Chị dâu, em chồng buôn heroin

06/12/2007
Công an huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) đã tổ chức đón lõng, bắt quả tang hai đối tượng Nguyễn Văn Thơm và Phạm Thị Mai, là chị dâu, em chồng, đang vận chuyển 2 bánh ma túy từ Bắc Giang lên Đồng Đăng, Lạng Sơn tiêu thụ.

Đến ngày 4/12, vụ án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy do hai đối tượng Nguyễn Văn Thơm và Phạm Thị Mai trực tiếp tham gia đã được Công an huyện Cao Lộc chuyển về Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra mở rộng.

Qua công tác nghiệp vụ và từ nguồn tin của quần chúng, vào khoảng 11h ngày 27/11, tại Km 26, QL1A, Công an huyện Cao Lộc đã tổ chức đón lõng, bắt quả tang hai đối tượng Nguyễn Văn Thơm (33 tuổi) và Phạm Thị Mai (46 tuổi), đều trú tại thôn Tam Sơn, xã Tân Lãng, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh (là chị dâu, em chồng) đang vận chuyển 2 bánh ma túy từ Bắc Giang lên Đồng Đăng, Lạng Sơn tiêu thụ.

Hai đối tượng khai nhận, khoảng 6h sáng cùng ngày, Thơm đi xe máy đến khu vực Cẩm Giàng, Hải Dương lấy 2 bánh heroin giấu vào gầm xe rồi phóng lên nhà Mai để cùng lên Đồng Đăng bán. Nhưng khi đến huyện Cao Lộc thì bị lực lượng Công an phát hiện và bắt quả tang.

Tang vật thu được là 2 bánh heroin, 2 ĐTDĐ, 1 xe máy, 1 nhẫn vàng và gần 300.000 đồng. Khai thác mở rộng được biết, trước đó Mai đã một lần cùng Thơm lên Đồng Đăng bán hai bánh heroin và được Thơm chia cho 2 triệu đồng.

Theo CAND

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video