Chi hội phụ nữ thôn Đổng Lâm (Bắc Ninh)

28/02/2006
Mô hình nuôi cá ruộng trũng kết hợp chăn nuôi lợn, gia cầm cho thu nhập gấp 10 lần cấy lúa.

Sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng uỷ xã về “Chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thuỷ sản”, chi Hội phụ nữ thôn Đổng Lâm, xã Quỳnh Phú, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh đã vận độnghơn 100 hộ tham gia chuyển đổi với tổng số diện tích ruộng trũng, mặt nước hoang hoá hàng chục ha. Bằng hình thức xây dựng mô hình kinh tế trang trại biến ruộng trũng thành ao thả cá, trên bờ trồng cây ăn quả, cây ngắn ngày, trong chuồng nuôi lợn và các loại gia cầm khác, đã có hàng chục hộ thu nhập bình quân 60-70 triệu đồng/năm, trừ chi phí còn lãi 30-35 triệu đồng, so với độc canh cây lúa cho giá trị thu hoạch gấp 10 lần.

 

Một số hộ chăn nuôi quy mô lớn cho doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm, tiêu biểu là: Hộ các chị Đáng, Tân, Thuý…trung bình mỗi hộ xuất chuồng 20 tấn lợn thịt, 2 tấn lợn con, 15 tấn cá, 5 tấn gia cầm, đạt doanh thu cả năm 400 triệu đồng.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video