực hiện.

 

Tham dự buổi tọa đàm có đại diện của TW Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN TP. Hà Nội, Hội LHPN huyện Đan Phượng; lãnh đạo chính quyền và Hội LHPN xã Hạ Mỗ. Chủ nhân của buổi sinh hoạt là các thành viên CLB Tiền hôn nhân – những bạn trẻ trong độ tuổi từ 18 đến 30. Độ tuổi cần kiến thức về tình yêu, gia đình, kỹ năng làm mẹ, chăm sóc sức khỏe con cái như một hành trang cho tương lai. Đặc biệt, buổi sinh hoạt còn có sự tham gia của các thành viên nam.

 

Mặc dù cơ sở vật chất địa phương còn thiếu thốn, công cụ hỗ trợ trực quan, sinh động còn hạn chế nhưng cũng không làm giảm sự nhiệt tình, chân thành, sôi động của các bạn trẻ Hạ Mỗ. Dù đều là những thanh niên, chưa có kinh nghiệm trong cuộc sống hôn nhân gia đình, chăm sóc con cái, nhưng chính thái độ cởi mở, tự nhiên cùng sự cầu thị, mong muốn tiếp thu kiến thức của họ đàm làm tạo nên không khí sôi động trong suốt buổi tọa đàm. Họ đã mang cho nhau không chỉ là kiến thức, là kinh nghiệm mà còn cả những tiếng cười dí dỏm, hóm hỉnh và sự gần gũi, gắn bó.

 

Tham dự sinh hoạt, các bạn trẻ được tiếp cận với nhiều kiến thức bổ ích về việc chăm sóc con, đặc biệt là nuôi con bằng sữa mẹ như: thế nào là nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ; nguyên nhân và lợi ích của việc nuôi con bằng sữa mẹ; nuôi con bằng sữa mẹ đúng cách. Buổi sinh hoạt diễn ra rất sôi nổi với sự tham gia của tất cả các thành viên. Ai cũng hồ hởi, cũng khao sát muốn tiếp thu nhiều kiến thức, đặc biệt là muốn chia sẻ những kiến thức của bản thân với mọi người. Nhiều kinh nghiệm từ dân gian, những tri thức địa phương một mạc, những cách hiểu dân dã về nuôi con bằng sữa mẹ đã được các bạn trẻ vận dụng, chia sẻ làm cho không khí buổi sinh hoạt nhiều lúc nóng lên, khiến người ta cảm nhận buổi sinh hoạt như là một diễn đàn nóng. Điều đó cho thấy sức hút của nội dung buổi sinh hoạt đối với lứa tuổi trưởng thành, chuẩn bị xây dựng gia đình và làm cha, làm mẹ.

 

Với phương pháp tuyên truyền qua buổi sinh hoạt, các bạn trẻ - đối tượng cần tuyên truyền – đã được tiếp thu những tri thức khoa học, mới về nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ, tự giải thích và chắt lọc được cho mình kinh nghiệm nuôi con mà ông bà, cha mẹ để lại. Từ đó, các bạn trẻ sẽ cái nhìn khách quan hơn về phương thức khoa học và phương thức dân gian trong việc nuôi con bằng sữa mẹ. Có kiến thức để tiếp thu một cách hài hòa kiến thức mới và kiến thức từ phương thức dân gian, tích lũy cho mình những kinh nghiệm tốt nhất cho việc nuôi con bằng sữa mẹ. Họ nhận ra những điều đúng cũng như sự hạn chế từ các bài học dân gian và ghi nhớ sâu sắc hơn kiến thức khoa học mới như: ảnh hưởng độ lớn của ngực đến lượng sữa; cách thức để không bị tắc tuyến sữa; cách chữa mẹo tắc tia sữa; làm thế nào để có nhiều sữa cho con bú… Trước khi kết thúc buổi sinh hoạt, các thành viên còn được tổng hợp kiến thức thu được qua việc câu hỏi trắc nghiệm với những phần quà hấp dẫn. Chỉ với thời lượng hơn hai tiếng đồng hồ nhưng buổi sinh hoạt đã thực sự để lại trong lòng những người tham dự rất nhiều ấn tượng sâu sắc, những cung bậc cảm xúc mạnh mẽ.

 

Rất hứng thú với buổi sinh hoạt, một thành viên nam tâm sự: “Là con trai, lại còn trẻ nên trước đấy tôi chưa bao giờ quan tâm đến điều này. Tôi nghĩ việc nuôi con là của phụ nữ và kinh nghiệm mà ông bà, cha mẹ truyền lại bao đời là đủ. Được tham gia sinh hoat, quả thực, chương trình đã mang đến cho tôi và các bạn trẻ ở đây những kiến thức vô cùng quý giá về nuôi con bằng sữa mẹ, chúng tôi hiểu được trách nhiệm của mình đối với vợ trong việc nuôi con sau này. Tôi thấy mình thật may mắn vì được tham dự buổi sinh hoạt này, hi vọng chương trình sẽ ngày càng mở rộng để nhiều bạn trẻ được cung cấp những kiến thức cần thiết và bổ ích này”. Chia sẻ với niềm vui vì sự thành công của buổi sinh hoạt, Chủ nhiệm CLB Hồng Phúc chia sẻ “Lúc đưa chương trình vào sinh hoạt, tôi không nghĩ rằng các bạn trẻ lại tham gia nhiệt tình đến thế. Nhưng qua buổi sinh hoạt, tôi đã thấy nội dung nuôi con bằng sữa mẹ thiết thực như thế nào đối với các bạn trẻ? Những kiến thức này cần được tuyên truyền sâu, rộng hơn nữa trong cộng đồng. CLB rất mong muốn có được nhiều tư liệu, công cụ sinh hoạt trực quan để tạo nên sự sinh động, gần gũi với thực tế của các buổi sinh hoạt CLB”.

 

Buổi sinh hoạt cũng đã cho thấy sự thiếu hụt kiến thức nuôi con bằng sữa mẹ trong độ tuổi cận kề làm cha, mẹ. Thấy được sự hiểu biết lệch lạc của nam nữ thanh niên đối với việc lựa chọn sữa cho con, phương thức nuôi con và kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho bản thân.

 

Được biết, đây là một trong những CLB được lựa chọn đưa kiến thức nuôi con bằng sữa mẹ vào sinh hoạt hoạt điểm. Thành công các buổi sinh hoạt nuôi con bằng sữa mẹ của CLB sẽ là cơ sở để nhân rộng mô hình trong cả nước.

Thủy Anh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video