Chân dung nữ doanh nhân Việt

09/07/2013
Họ là những người phụ nữ bình dị, tràn đầy yêu thương nhưng đầy bản lĩnh, nghị lực và đam mê công việc

* Nữ Tổng giám đốc nâng tầm bài thuốc gia truyền 

Sự quyết đoán, bản lĩnh của nữ Tổng Giám đốc công ty Dược phẩm Tâm Bình - Lê Thị Bình luôn được thể hiện ra bên ngoài với vẻ đôn hậu, dễ mến.

Nghề thuốc Nam gia truyền hàng trăm năm của gia đình chính là động lực giúp chị học giỏi, trau dồi kiến thức y dược học hiện đại để kế nghiệp nghề thuốc.

Luôn đau đáu với với nghề thuốc gia truyền của gia đình, Dược sỹ Bình đã nghiên cứu, đưa công nghệ hóa dược hiện đại vào sản xuất bào chế thuốc đông dược để thay thế cách sản xuất thủ công manh mún trước đây. Do đó, sản phẩm không những đảm bảo chất lượng mà mẫu mã đẹp chẳng thua kém thuốc ngoại. Các sản phẩm: Viên Khớp Tâm Bình, Đại tràng Tâm Bình, Gout Tâm Bình, Tiêu hóa Tâm Bình được giới chuyên môn đánh giá cao bởi hiệu quả, sự an toàn, tiện lợi. Các sản phẩm được bào chế từ những thảo mộc trong nước, giá cả phải chăng, phù hợp với túi tiền của người dân và đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nên được nhiều người tin dùng. Cái tên Tâm Bình chính là tấm lòng và quan điểm làm nghề của chị: làm thật và làm bằng cái Tâm của mình. 

Chị luôn đồng cảm, chia sẻ, quan tâm tới đời sống người lao động, thường xuyên "thưởng nóng" theo hiệu quả công để nhằm khuyến khích, động viên nhân viên. Đặc biết, thưởng tết năm 2012, trung bình mỗi người lao động nhận được 12 - 13 triệu đồng, nhân viên xuất sắc được nhận phần thưởng có giá trị như: xe máy, tivi, tủ lạnh, lò vi sóng... 

Cuộc sống của chị gắn với lao động, niềm vui của chị cũng chính là công việc. Tất bật với công việc điều hành ở công ty, nhà máy sản xuất, chăm lo cho gia đình, tham gia khám chữa bệnh miễn phí, phát thuốc, tặng quà cho đồng bào nghèo… trên môi chị luôn nở nụ cười.

 

* Nữ doanh nhân vùng biên

“Người đàn bà thép”, “nữ tướng” doanh nhân Lào Cai, người phụ nữ đầy nghị lực ấy là Nguyễn Thị Minh Đức, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Minh Đức.

Ở độ tuổi 60 tuổi, mang trong mình bệnh suy tim độ 4 đã 2 lần lên bàn mổ nhưng bà Minh Đức rất nhanh nhẹn, hoạt bát với nụ cười thường trực trên môi và luôn dành hết thời gian cho công việc và sự nghiệp. 

 Ảnh minh họa

Năm 1993, vạn sự khởi đầu nan với số vốn khởi nghiệp vẻn vẹn 30 triệu đồng, bà đã sáng lập doanh nghiệp xây dựng Minh Đức. Tự mày mò, gỡ rối, bà đã tìm ra con đường đi phù hợp cho công ty từ chính những công trình nhỏ, những thăng trầm, vấp ngã và trưởng thành. Vượt qua nhiều khó khăn, công ty Minh Đức ngày càng có uy tín trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai - khẳng định năng lực, uy tín của công ty.

Đến nay, Minh Đức đã vươn lên trở thành một công ty lớn đa ngành nghề: xây dựng dân dụng, thủy lợi, giao thông, đường dây tải điện, vật liệu xây dựng, khai thác chế biến khoáng sản, nhà hàng, khách sạn và du lịch… trong và ngoài tỉnh với đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật có nghiệp vụ cao, năng lực và kinh nghiệm đảm trách cả các công trình đòi hỏi kỹ thuật cao và trên 400 lao động có việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định. Minh Đức tăng trưởng bình quân hằng năm đạt gần 20% Năm 2012, doanh thu đạt trên 100 tỷ đồng, lợi nhuận gần 8 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 6,2 tỷ đồng, thu nhập người lao động tăng.

