Chăm lo, tặng quà cho phụ nữ khó khăn, gia đình chính sách

23/07/2020
- Đắk Lắk: Hội LHPN huyện Krông Pắc trao sổ tiết kiệm cho phụ nữ có công với cách mạng
- Quảng Ngãi: Hội LHPN huyện Sơn Tịnh trao mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo
- Bình Dương: Hội LHPN TP Dĩ An hướng về nữ công nhân lao động
Hội LHPN huyện Krông Pắc trao sổ tiết kiệm cho phụ nữ có công với cách mạng

- Đắk Lắk: Hội LHPN huyện Krông Pắc trao sổ tiết kiệm cho phụ nữ có công với cách mạng

Sáng ngày 21/7, Hội LHPN huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà và trao tặng 6 sổ tiết kiệm cho 6 hộ gia đình phụ nữ thương, bệnh binh, nữ cách mạng bị tù đày trong chiến tranh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Hội LHPN huyện đã trao 6 sổ tiết kiệm cho 6 phụ nữ có công với cách mạng, gồm: chị Phạm Thị Khuyên, thôn Tân Tiến, xã Ea Yông; chị Nguyễn Thị Tùng, thôn 10A, xã Ea Kly; chị Nguyễn Thị Kim Cúc, thôn Thăng Lập 2, xã Ea Kuăng; chị Nguyễn Thị Hà, thôn Tân Lợi 1, xã Ea Uy; chị Trương Thị Vinh, thôn 4A, xã Hòa Tiến và chị H’ Srăng Êban, buôn Pok xã Ea Kênh. Mỗi sổ tiết kiệm giá trị 5 triệu đồng, tổng kinh phí đợt chăm lo này là 30 triệu đồng.

Đây là việc làm thể hiện sự tri ân của các cấp Hội, hội viên, phụ nữ trên địa bàn huyện đối với các đối tượng chính sách đã có sự cống hiến, hy sinh cho nền độc lập, tự do đất nước. Những món quà chứa đựng giá trị tinh thần lớn lao, qua đó chia sẻ khó khăn, động viên phụ nữ có công với cách mạng tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

-  Quảng Ngãi: Hội LHPN huyện Sơn Tịnh trao mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo

Lãnh đạo Hội LHPN huyện Sơn Tịnh (phải ảnh) tặng quà cho chị Tuyết tại buổi bàn giao nhà MATT

Chiều ngày 21/7/2020, Hội LHPN huyện Sơn Tịnh tổ chức bàn giao nhà "Mái ấm tình thương" phụ nữ nghèo thôn Bình Đông, xã Tịnh Bình. Mái ấm tình thương được xây dựng cho hội viên phụ nữ nghèo đơn thân, có hoàn cảnh đặc biệt khó khănchị Văn Thị Ngọc Tuyết, Đội 2, thôn Bình Đông, xã Tịnh Bình. Ngôi nhà được khởi công xây dựng là nhà cấp 4, sàn lát gạch hoa, mái lợp ngói, diện tích 70m2 đảm bảo khang trang, sạch đẹp. Tổng số tiền xây dựng là 120 triệu đồng, trong đó, Hội LHPN huyện hỗ trợ 40 triệu đồng; gia đình đóng góp trên 74 triệu đồng; ngày công do anh em, gia đình, dòng họ, hội viên phụ nữ đóng góp thành tiền trên 5 triệu đồng.

Được hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương là động lực to lớn để gia đình chị Tuyết ổn định chỗ ở, yên tâm làm ăn, vươn lên trong cuộc sống.

- Bình Dương: Hội LHPN TP Dĩ An hướng về nữ công nhân lao động

Chi hội Đông A, phường Đông Hòa, TP. Dĩ An trao quà cho hội viên, nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình “Cho yêu thương đi, nhận hạnh phúc về”

Phát huy truyền thống “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, các cấp Hội LHPN TP Dĩ An tiếp tục thực hiện 10 chương trình “Cho yêu thương đi, nhận hạnh phúc về” tại các khu phố thu hút hơn 1.600 hội viên, phụ nữ, nữ công nhân nhà trọ tham gia. Qua đó đã trao tặng 1270 phần quà, 900 kg rau sạch các loại, 600kg gạo, 350 thùng mì, 350 chai dầu ăn, nước tương, 250 phần thức ăn sáng, 5.000kg quần áo, các vật dụng thiết yếu trong gia đình, cấp phát 2.500 tờ rơi tuyên truyền Luật Trẻ em và 200 khẩu trang cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, trị giá gần 160 triệu đồng. Tại các chương trình, Hội đã lồng ghép tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, Luật Hôn nhân và gia đình, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, Phòng cháy chữa cháy, Phòng, chống ma túy, và thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn nhằm nâng cao kiến thức, nhận thức cho chị em.                           

Thu Phượng - Kim Cúc, Phạm Thị Len, BTGCS Bình Dương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video