Chào đón ba vị nữ thủ tướng mới

28/07/2010
Ở Úc - khu vực Châu Á – TBD, Phần lan - Châu Âu, Trinidad và Tobago - vùng Ca-ri-bê đều có phụ nữ đứng đầu đất nước. Trong số 191 nước thành viên LHQ, hiện có 9 nữ tổng thống và 6 nữ thủ tướng đương nhiệm. Phần lan là quốc gia duy nhất có cả tổng thống và thủ tướng đều là nữ.



Julia Gillard là người phụ nữ đầu tiên giữ chức Thủ tướng chính phủ và đồng thời là nhà lãnh đạo cao nhất của một chính đảng quan trọng ở Úc. Là nhà hoạt động chính trị đầy năng lực, bà đã từng là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng của 3 bộ khác nhau: Bộ Giáo dục, Bộ Lao động và Các quan hệ lao động và Bộ Các vấn đề xã hội. Được bầu vào Nghị viện năm 1998 với chuyên môn là một luật sư và là người gốc Xứ -Uên, bà là vị Thủ tướng đầu tiên có nguồn gốc nước ngoài. Bà tiến thân vào con đường chính trị thông qua Công Đảng. Có thời gian bà đã từng là Bộ trưởng và là lãnh đạo của Đảng Đối lập.

 

Tham gia nghị viện suốt 15 năm nay, Thủ tướng mới của Phần lan, bà Mari Kiviniemi đã từng giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tổ chức hành chính và Chính quyền địa phương trong vòng 3 năm. Là một nhà chính trị đầy năng lực như đồng nhiệm Úc của mình, bà cũng đã từng giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Phát triển. Kỹ năng hoạt động chính trị tích lũy qua các chức vụ trong Liên hiệp Sinh viên trước đây đã giúp bà dành ghế trong Nghị viện từ năm 1995.

 

Thủ tướng mới của Trinidad và Tobago, bà Kamla Persad-Bissessarcũng là một luật sư. Bà đỗ thủ khoa Trường Luật. Là cựu Đại biểu Thương viện, bà đã từng giữ chức vụ Thống đốc từ năm 1995 -2000, sau đó là Bộ trưởng Bộ Giáo dục năm 2001. Năm nay bà đã chiến thắng trong cuộc tranh cử chức vụ Chủ tịch Đảng Đại hội quốc gia thống nhất (the United National Congress) trước nhà lãnh đạo đầy kinh nghiệm tiền nhiệm. Bà được bầu làm Thủ tướng sau khi vị Thủ tướng đương nhiệm Patrick Manning yêu cầu tổ chức bầu cử đột xuất.

 

 

Lương Thành (theo www.globewomen.com )

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video