Chi đoàn Văn phòng cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam: Sáng tạo triển khai công tác đoàn gắn với nhiệm vụ chuyên môn

19/10/2014
Hưởng ứng phong trào thi đua “Mỗi chi đoàn có ít nhất một phần việc thanh niên, công trình thanh niên gắn với nhiệm vụ chuyện môn” của Đoàn Thanh niên Cơ quan và chủ đề năm 2014 của Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam: “Nâng cao chất lượng tổ chức Hội cơ sở, phát huy tiềm năng của phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, ngày 15/10, Chi đoàn Văn phòng TW Hội LHPN Việt Nam đã phối hợp với chi hội phụ nữ Xuân Mai 3, phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức thành công và có ý nghĩa buổi sinh hoạt kỷ niệm “84 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và ngày Phụ nữ Việt Nam”.

Trên 100 chị em hội viên trong chi hội đã tham gia sinh hoạt đầy đủ.

Trong không khí thân mật gần gũi của buổi sinh hoạt, chương trình hái hoa dân chủ được chi đoàn Văn phong lồng ghép với tuyên truyền giới thiệu về truyền thống, lịch sử vẻ vang của Hội LHPN Việt Nam qua 84 năm hình thành và phát triển; các phong trào thi đua, cuộc vận động, chương trình, nhiệm vụ công tác Hội nhiệm kỳ 2012-2017. Chị em cũng được xem chiếu phim tư liệu “Những người dệt gấm thêu hoa”, không khí buổi sinh hoạt rất sôi nổi, hào hứng.

Gương mặt rạng rỡ sau khi trả lời đúng và nhận được quà trong phần thi hái hoa dân chủ, chị Đinh Thị Nam hội viên chi hội chia sẻ: mặc dù là công nhân và hôm nay đang là ngày đi làm nhưng chị đã đổi ca để có thời gian đi sinh hoạt chi hội. Chị Nam là một hội viên rất tích cực, tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt và còn là cây văn hóa, văn nghệ của chi hội. Chị vừa đoạt giải nhất hát dân ca do phường tổ chức. Chị Nam cho biết, tham gia Hội Phụ nữ giúp chị em đoàn kết hơn, được quan tâm thăm hỏi lúc ốm đau, tạo điều kiện vay vốn sản xuất và được hướng dẫn, hỗ trợ nhiều lĩnh vực trong cuộc sống… Chị mong muốn trong thời gian tới, các chị được phát sách báo, có điều kiện tìm hiểu hiểu sâu hơn về hoạt động Hội, xây dựng chi hội đoàn kết, vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của hội viên.

Nhân dịp này, Chi đoàn Văn phòng TW Hội LHPN Việt Nam đã trao hai phần quà cho hai gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thăm và tặng quà cho gia đình cụ Hoàng Thị Lê Nhân, tổ dân phố Xuân Mai 3, phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc. Cụ Hoàng Lê Nhân năm nay đã 83 tuổi nhưng vẫn ngày ngày cặm cụi nhặt phế liệu về bán lại để nuôi hai con và một người cháu đều mắc bệnh tâm thần

Nguyễn Thị Dịu - TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video