Cha đánh con dập não

21/12/2010
Bệnh viện Quân y 121 (Quân khu 9, TP Cần Thơ) đang điều trị một học sinh lớp 7 bị cha ruột đánh dập não. Nạn nhân là Đặng Thanh Chiến (16 tuổi, học sinh lớp 7 Trường THCS Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang)

 

(NLĐ)- Vào tối 7-12, sau khi đi nhậu về, ông Đặng Thanh Dẫu (cha ruột của em Chiến) làm thịt vịt và kêu Chiến đi đổ lông vịt. Sau đó, Chiến ra rửa chén và bảo em gái mang đi giúp nhưng ông Dẫu lại la rầy Chiến về chuyện này.

 

Rửa chén xong, khi vào nhà, Chiến bị cha đánh mạnh vào đầu, té xuống giường, choáng váng. Đến khoảng 21 giờ ngày 10-12, cơn đau đầu không giảm, Chiến được mẹ và chú đưa vào bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ chẩn đoán Chiến bị dập não trái, chấn thương phầm mềm vai trái.

                                                                                                                                       C.Linh 

Liên Hương khai thác từ nld.com

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video