Chi hội trưởng phụ nữ mang yêu thương tới những hoàn cảnh khó khăn vì dịch bệnh Covid-19

09/09/2021
Chị Đỗ Thị Mộng Kiều, chi hội trưởng phụ nữ khu vực Long Quang, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định đã có những việc làm ý nghĩa, chung tay cùng với địa phương trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và mang tình yêu thương đến với những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.
Chị Kiều chia từng suất quà tặng cho các gia đình khó khăn, đang thực hiện cách ly tại nhà

Với tinh thần tích cực, trách nhiệm, không ngại khó khăn và tấm lòng thiện nguyện, chị Kiểu ngày đêm thầm lặng, chia sẻ yêu thương cho cộng đồng trong thời gian toàn thị xã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Chị tích cực vận động, kêu gọi sự chung tay ủng hộ của các nhà hảo tâm, các gia đình hội viên, phụ nữ phát huy tinh thần "tương thân, tương ái" được 12,5 triệu đồng phối hợp cùng ban khu vực đến từng nhà tặng trên 80 suất quà cho các gia đình có người thân đang thực hiện cách ly tại nhà, không thể ra ngoài, các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Chị còn vận động được trên 2 triệu đồng và thực phẩm, rồi tự đi mua đồ về nấu xôi, làm bánh cuốn, nấu chè, nước đậu nành, trái cây hỗ trợ cho lực lượng trực các chốt kiểm soát và trạm y tế phường để chia sẻ, động viên lực lượng tuyến đầu thực hiện tốt nhiệm vụ.

Thực hiện mục tiêu kép “Vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế”, chị Kiều kêu gọi nhân dân tiêu thụ sản phẩm nông sản giúp đỡ các gia đình hội viên ở khu vực như đu đủ, bí đao, bầu…

Chị Lê Thị Lợi, Chủ tịch Hội LHPN phường Nhơn Hòa  cho biết, chị Kiều là tấm gương chi hội trưởng luôn nỗ lực, cố gắng hết sức mình để vận động hội viên, nhân dân tham gia ủng hộ và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, góp phần chung cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương.

Xuân Thắm

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video