Chi hội phụ nữ vượt khó

30/12/2010
Trong dịp về thăm Hội Liên hiệp phụ nữ xã Vĩnh Tân (huyện Vĩnh Cửu), chúng tôi đã được các chị trong Ban Chấp hành Hội dẫn xuống chi hội phụ nữ ấp 5 - một điển hình về tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ nhau vượt khó làm giàu.

Dân trong ấp 5 chủ yếu từ nơi khác di cư vào đây nên cuộc sống ban đầu hầu như gia đình nào cũng khó khăn. Vì có chung hoàn cảnh tay trắng đi lên, từ không mà có, từ khó mà ra nên 100 chị em hội viên trong chi hội đều hiểu và sẵn sàng giúp nhau khi khốn khó.

 

Chị Nguyễn Thị Nguyên, một thành viên trong chi hội, cho biết: "Trong lúc gia đình tôi khó khăn nhất, các chị em phụ nữ trong ấp đã đứng ra động viên vợ chồng tôi và hỗ trợ vốn làm ăn - dù chỉ là những đồng vốn ít ỏi được trích từ quỹ "Hùn vốn, tiết kiệm" mà chị em hội viên đóng góp, dành dụm được. Bằng những đồng vốn ban đầu, cộng với sự nỗ lực của bản thân, gia đình tôi đã vượt qua cảnh khó khăn và vươn lên làm giàu".

 

Chị Nguyễn Thị Tôn thì hồ hởi cho hay, chính sự động viên kịp thời về tinh thần của chị em trong tổ mà vợ chồng chị có thêm nghị lực để vươn lên. Và không chỉ hỗ trợ vốn, chị em trong ấp còn chia sẻ với nhau về kỹ thuật nuôi trồng, lựa chọn mô hình, cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với khả năng từng chị em. "Thương nhau như chị em trong nhà, chúng tôi sẵn sàng gánh vác khó khăn khi chị em nào cần giúp đỡ" - chị Tôn cho biết.

 

Chị Nguyên, chị Tôn chỉ là 2 trong số nhiều hội viên khác trong chi hội đã vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu nhờ sự hỗ trợ, động viên kịp thời của chị em trong ấp. Đến nay, 100% hội viên đều có cuộc sống trung bình, khá trở lên. Quỹ hội ban đầu chỉ có 150 ngàn đồng, nay tăng lên 25 triệu đồng, dùng để hỗ trợ vốn cho chị em làm ăn hiệu quả hơn.

 

Khi đời sống nâng cao, các chị có thêm điều kiện để tham gia các hoạt động từ thiện - xã hội, như: thăm hỏi, động viên hội viên ốm đau, đóng góp ủng hộ quỹ vì người nghèo, hỗ trợ học sinh nghèo gặp khó khăn...

 

Chia tay các chị, chúng tôi vẫn còn cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc của mỗi chị khi nhắc về tổ chức Hội của mình. "Chính tinh thần tương thân, tương ái được phát huy hiệu quả trong tổ chức Hội đã kết nối phụ nữ trong ấp chúng tôi lại thành một khối đoàn kết, thương yêu nhau như chị em trong gia đình, giúp nhau vượt qua khó khăn, xây dựng kinh tế gia đình ngày càng phát triển" - chị Tôn nói.

Theo baodongnai online

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video