Chăm sóc sức khoẻ sinh sản phụ nữ nghèo

16/01/2007
Đầu năm 2007, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo (BTBNN) Kiên Giang phối hợp với Ban từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ Tp. Hồ Chí Minh tổ chức đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương khám miễn phí cho 55 phụ nữ nghèo bị bệnh phụ khoa tại Phòng khám Bình An – Kiên Giang…

Trong số bệnh nhân được khám có 20 trường hợp bệnh nhân bị u nang, u xơ, sa sinh dục cần điều trị bằng phương pháp phẫu thuật. Năm 2006, với sự hợp tác tài trợ của Ban Từ Thiện xã hội Báo Giác Ngộ Tp. Hồ Chí Minh, Hội BTBNN_ Kiên Giang đã tổ chức khám miễn phí và tư vấn điều trị cho trên 1.200  lượt người, phẫu thuật miễn phí cho trên 330 người. Tổng số tiền chi phí cho bệnh nhân trong chương trình này, riêng trong năm nay ước tính trên 650 triệu đồng, giúp chị em nghèo cơ hội vượt qua bệnh tật khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.

Võ Thị Huỳnh
Báo ĐT Kiên Giang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video