Chi Hội phụ nữ Làng văn hoá Phương Trạch

21/07/2005
Thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh ở phía bắc sông Hồng, đoạn chảy qua Hà Nội.

Bà con trong thôn chủ yếu sống bằng nghề trồng trọt chăn nuôi. Trước đây bình quân thu nhập chỉ đạt 27-30 triều đồng/ha/năm. Được cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương vận động, hướng dẫn bà con mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, chăn nuôi nên thu nhập ngày càng tăng. 71 ha đất trong đồng, ngoài diện tích trồng lúa, các gia đình trồng hoa hồng, đào thế, bưởi Diễn, cam Canh cho thu nhập hàng năm gấp 5-7 lần trồng lúa. 51 ha đất vùng bãi sông Hồng bà con trồng dâu nuôi tằm, trồng cỏ voi nuôi bò sữa và các loại cây ngắn ngày như đậu tương, đậu xanh, bình quân cho thu nhập 50 triệu đống/ ha/năm. Trong thôn hiện còn 200 hộ làm nghề truyền thống nuôi tằm và 60 hộ nuôi bò sữa, 100% hộ nuôi bò lai sin, lợn hướng nạc, gà đẻ trứng. Nhờ có cách làm ăn mới, các gia đình ngày càng giàu có 100% gia đình ngói hoá, 40% gia đình xây dựng nhà kiên cố, gần 20 hộ mua được xe ô tô vận tải và xe du lịch, 100% gia đình có giếng khoan…

 

Công tác giáo dục được chính quyền quan tâm, trường mầm non được xây dựng 2 tầng với đầy đủ tiện nghi, các cháu được học bán trú để tạo điều kiện cho bố mẹ có thời gian sản xuất. Các dòng họ, và thôn đã thành lập Quỹ Khuyến học để làm phần thưởng, động viên các cháu học giỏi, giúp đỡ các cháu học sinh gặp khó khăn. Năm 2004 - 2005, có 145 học sinh được khen thưởng. Nhờ những việc làm tích cực này, nhiều học sinh học giỏi thi đỗ vào các trường đại học. HIện nay thôn có 3 người có học hàm Giáo sư, Tiến sỹ, trên 30 người có trình độ ĐH, CĐ.

 

Năm 2003, thôn Phương Trạch được UBND Thành phố công nhận là Làng văn hoá cấp TP. Thành tích này có sự đóng góp không nhỏ của Chi hội PN. Chi hội đã thành lập các CLB như CLB các bà mẹ không sinh con thứ 3, CLB sinh con một bề, CLB phòng chống suy dinh dưỡng. Các CLBsinh hoạt đều đặn, nội dung phong phú có nhiều HV tham gia, góp phần thúc đẩy các phong trào: làm kinh tế giỏi, nuôi con khoẻ, dạy con ngoan, kế hoạch hoá gia đình… Thông qua các buổi sinh hoạt Chi hội lồng ghép nội dung truyền thông về dân số kế hoạch hoá gia đình, kinh nghlệm làm kinh tế giỏi, đọc và làm theo Báo Đảng, Báo Hội, sinh hoạt văn hoá văn nghệ. Bằng những hoạt động thiết thực, Chi hội đã thu hút 95% PN tham gia công tác Hội. Nhiều phụ nữ làm kinh tế giỏi như chị Nguyễn Thị Yến, Hoàng Thị Duyên. Chi Hội còn tích cực tham gia vệ sinh môi trường. Đoạn đường PN tự quản dài 600m lúc nào cũng sạch sẽ, rợp bóng cây xanh. Ngoài ra Chi hội còn làm tốt công tác nhân đạo, từ thiện, chăm sóc các gia đình chính sách và người có công. Tổng kết phong trào thi đua hàng năm, 90% - 95% hội viên đạt danh hiệu “Trung hậu-Sáng tạo-Đảm đang-Thanh lịch".

Theo báo Phụ nữ Thủ đô

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video