Không chỉ chèo lái con thuyền doanh nghiệp thành công, bà Nguyễn Thị Minh Đức còn thấu hiểu nỗi khốn khó của người nghèo. Hàng năm bà đều dành hàng trăm triệu đồng làm từ thiện, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh.

Những đóng góp của bà và công ty Minh Đức đã được các cấp, các ngành ghi nhận bằng nhiều phần thường cao quý như: danh hiệu như doanh nhân tâm - tài, doanh nhân tiêu biểu Việt Nam, Sao vàng đất Việt, Bông hồng vàng ba năm liền…

 

* Nữ doanh nhân quê hương Võ Thị Sáu:

Xuất thân từ gia đình nông dân nghèo, bà Trần Thị Kim Ngoa, Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Cao su Tân Xuân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu luôn quyết tâm làm giàu cho bản thân, gia đình. Nhìn cảnh làng xã nghèo, người nông dân nhọc nhằn sản xuất, thanh niên không có việc làm, bà Ngoa luôn băn khoăn suy nghĩ phải làm gì để góp phần giúp bà con nông dân phát triển kinh tế, con em nông dân có việc làm, giảm bớt sự khó khăn cho các hộ nghèo?

Nhận thấy sản phẩm cây cao su ngày càng có giá trị so với trồng lúa, bà đã mạnh đầu tư toàn bộ vốn tích luỹ của gia đình vào thu trồng và kinh doanh mủ cao su. Bằng sự tần tảo, chắt chiu, bà đã gây dựng được doanh nghiệp tư nhân cao su Tân Xuân ngày một phát triển với doanh thu hàng năm gần khoảng gần 9 tỷ đồng.

Cùng với sự lớn mạnh của Tân Xuân, bà đã giải quyết được việc làm ổn định cho từ 350-500 lao động với lương bình quân 4.000.000 đồng/người/tháng. Đặc biệt, bà quan tâm đến những hộ có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên không có việc làm, nhờ đó kinh tế nhiều gia đình trên địa bàn xã đã thay đổi, nhiều thanh niên có việc làm ổn định không sa đà vào các tệ nạn xã hội.

Cùng với đó, bà Ngoa luôn quan tâm đến công tác từ thiện nhân đạo, thương người như thể thương thân. 5 năm qua, bà đã đóng góp gần 5 tỷ đồng ủng hộ các chương trình xã hội từ thiện do địa phương phát động, đặc biệt, năm 2012, bà đã đóng góp gần 3 tỷ đồng để xây dựng trường Mẫu giáo Long Tân.      

Sự đóng góp của bà đã được lãnh đạo huyện Đất Đỏ ghi nhận, coi là tấm gương điển hình doanh nhân làm theo Bác gắn với xây dựng nông thôn mới.

 

* Nữ Tổng Giám đốc nghề đã chọn mình

Đó là nữ tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) - Nguyễn Minh Thu.

 Ảnh minh họa
Với chị, bất cứ nhà quản lý doanh nghiệp nào, dù nam hay nữ đều phải đối mặt với những thách và chịu áp lực nhất định, đặc biệt là ngành ngân hàng. Và áp lực cũng là yếu tố tích cực để trải nghiệm vững vàng và sáng tạo hơn trong công việc. Là người quản lý ngân hàng, ngoài trách nhiệm để mọi hoạt động an toàn, hiệu quả, còn là trách nhiệm trước cổ đông, Hội đồng Quản trị, và đội ngũ cán bộ nhân viên… - đó cũng là  khát vọng và là sứ mệnh khi đảm đương vị trí này. Người lãnh đạo chính là người cầm lái của con thuyền, phải luôn vững tay lái thì con thuyền mới có thể vững vàng để ra khơi.

Chị đến với tài chính ngân hàng do duyên may thay cho sự lựa chọn nghề nghiệp: “mình không chọn nghề, mà nghề đã chọn mình”. Học về tự nhiên, làm trong lĩnh vực kỹ thuật, nhưng “cơ duyên” đã đưa đến với ngành tài chính ngân hàng, cái “cơ duyên” ấy cũng gắn bó chị với công việc bằng sự yêu thích, niềm đam mê và trách nhiệm.

Chị quan niệm người phụ nữ thành đạt là người có một gia đình hạnh phúc, một công việc thành công và được những người xung quanh yêu mến. Dù làm bất cứ công việc gì, ở vị trí nào, thì người phụ nữ cũng phải đặt gia đình lên trên hết. Bí quyết cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình là” “hãy để ngoài cửa ngôi nhà của bạn những mối quan hệ công việc và mang vào đó những nụ cười và sự ân cần”

TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video